Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Đà Lạt đã suy cử tân Ban trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 với 35 thành viên

Bảo Uyên

Điều hành viên
#1
Hôm nay, 21/3, Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Đà Lạt lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã trọng thể diễn ra tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng với gần 250 đại biểu hiện diện. Đây là Đại hội điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Lâm Đồng.

۞ Có thể bạn quan tâm

Bình Phước: Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bình Long họp chuẩn bị Đại hội

Chứng minh Đại hội có Hòa thượng Thích Giác Ngộ, thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, chứng minh Ban trị sự (BTS) GHPG tỉnh Lâm Đồng; Hòa thượng Thích Minh An, chứng minh BTS GHPGVN TP. Đà Lạt; Hòa thượng Thích Chơn Quang, chứng minh BTS GHPGVN TP. Đà Lạt; Hòa thượng Thích Thanh Tân, ủy viên Hội đồng trị sự TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng các vị Chư tôn đức Giáo hội thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.


Bàn chứng minh và chủ tọa đoàn

Về phía khách mời cơ quan chức năng có các ông: Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Ngô Văn Đức, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Quang Hải, Trưởng Ban Dân vận, kiêm Chủ tịch UBMTTQVN TP. Đà Lạt; đại diện Công an Lâm Đồng, lãnh đạo UBND TP. Đà Lạt, đại diện các ban ngành TP. Đà Lạt và phường sở tại…


Toàn cảnh đại hội.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn kết, hòa hợp của Đại hội, Đại đức Thích Vạn Trí, Trưởng BTS GHPGVN TP. Đà Lạt, Trưởng Ban tổ chức cho biết, nhiệm kỳ 2016-2021, Giáo hội Phật giáo TP. Đà Lạt đã phát huy những thành quả đạt được, các hoạt động Phật sự tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, thành tựu nhiều kết quả tốt đẹp, thực hiện đúng hiến chương và nội quy các ban, ngành, phát triển Phật giáo TP. Đà Lạt ngày càng vững mạnh. Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm mục đích báo cáo những thành quả đạt được của nhiệm kỳ trước và đưa ra phương hướng hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ 2021-2026 và suy cử BTS với phương châm “Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm trong nghiêm Giáo hội”.

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Quảng Nam triển khai Phật sự


Đại đức Thích Quảng Đại – Phó BTS GHPG TP. Đà Lạt đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Đại đức Thích Quảng Đại – Phó BTS Giáo hội TP. Đà Lạt đã tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. Giáo hội Phật giáo TP. Đà Lạt hiện có 60 cơ sở Phật giáo; bao gồm 2 thiền viện, 44 chùa, 7 tịnh xá, 2 niệm Phật đường và 5 tịnh thất (trong đó 8 cơ sở chưa được cấp thẩm quyền công nhận). Tổng số Tăng, Ni (không tính Tăng, Ni sinh đến trú học) có 714 vị (262 chư Tăng, 452 chư Ni); có 11 Hòa thượng, 6 Thượng tọa, 13 Ni trưởng và 11 Ni sư.

Thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ này là GHPG TP. Đà Lạt đã ký chuyển 220 hồ sơ chứng nhận Tăng, Ni, sổ hạ; xác nhận 242 hồ sơ thọ giới; xác nhận hồ sơ và hỗ trợ kinh phí, nơi lưu trú để 127 Tăng, Ni sinh tham gia các khóa học; trao 50 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng số tiền 75 triệu đồng. Tổ chức 9 kỳ thi Phật pháp cho 4.500 Phật tử tham gia và mở các khóa tu cho thanh, thiếu niên tại chùa Vạn Đức; tổ chức khóa tu Bát quan trai, giảng dạy Phật pháp với hàng ngàn lượt Phật tử đến từ các Gia đình Phật tử, Đạo tràng, Câu lạc bộ…


Hòa thượng Thích Thanh Tân – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng (bên phải) trao Bằng tuyên dương công đức cho BTS Giáo hội TP. Đà Lạt

BTS GHPG TP. Đà Lạt phối hợp với các ban, ngành của tỉnh, TP. Đà Lạt tổ chức thành công nhiều sự kiện như: Đại lễ Vesak 2019; lễ thắp sáng hoa sen trên hồ Xuân Hương; lễ tắm Phật tại khuôn viên Thủy Tạ; diễu hành xe hoa đường phố; Đại lễ cầu siêu tai nạn giao thông; phát triển “Quỹ vì người nghèo” của Mặt trận; xây nhà tình thương; tham gia phòng, chống dịch Covid-19; cứu trợ đồng bào bị thiên tai; hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng chất độc da cam; trao quà dịp Tết Nguyên đán; mua 265 thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn…Tổng giá trị ước tính trên 54,4 tỷ đồng… Đó còn là khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Tuệ Tĩnh đường Linh Quang và Phòng khám từ thiện Mai Anh Đào; hiến trên 300 đơn vị máu nhân đạo…

Những thành tựu Phật sự của Giáo hội Phật giáo TP. Đà Lạt đã được đánh rất cao từ các cấp chính quyền của địa phương, thông qua phát biểu của ông Nguyễn Quang Hải, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Đà Lạt. Thành tựu đó cũng được chứng minh từ Hòa thượng Thích Thanh Tân – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng. Hòa thượng cho rằng, những thành tựu xuất sắc này là nhờ vào sự đoàn kết, hòa hợp của BTS, đặc biệt là sự năng nổ, tích cực của Đại đức, Trưởng BTS GHPGVN TP. Đà Lạt. Đó cũng là mong muốn của Hòa thượng tiếp tục gửi gắm phát huy trong nhiệm kỳ mới của Giáo hội Phật giáo TP. Đà Lạt…


Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ VN tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho BTS Giáo hội TP. Đà Lạt do Đại đức Thích Vạn Trí đại diện nhận

Trao Giấy khen của UBND TP.Đà Lạt cho các cá nhân Tăng, Ni có thành tích hoạt động Phật sự

Ghi nhận những thành tựu nêu trên, BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể BTS Phật giáo TP. Đà Lạt và 2 cá nhân. BTS Giáo hội TP. Đà Lạt cũng đón nhận Bằng khen từ UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Giấy khen từ UBND TP. Đà Lạt và Giấy khen từ Ban Dân vận TP. Đà Lạt…


Ông Nguyễn Quang Hải, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Đà Lạt phát biểu

Sau nội dung tuyên bố mãn nhiệm, chứng minh danh sách nhân sự nhiệm kỳ mới, Đại hội biểu quyết suy cử BTS GHPGVN TP. Đà Lạt nhiệm kỳ thứ X, 2021-2026 với 35 thành viên, trong đó có 13 ủy viên thường trực. Đại đức Thích Vạn Trí thay mặt tân BTS phát biểu nhận nhiệm vụ trong niềm hoan hỉ được chứng minh từ các Hòa thượng và chư tôn đức Giáo phẩm, sự của đoàn kết, hòa hợp của Tăng, Ni, Phật tử trong BTS. Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Đà Lạt lần thứ X khép lại với thành công viên mãn.
Nguồn: daophatvietnam.com
 

Bình luận bằng Facebook

Top