Danh hài Tấn Beo lần đầu nói về người vợ tào khang

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tấn Beo là danh hài hài nổi tiếng sân khấu phía Nam những năm 80-90. Cha của ông là "Hoàng đế đĩa nhựa" Tấn Tài. Mẹ là nghệ sĩ Như Ngọc, chuyên đóng vai đào lẳng nổi tiếng trên sân khấu trong thập niên 60. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên nam danh hài được theo bố mẹ đi diễn từ bé.

Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình talkshow, Tấn Beo bùi ngùi khi nhìn lại chặn đường nghệ thuật đã qua: "Đoạn đường tôi đi khổ lắm. Hồi bé chưa hát được thì tôi khuân vác đồ, làm hậu đài. Dần dần được khán giả yêu mến, tôi đi diễn khắp qua 3 miền Bắc Trung Nam".



Danh hài Tấn Beo lần đầu nói về cuộc sống riêng tư của mình

Là người kín tiếng về cuộc sống riêng tư, tuy nhiên, đây là lần đầu ông tiết lộ về tổ ấm nhỏ của mình. Danh hài Tấn Beo có cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 20 năm với bà xã tên Phùng Thị Dung. Nói về vợ, ông chia sẻ: "Vợ tôi không phải người trong nghề mà làm nội trợ. Vợ tôi cũng hâm mộ những vai diễn của tôi, tôi chinh phục vợ bằng ngón nghề hài hước của mình chứ không mang kinh tế ra "khè". Tôi chịu khó "cưa" trong 1 tháng là vợ đổ rồi".



Gia đình nhỏ của Tấn Beo

Nam danh hài cho biết bản thân cũng có lúc bận chạy show, không có thời gian dành cho gia đình. Tuy nhiên, Tấn Beo luôn chung thủy với vợ con: "Vợ chồng khi trẻ thì không ghen, nhưng về sau ở với nhau, có con, ngày càng đậm đà, thắm thiết thì suy nghĩ nhiều hơn về chuyện tan vỡ. Nếu tôi có máu hào hoa thì đến hôm nay khán giả đã biết rồi. Vợ quan tâm, theo dõi tôi lắm.

Khi chưa có gia đình, tôi có thể trêu ghẹo người này, người kia. Nhưng từ khi ở với vợ, tôi chưa làm chuyện gì để vợ phải buồn phiền. Tôi không biết mình tốt hay xấu nhưng có thể khẳng định rằng tôi chỉ biết đi làm, mang kinh tế về cho vợ nuôi con. Điều thứ 2 là tôi không có bồ, người yêu gì bên ngoài. Tôi chỉ có 2 điều kiện đó thôi".
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top