Chuyên gia giải mã vụ mất tích tàu ngầm Anh năm 1942

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nhà khảo cổ học hàng hải Timmy Gambin của Đại học Malta mới cho hay một nhóm 6 nhà nghiên cứu đã thực hiện 2 chuyến lặn xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển Malta vào tháng 4 vừa qua. Họ xác nhận đó là xác tàu ngầm HMS Urge. Từ đây, bí mật về vụ mất tích tàu ngầm Anh HMS Urge năm 1942 được làm sáng tỏ.Tàu ngầm HMS Urge nằm trong đội tàu số 10 của Hải quân Hoàng gia Anh. Nó tham gia chiến dịch chống lại tàu của phe phát xít ở Địa Trung Hải trong Thế chiến 2.Tàu ngầm của Anh này do trung úy Edward Tomkinson chỉ huy đã đạt được một số thành tích đáng nể như làm tê liệt thiết giáp hạm Vittorio Veneto và đánh chìm tàu tuần dương Bande Nere. Cả hai tàu này đều là của Italy.Vào ngày 27/4/1942, tàu ngầm HMS Urge của Anh rời cảng Malta. Trên tàu khi ấy có 32 thủy thủ đoàn, 11 lính hải quân và 1 nhà báo.Theo lịch trình, tàu ngầm sẽ đến cảng Alexandria, Ai Cập vào ngày 6/5/1942 để hội quân cùng các tàu khác.Tuy nhiên, tàu ngầm HMS Urge không bao giờ xuất hiện tại Ai Cập theo như lịch trình đã vạch ra. Giới chức trách và các chuyên gia tổ chức tìm kiếm tung tích con tàu này trong thời gian dài. Theo đó, bí ẩn về số phận con tàu này gây nhiều tranh luận trong suốt nhiều năm qua.Một số chuyên gia nghi ngờ tàu ngầm HMS Urge bị máy bay chiến đấu của Italy đánh chìm ở ngoài khơi bờ biển Libya.Với việc xác nhận xác tàu ngầm HMS Urge chìm ở ngoài khơi bờ biển Malta, các chuyên gia từng bước giải mã bí ẩn về nguyên nhân biến mất của con tàu này.Theo kết quả điều tra và nghiên cứu, các chuyên gia cho hay tàu ngầm HMS Urge của Anh trúng thủy lôi của Đức nên bị chìm vào năm 1942.Vì vậy, một bí ẩn lớn trong Thế chiến 2 làm giới khoa học "đau đầu" trong hơn 70 năm cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Mời độc giả xem video: Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Seawolf của Hải quân Mỹ. Nguồn: QPVN.


Nhà khảo cổ học hàng hải Timmy Gambin của Đại học Malta mới cho hay một nhóm 6 nhà nghiên cứu đã thực hiện 2 chuyến lặn xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển Malta vào tháng 4 vừa qua. Họ xác nhận đó là xác tàu ngầm HMS Urge. Từ đây, bí mật về vụ mất tích tàu ngầm Anh HMS Urge năm 1942 được làm sáng tỏ.


Tàu ngầm HMS Urge nằm trong đội tàu số 10 của Hải quân Hoàng gia Anh. Nó tham gia chiến dịch chống lại tàu của phe phát xít ở Địa Trung Hải trong Thế chiến 2.


Tàu ngầm của Anh này do trung úy Edward Tomkinson chỉ huy đã đạt được một số thành tích đáng nể như làm tê liệt thiết giáp hạm Vittorio Veneto và đánh chìm tàu tuần dương Bande Nere. Cả hai tàu này đều là của Italy.


Vào ngày 27/4/1942, tàu ngầm HMS Urge của Anh rời cảng Malta. Trên tàu khi ấy có 32 thủy thủ đoàn, 11 lính hải quân và 1 nhà báo.


Theo lịch trình, tàu ngầm sẽ đến cảng Alexandria, Ai Cập vào ngày 6/5/1942 để hội quân cùng các tàu khác.


Tuy nhiên, tàu ngầm HMS Urge không bao giờ xuất hiện tại Ai Cập theo như lịch trình đã vạch ra. Giới chức trách và các chuyên gia tổ chức tìm kiếm tung tích con tàu này trong thời gian dài. Theo đó, bí ẩn về số phận con tàu này gây nhiều tranh luận trong suốt nhiều năm qua.


Một số chuyên gia nghi ngờ tàu ngầm HMS Urge bị máy bay chiến đấu của Italy đánh chìm ở ngoài khơi bờ biển Libya.


Với việc xác nhận xác tàu ngầm HMS Urge chìm ở ngoài khơi bờ biển Malta, các chuyên gia từng bước giải mã bí ẩn về nguyên nhân biến mất của con tàu này.


Theo kết quả điều tra và nghiên cứu, các chuyên gia cho hay tàu ngầm HMS Urge của Anh trúng thủy lôi của Đức nên bị chìm vào năm 1942.


Vì vậy, một bí ẩn lớn trong Thế chiến 2 làm giới khoa học "đau đầu" trong hơn 70 năm cuối cùng cũng được làm sáng tỏ.


Mời độc giả xem video: Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Seawolf của Hải quân Mỹ. Nguồn: QPVN.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top