Công đoàn Giáo dục Việt Nam kí kết hợp tác truyền thông với Báo Giáo dục và Thời đại

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
TS Vũ Minh Đức và ông Triệu Ngọc Lâm kí kết biên bản hợp tác truyền thông năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 -2023

GD&TĐ - Ngày 15/6, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền trong các tổ chức công đoàn ngành giáo dục, nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời bảo vệ lợi ích của nhà giáo, người lao động…, Công đoàn GDVN và Báo Giáo dục và Thời đại đã kí kết hợp tác truyền thông giai đoạn 2018 – 2023.


Chủ trì buổi lễ có Tiến sĩ Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn GDVN; Ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Dự buổi lễ còn có bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn GDVN, bà Dương Thị Thanh Hương – Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn của hai đơn vị.

Theo đánh giá của Công đoàn ngành, những năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Công đoàn GDVN và Báo tiếp tục có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và được xã hội ghi nhận.

Các phóng viên của Báo đã chủ động, sáng tạo trong việc nắm bắt thông tin và đưa tin các hoạt động của Công đoàn GDVN, các sự việc xảy ra trong ngành để kịp thời phản ánh, đưa tiếng nói của Công đoàn ngành thực hiện chức năng bảo vệ, chăm lo cho đội ngũ nhà giáo, người lao động.


Tiến sĩ Vũ Minh Đức phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ kí kết, tiến sĩ Vũ Minh Đức nhấn mạnh, trong thời gian tới, Báo cùng với Công đoàn tuyên truyền trọng tâm những nhiệm vụ Công đoàn ngành đặt lên hàng đầu trong nhiệm kỳ này.

Đó là: bảo vệ quyền lợi, lợi ích, nhân phẩm của nhà giáo; thực hiện dân chủ trong trường học; bảo vệ quyền lợi, đời sống của giáo viên, đoàn viên công đoàn trong các nhà trường thực hiện tự chủ; Hỗ trợ nhà giáo phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ xã hội; Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, văn minh, đổi mới, sáng tạo…

Theo tiến sĩ Vũ Minh Đức, kế hoạch phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới trên tinh thần xuyên suốt là: phát hiện những mô hình mới, điển hình tiên tiến, nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình có cách làm hay, có tư duy đổi mới, sáng tạo trong dạy chữ - dạy người và nhất là các nhà giáo có đạo đức, lối sống nhân cách được xã hội ghi nhận, có sức lan tỏa trong cộng đồng…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh: trong thời gian qua, Báo đã có nhiều tin, bài mang đậm tính thời sự, kịp thời bảo vệ quyền lợi nhà giáo, người lao động trong các cơ sở giáo dục, tuy nhiên so với yêu cầu còn nhiều bất cập.


Quang cảnh lễ kí kết hợp tác truyền thông của Báo Giáo dục và Thời đại và Công doàn GDVN giai đoạn 2018 – 2023.

Trong thời gian tới, Công đoàn GDVN và Báo Giáo dục và Thời đại cần có cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn, thành lập tổ công tác nhằm bám sát những hoạt động của Công đoàn ngành, của các tổ chức công đoàn cơ sở;

Công đoàn ngành cần sớm có những chỉ đạo điểm tuyên truyền về điển hình, tiên tiến trong ngành, phối hợp bảo vệ quyền, lợi ích của nhà giáo, người lao động, tổ chức các cuộc thi vinh danh những nhà giáo có sáng kiến đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy; mở những lớp tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động…

Tại buổi lễ, TS Vũ Minh Đức cùng ông Triệu Ngọc Lâm đã cùng nhau kí kết biên bản hợp tác truyền thông giữa Công đoàn GDVN và Báo Giáo dục và Thời đại năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 -2023; Với nội dung chính gồm: Báo cập nhật thông tin hàng tuần về các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Phối hợp truyền thông các sự kiện, các cuộc thi, hội thi do Công đoàn GDVN tổ chức; Xây dựng các kế hoạch truyền thông cụ thể, đăng tin bài theo nhiều hình thức trên các ấn phẩm của báo Giáo dục và Thời đại…
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top