Dàn diễn viên phim “Chủ tịch tỉnh” sau 10 năm giờ ra sao?

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Năm 2011, bộ phim “Chủ tịch tỉnh” lên sóng màn ảnh nhỏ. Nội dung phim là những câu chuyện hậu trường sau cái chết bất ngờ của ông Sính, chủ tịch tỉnh Đông Giang, người được coi là khởi xướng tiến trình đổi mới ở địa phương. Tuy thuộc dòng chính luận nhưng “Chủ tịch tỉnh” vẫn gây sốt nhờ nội dung hấp dẫn, diễn xuất tròn vai của dàn diễn viên. Cùng soi cuộc sống hiện tại của các nghệ sĩ đóng phim “Chủ tịch tỉnh”. Ảnh: Gia đình và xã hộiVai ông Tuyến trong “Chủ tịch tỉnh” là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của nghệ sĩ Đặng Trần Thụ. Mới đây, nam nghệ sĩ qua đời ở tuổi 82. Theo Zing, cách đây khoảng 12 năm, ông mắc ung thư thận và từng phẫu thuật tại Singapore. Sau này, ông bị gout và một số bệnh tuổi già. Ảnh: Giao thôngTrong “Chủ tịch tỉnh”, nghệ sĩ Phạm Cường vào vai nhân vật Nguyễn Trí Tuệ - người thay ông Sính làm Chủ tịch tỉnh. Anh sở hữu vẻ ngoài trí thức và nghiêm nghị nên nhiều khán giả cho rằng nhân vật được xây dựng để dành riêng cho anh. Sau bộ phim này, Phạm Cường vẫn miệt mài lao động nghệ thuật. Vai diễn mới nhất của anh là ông Quân trong “Hướng dương ngược nắng”. Ảnh: Hà Nội mớiNghệ sĩ Phạm Cường hiện tại có tổ ấm hạnh phúc bên nghệ sĩ Thu Quế. Cặp đôi được coi là gia đình kiểu mẫu của giới nghệ sĩ Việt. Trong khi Phạm Cường khá đảm việc nhà, Thu Quế không ngại hy sinh cho chồng con. Ảnh: Ngôi saoXuất hiện trong phim “Chủ tịch tỉnh”, nghệ sĩ Trần Nhượng đóng vai phó Chủ tịch tỉnh Trần Văn Viện - một lãnh đạo tiêu cực, có nhiều hành động không hay với phụ nữ. Đến nay, ông vẫn gắn liền với vai phản diện. Mới đây, nghệ sĩ Trần Nhượng góp mặt trong bộ phim “Hướng dương ngược nắng”. Ông đóng vai bố của Hoàng. Ảnh: VTVNghệ sĩ Trần Nhượng kết hôn vào năm 21 tuổi nhưng sau đó ly hôn sau 22 năm chung sống. Đến năm 2009, sau 10 năm sống độc thân, nam nghệ sĩ mới tái hôn. Vợ thứ hai của ông tên Bích Vân (trong ảnh), làm kinh doanh và kém chồng đến 23 tuổi. Từ giữa năm 2018, nghệ sĩ Trần Nhượng và vợ thứ hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đến năm 2019, cả hai ly hôn.Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, nghệ sĩ Minh Hòa được gọi là “tắc kè hoa” vì đóng được cả chính diện lẫn phản diện. Trong “Chủ tịch tỉnh”, cô vào vai nữ Phó giám đốc Hằng sắc sảo, mưu mẹo, độc đoán. Vai diễn gần đây nhất của Minh Hòa là bà Khuê trong “Tình yêu và tham vọng”. Về đời tư, cô cực kỳ kín tiếng.Nghệ sĩ Tạ Minh Thảo vào vai Hùng trong phim “Chủ tịch tỉnh”. Trước đó, anh là gương mặt khá quen thuộc trong series phim Cảnh sát hình sự ở VTV. Sau “Chủ tịch tỉnh”, Tạ Minh Thảo tiếp tục tham gia nhiều dạng vai. Ảnh: Người đưa tinNăm 2019, trong cuộc phỏng vấn với Người đưa tin, Tạ Minh Thảo khoe cuộc sống viên mãn: “Tôi có hai con, một trai một gái. Cháu trai đã có gia đình, hai vợ chồng và con trai cháu ở bên châu Âu thi thoảng về thăm bố mẹ. Hiện tại, tôi vẫn đi về Thái Bình vì vợ và bố mẹ vợ ở dưới đó, khi nào có dự án phim ảnh thì tôi lên Hà Nội ở với con gái ở hồ Tây. Tôi thấy cuộc sống của tôi nhiều màu sắc và đủ. Vợ tôi thương yêu chồng, đối nội, đối ngoại rất tốt. Tôi được gia đình ủng hộ hết lòng khi đi làm phim, đi giảng dạy”. Ảnh: Gia đình và xã hộiXem video giới thiệu phim "Hướng dương ngược nắng". Nguồn VTV


Năm 2011, bộ phim “Chủ tịch tỉnh” lên sóng màn ảnh nhỏ. Nội dung phim là những câu chuyện hậu trường sau cái chết bất ngờ của ông Sính, chủ tịch tỉnh Đông Giang, người được coi là khởi xướng tiến trình đổi mới ở địa phương. Tuy thuộc dòng chính luận nhưng “Chủ tịch tỉnh” vẫn gây sốt nhờ nội dung hấp dẫn, diễn xuất tròn vai của dàn diễn viên. Cùng soi cuộc sống hiện tại của các nghệ sĩ đóng phim “Chủ tịch tỉnh”. Ảnh: Gia đình và xã hội


Vai ông Tuyến trong “Chủ tịch tỉnh” là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của nghệ sĩ Đặng Trần Thụ. Mới đây, nam nghệ sĩ qua đời ở tuổi 82. Theo Zing, cách đây khoảng 12 năm, ông mắc ung thư thận và từng phẫu thuật tại Singapore. Sau này, ông bị gout và một số bệnh tuổi già. Ảnh: Giao thông


Trong “Chủ tịch tỉnh”, nghệ sĩ Phạm Cường vào vai nhân vật Nguyễn Trí Tuệ - người thay ông Sính làm Chủ tịch tỉnh. Anh sở hữu vẻ ngoài trí thức và nghiêm nghị nên nhiều khán giả cho rằng nhân vật được xây dựng để dành riêng cho anh. Sau bộ phim này, Phạm Cường vẫn miệt mài lao động nghệ thuật. Vai diễn mới nhất của anh là ông Quân trong “Hướng dương ngược nắng”. Ảnh: Hà Nội mới


Nghệ sĩ Phạm Cường hiện tại có tổ ấm hạnh phúc bên nghệ sĩ Thu Quế. Cặp đôi được coi là gia đình kiểu mẫu của giới nghệ sĩ Việt. Trong khi Phạm Cường khá đảm việc nhà, Thu Quế không ngại hy sinh cho chồng con. Ảnh: Ngôi sao


Xuất hiện trong phim “Chủ tịch tỉnh”, nghệ sĩ Trần Nhượng đóng vai phó Chủ tịch tỉnh Trần Văn Viện - một lãnh đạo tiêu cực, có nhiều hành động không hay với phụ nữ. Đến nay, ông vẫn gắn liền với vai phản diện. Mới đây, nghệ sĩ Trần Nhượng góp mặt trong bộ phim “Hướng dương ngược nắng”. Ông đóng vai bố của Hoàng. Ảnh: VTV


Nghệ sĩ Trần Nhượng kết hôn vào năm 21 tuổi nhưng sau đó ly hôn sau 22 năm chung sống. Đến năm 2009, sau 10 năm sống độc thân, nam nghệ sĩ mới tái hôn. Vợ thứ hai của ông tên Bích Vân (trong ảnh), làm kinh doanh và kém chồng đến 23 tuổi. Từ giữa năm 2018, nghệ sĩ Trần Nhượng và vợ thứ hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đến năm 2019, cả hai ly hôn.


Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, nghệ sĩ Minh Hòa được gọi là “tắc kè hoa” vì đóng được cả chính diện lẫn phản diện. Trong “Chủ tịch tỉnh”, cô vào vai nữ Phó giám đốc Hằng sắc sảo, mưu mẹo, độc đoán. Vai diễn gần đây nhất của Minh Hòa là bà Khuê trong “Tình yêu và tham vọng”. Về đời tư, cô cực kỳ kín tiếng.


Nghệ sĩ Tạ Minh Thảo vào vai Hùng trong phim “Chủ tịch tỉnh”. Trước đó, anh là gương mặt khá quen thuộc trong series phim Cảnh sát hình sự ở VTV. Sau “Chủ tịch tỉnh”, Tạ Minh Thảo tiếp tục tham gia nhiều dạng vai. Ảnh: Người đưa tin


Năm 2019, trong cuộc phỏng vấn với Người đưa tin, Tạ Minh Thảo khoe cuộc sống viên mãn: “Tôi có hai con, một trai một gái. Cháu trai đã có gia đình, hai vợ chồng và con trai cháu ở bên châu Âu thi thoảng về thăm bố mẹ. Hiện tại, tôi vẫn đi về Thái Bình vì vợ và bố mẹ vợ ở dưới đó, khi nào có dự án phim ảnh thì tôi lên Hà Nội ở với con gái ở hồ Tây. Tôi thấy cuộc sống của tôi nhiều màu sắc và đủ. Vợ tôi thương yêu chồng, đối nội, đối ngoại rất tốt. Tôi được gia đình ủng hộ hết lòng khi đi làm phim, đi giảng dạy”. Ảnh: Gia đình và xã hội


Xem video giới thiệu phim "Hướng dương ngược nắng". Nguồn VTV
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top