Đắk Lắk: Chấm dứt ngay việc cắt xén chương trình học

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm

Ngày 6/6, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, Sở đã nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh về việc trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cắt xén tiết học và tăng tiết.

Sau khi xác minh Sở đã yêu cầu trường chấm dứt ngay việc cắt xén một số tiết học và tăng tiết không đúng theo quy định.

“Việc tăng tiết là không đúng. Hiện tại đơn vị đã chấn chỉnh, đưa trở lại về chương trình học bình thường. Những phần nội dung cắt giảm Sở đã yêu cầu trường tiến hành dạy bổ sung”, ông Khoa nói.

Còn về phản ánh của phụ huynh về việc nhà trường dạy tăng tiết để thu tiền của 100% học sinh thì ông Khoa cho biết, vào tuần tới sẽ có một đoàn thanh tra của Sở về kiểm tra, xác minh. Nếu kết luận trường thu tiền trái quy định thì sẽ xem xét, xử lý tùy theo mức độ.

Cũng theo ông Khoa, vào thứ 2 (8/6 -PV) Sở sẽ phát văn bản chỉ đạo toàn ngành về vấn đề này. Bên cạnh đó Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đi kiểm tra các địa phương, trường học. Nếu địa phương, trường học nào vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm.

Trường bị tố cắt xén, tăng tiết học

Vừa qua, nhiều phụ huynh có con học tại trường THPT Chu Văn An (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) phản ánh, sau kì nghỉ dịch Covid-19, học sinh trở lại học bình thường. Tuy nhiên, nhà trường lại cắt bỏ nhiều môn học và tăng tiết các môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh.

Bên cạnh đó, trường cắt giảm môn Tin học, Công Nghệ, Lịch Sử, Địa Lý… để tăng tiết 3 môn học trên. Không những vậy trường còn yêu cầu 100% học sinh phải đóng tiền thêm.

Cụ thể, theo phản ánh đối với khối lớp 10 và 11 nhà trường tăng tiết môn Toán, Văn, Anh (2 tiết/tuần), sau đó trường cắt bỏ các tiết của các môn học Tin học, Công nghệ.

Đối với khối lớp 12, các lớp Khoa học Xã hội bị cắt môn Vật Lý, Hóa Học, Sinh học, Công nghệ thay vào đó là tăng tiết Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Tiếng Anh; các lớp Khoa học tự nhiên bị cắt các môn Lịch Sử, Địa Lý, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ để tăng tiết Toán, Hóa, Sinh, Văn, Anh. Trong quá trình tăng tiết nhà trường đều thu tiền.

Theo một em học sinh lớp 12 của trường cho biết, do học lớp xã hội nên các môn Hóa học, Vật Lý, Sinh học, Tin học, Công nghệ em không được học. Thay vào đó, các môn học còn lại được tăng tiết lên. Tuy nhiên, đối với những môn tăng tiết em phải đóng 710.000 đồng. Học sinh này cho rằng em không có nhu cầu tăng tiết nhưng vẫn phải đóng.

“Chúng tôi mong muốn các cơ quan ban ngành vào cuộc làm rõ vấn đề này để các em học sinh yên tâm học tập”, một phụ huynh học sinh nói.

Về vấn đề này, ông Đặng Minh Tâm – Phó Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An, cho biết, trong quá trình nghỉ dịch Covid-19 trường đã tiến hành dạy học qua mạng Internet. Đến khi học sinh đi học trở lại, qua họp bàn nhà trường đã chủ động giảm số tiết của một số môn, thay vào đó là tăng tiết các môn học chính.

Ông Tâm cho hay, số tiết học được giảm khi dạy trực tiếp nhưng vẫn được duy trì dạy qua Internet để đảm bảo chương trình cho học sinh. Còn trường tăng tiết các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh để nâng cao chất lượng, tránh hổng kiến thức với mỗi môn 2 tiết/tuần. Riêng khối 12 nhà trường tăng tiết theo tổ hợp để các em đã đăng ký xét tốt nghiệp và đại học để đạt được kết quả tốt nhất.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top