Cuộc sống lặng thầm của “nam thần điện ảnh” một thời Huỳnh Anh Tuấn

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Huỳnh Anh Tuấn, sinh năm 1968 tại Vĩnh Long, năm 12 tuổi anh theo gia đình định cư ở Mỹ. Những năm theo học Đại học Nghệ thuật và thiết kế Minneapolis (thuộc bang Minnesota - Mỹ), anh học về quay phim, chụp ảnh. Từng đoạt giải nhì nhiếp ảnh trong một cuộc thi mà nhờ thành tích này, anh đã vượt qua nhiều ứng viên, trở thành giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên chụp ảnh quảng cáo. Huỳnh Anh Tuấn còn xuất hiện trong nhiều clip ca nhạc của ca sĩ Phi Nhung ở hải ngoại thời điểm này như: "Nàng Sơn ca", "Nàng yêu hoa tím", "Thân phận",…



"Nam thần điện ảnh" một thời - Huỳnh Anh Tuấn

Huỳnh Anh Tuấn “bén duyên” với nghệ thuật Việt khi đảm nhận một vai diễn trong "Cơn mưa hạ". Nối tiếp thành công đó, bộ phim thứ 2 đã đưa tên tuổi của anh vụt sáng thành ngôi sao chính là "Em và Michael" đóng cùng Lê Công Tuấn Anh và Trương Ngọc Ánh.

Sự xuất hiện của Huỳnh Anh Tuấn vào thời điểm đó đã đem đến cho điện ảnh “quốc nội” một diễn viên nam hiếm hoi có vóc dáng cao ráo, gương mặt nam tính, cuốn hút. Ngoại hình điển trai và lối diễn xuất chân thành, tự nhiên của anh đã lọt vào “mắt xanh” nhiều đạo diễn. Nam diễn viên thành công với dòng phim thị trường, trở thành minh tinh màn bạc với loạt bộ phim vang bóng một thời như "Anh chàng bộ đội", "Tết này em lấy chồng", "Đôi mắt người thương", "Công tử Bạc Liêu", "Nữ trinh sát đặc nhiệm",…



Huỳnh Anh Tuấn là "làn gió mới" cho điện ảnh Việt thời điểm đó

Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, Huỳnh Anh Tuấn lại được mời tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình hay như: "Hương phù sa", "Những đứa con trong thành phố", "Đất khách", "Ngọn nến hoàng cung",... và đặc biệt có duyên với những vai làm vua.



Huỳnh Anh Tuấn trong vai vua Bảo Đại

Từng có cuộc sống ổn định với tương lai tươi sáng tại Mỹ, Huỳnh Anh Tuấn đã quyết định trở lại Việt Nam để theo đuổi nghệ thuật. Trong khi các diễn viên cùng thời như Việt Trinh, Lê Tuấn Anh, Diễm Hương… hầu như đã rút lui khỏi showbiz thì nam diễn viên vẫn bám trụ với nghề. Không còn quá đình đám như thời còn trẻ nhưng Huỳnh Anh Tuấn vẫn là gương mặt được nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên, anh lại giữ kín về chuyện đời tư, chẳng mấy khi trả lời truyền thông về những vấn đề nằm ngoài công việc. Chính vì vậy mà người hâm mộ rất tò mò về “nam thần màn ảnh một thời” đằng sau máy quay sẽ như thế nào.

Gần 30 năm tham gia đóng phim, Huỳnh Anh Tuấn có một gia tài đồ sộ gần 200 vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình. Mấy năm nay khi phim truyền hình “nở rộ” thì Huỳnh Anh Tuấn trở thành diễn viên nam tuổi trung niên đắt show đóng phim nhất nhì trong showbiz Việt. Vì nam diễn viên trung niên không nhiều, và có thâm niên, kinh nghiệm đóng phim như Huỳnh Anh Tuấn lại càng hiếm. Nam diễn viên thay đổi nhiều hình tượng nhân vật, từ chính diện đến phản diện đều thể hiện rất tròn vai.





Huỳnh Anh Tuấn vẫn đều đặn đóng phim, chuyên trị đa dạng các thể loại vai

Một Huỳnh Anh Tuấn đẹp trai, phong độ ngày nào bây giờ đã là người đàn ông trung niên “phát tướng” nên thường được các đạo diễn chọn vào những nhân vật lớn tuổi. Anh không lấy đó làm buồn vì trong số hơn 30 bộ phim truyền hình đã tham gia, anh vẫn có được những vai hay và ấn tượng mạnh với khán giả.

“Đóng cùng lúc 3 phim cũng tạo cho tôi nhiều áp lực, đôi lúc khiến tôi bị stress. Vì thế tôi luôn thu xếp để dành thời gian nhất định cho mỗi vai diễn và cũng có thời gian để “thoát” khỏi vai này mới nhập vào vai khác” - Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ về cách gồng gánh một lúc nhiều vai diễn.

Là ngôi sao đình đám, ít ai ngờ rằng nam diễn viên "Hương phù sa" đã phải bươn chải đủ thứ nghề để có điều kiện theo đuổi nghệ thuật và nuôi sống gia đình. Như phần đông anh em nghệ sĩ, Huỳnh Anh Tuấn cũng phải xoay xở nhiều công việc khác để “nuôi” nghề diễn của mình và nuôi sống gia đình. Anh từng phụ cha làm xây dựng, từng mở nhà hàng bán thức ăn Ý nhưng chẳng được bao lâu phải đóng cửa vì khi có anh, doanh thu có lãi, lúc anh đi đóng phim thì thu không đủ bù chi.



Nam diễn viên chấp nhận bươn chải nhiều nghề chỉ để được đóng phim

Thoải mái khi nói về nghề nhưng Huỳnh Anh Tuấn lại khá dè dặt khi chia sẻ về đời tư. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Huỳnh Anh Tuấn "đi bước nữa" vào năm 48 tuổi. Đám cưới của anh được tổ chức tại Long An, mang đậm phong cách miệt vườn miền Tây. Được biết, bà xã anh tên Thảo Sương và từng đóng vai phụ trong một số phim truyền hình.



Huỳnh Anh Tuấn và Thảo Sương âm thầm tổ chức một lễ cưới bình dị tại Long An

Ở tuổi ngoài 50, Huỳnh Anh Tuấn tận hưởng cuộc sống yên bình bên gia đình, tránh mọi thị phi trong showbiz. Thời gian gần đây khán giả cũng hiếm khi thấy anh xuất hiện trên màn ảnh. Vốn quen cuộc sống bình lặng, không thích chia sẻ về đời tư nên báo chí nên khán giả không có nhiều thông tin về Huỳnh Anh Tuấn - "nam thần màn ảnh" một thời.



Từ khi vào nghề cho đến nay, nam diễn viên hiếm khi trả lời phỏng vấn của báo giới về cuộc sống cá nhân
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top