Cô hiệu trưởng tận tụy trong đổi mới

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Quyết định táo bạo

Sinh năm 1977, năm học 1999 - 2000 tốt nghiệp Đại học Sư phạm mẫu giáo về công tác tại Trường Mầm non thị trấn Cầu Gỗ. Năm học 2000 - 2001, cô giáo trẻ Mạc Kim Quế được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng. Nhiệt tình, nắm vững chuyên môn, cô đã cùng Ban giám hiệu, tập thể giáo viên giữ vững phong trào nhà trường nhiều năm đạt tiên tiến xuất sắc, là đơn vị lá cờ đầu bậc học mầm non của huyện. Một niềm vui lớn đến với cô là năm 2006, cô được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tháng 3/2008 đến tháng 8/2014, cô được bổ nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Nông Trường (Nay là Trường Mầm non xã Đồng Tâm). Năng nổ, miệng nói tay làm, Trường Mầm non Đồng Tâm nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tiên tiến có đóng góp không nhỏ của cô Hiệu trưởng Mạc Kim Quế. Từ tháng 9/2014 đến nay, cô được điều về trường cũ làm Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Cầu Gồ.

Trò chuyện cùng chúng tôi, cô nhớ lại quãng thời gian 5 năm về trước, khi ấy trường còn ở một nơi chật hẹp, rất hạn chế cho mọi hoạt động của cô trò. Trăn trở nhiều đêm không ngủ đã thôi thúc người hiệu trưởng mạnh dạn tham mưu với các cấp liên quan chuyển trường ra địa điểm mới như ngày nay.

Được sự quan tâm của UBND huyện Yên Thế, năm 2015, nhà trường được chuyển sang một khu trường mới tổng diện tích 7.321m2, với 12 bộ phòng học và 8 phòng chức năng; năm 2017 tiếp tục được đầu tư xây dựng thêm 6 phòng học và phòng chức năng, năm 2018 được đầu tư toàn bộ khu sân vườn, khu vui chơi của trẻ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Cô cũng vận động xã hội hóa được trên 1 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

Đến nay, nhà trường đã hoàn thiện tất cả về điều kiện cơ sở vật chất khang trang như khu vui chơi an toàn giao thông, khu vui chơi thiên nhiên, vườn cổ tích, khu trải nghiệm, vui chơi cát nước, vườn rau, vườn cây ăn quả cho bé, đặc biệt là khu trải nghiệm cho bé yêu đã thu hút và tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia các hoạt động. Cơ ngơi có được hôm nay là niềm vui, động viên tập thể đội ngũ giáo viên nhà trường, có vai trò không nhỏ sự tham mưu tích cực của cô.

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Nói về người hiệu trưởng của mình, cô giáo Đinh Thị Hồng Minh Hà, Phó Hiệu trưởng luôn dành những tình cảm trân quý: “Tuy bận nhiều công việc của một hiệu trưởng nhưng chị vẫn gần gũi chị em, có khi còn cùng chị em làm đồ dùng dạy học từ những phế liệu, phế thải như bìa cát tông, hộp nhựa... Vững vàng về chuyên môn, chị luôn bố trí thời gian thăm lớp dự giờ, rút kinh nghiệm cho giáo viên nhất là những giáo viên trẻ mới ra nghề”.

Điều ấy lý giải vì sao cả huyện Yên Thế có 23 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh thì nhà trường có đến 6 người. Chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ từng bước được nâng lên, năm học 2016 - 2017, trẻ suy dinh chiếm tỉ lệ 2,8%, đến năm học 2018 - 2019 chỉ còn 0,7%


Nhà trường đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Đặc biệt nhà trường đã thực hiện tốt mô hình điểm về “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, nhiều cách làm mới, phương pháp mới đã cho nhà trường những kết quả đáng ghi nhận và đã lan toả rộng khắp các trường mầm non trong toàn tỉnh. Năm học 2018 - 2019, trường đã đón nhận 13 lượt trường mầm non trong tỉnh liên hệ đến học tập chia sẻ kinh nghiệm về mô hình này.

Trường Mầm non thị trấn Cầu Gồ là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh đã mạnh dạn đưa chương trình “Bé làm quen với tiếng Anh” cho trẻ mẫu giáo từ năm học 2016 - 2017. Đến năm học 2018 - 2019, nhà trường đã có nhiều kinh nghiệm để tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh và thu được kết quả đáng khích lệ, nhiều trẻ đã có khả năng giao tiếp những câu, từ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.

Các CLB năng khiếu như: Ca sĩ nhí, họa sĩ tí hon, MC nhỏ tuổi, cũng được tổ chức, qua đó đã tạo điều kiện cho trẻ được thể hiện khả năng của mình, tạo mọi điệu kiện cho trẻ phát triển toàn diện. Nhà trường đã mạnh dạn phát triển chương trình giáo dục mầm non lồng ghép một số phương pháp, nội dung chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới như: Phương pháp giáo dục Montessori, duy trì tổ chức hoạt động bé vui học Kidsmart.

Ngày 2/8/2019, trường được UBND tỉnh công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2 và là một trong 6 trường của 3 bậc học trong toàn tỉnh viết sáng kiến kinh nghiệm về chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng quốc gia mức độ 2. Trước đó, năm học 2014 - 2015, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có nhiều thành tích xuất sắc và đến nay 5 năm liền trường đạt danh hiệu Tiên tiến Xuất sắc.

Niềm vui lớn đến với trường, năm học 2018 - 2019, nhà trường lần thứ hai vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị lá cờ đầu bậc học mầm non tỉnh Bắc Giang. Thành tích trên có đóng góp không nhỏ của cô Hiệu trưởng Mạc Kim Quế.

Vũ Hoàng Nam
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top