Chùa Phúc Linh rót đồng đúc tôn tượng Phật Thích Ca cao 5m

Bảo Uyên

Điều hành viên
#1
Sáng ngày 14-3-Tân Sửu (25/ 4/2021), Chùa Phúc Linh, thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

۞ Có thể bạn quan tâm

Tham dự chứng lễ có: HT. Thích Thanh Thế – trụ trì chùa Bảo Tịnh (TPHCM); Chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh: Đại đức Thích Viên Như – UV HĐTS, Phó Ban, kiêm Chánh thư ký; Đại đức Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp; Đại đức Thích Chánh Thành UVTT BTS, Trưởng ban Văn hóa; Đại đức Thích Quảng Nguyên – Phó ban, kiêm Trưởng Ban kinh tế; Đại đức Thích Tâm Phương – Trưởng ban Nghi lễ; Đại đức Thích Thiện Nhơn – Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Thạch Hà; Đại đức Thích Chúc Giác – Phó ban kiêm Chánh thư ký Phật giáo huyện Thạch Hà, trụ trì chùa Phúc Linh – Trưởng ban tổ chức, cùng Chư tôn đức Tăng, Ni, BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Chư tôn đức Tăng ni huynh đệ Đại đức trụ trì.

Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh có: Ông Phan Quốc Khánh – Trưởng ban Tôn giáo – Sở nội vụ tỉnh Hà Tĩnh; Ông Đậu Khắc Long – Phòng PA02 công an tỉnh Hà Tĩnh; Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư TT Huyện ủy Thạch Hà, đại diện các phòng, ban, ngành cấp huyện. Đại điện Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Thạch Đài các cơ quan doanh nghiệp tổ chức và hơn 1.000 Phật tử, thiện tín tham dự buổi lễ.


Chư tôn đức quang lâm lễ rót đồng đúc tôn tượng Phật Thích Ca chùa Phúc Linh

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Nhơn phát biểu nói về ý nghĩa công đức tôn tạo tượng Phật, đồng thời tán dương bổn tự Phúc Linh cũng như đạo tràng Phật tử và các nhà hảo tâm, ghi nhận công đức của quý Phật tử, đã chung sức, chung lòng suốt thời gian qua để có được ngôi chùa khang trang sắp hoàn thiện và tôn tượng Phật Bổn Sư quý giá này, đó là niềm hạnh phúc to lớn của Phật tử và nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, bổn tự đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của đại diện các ban ngành, tổ chức, cá nhân. Ông Hoàng Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Thạch Đài phát biểu chúc mừng chùa Phúc Linh và thầy trụ trì cũng như Phật tử, nhân dân địa phương, cảm ơn Chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý vị đại biểu, quý quan khách về dự buổi lễ đúc tượng và không quên tri ân công đức của Đại đức trụ trì, đã dành tâm huyết phát huy xây dựng ngôi chùa Phúc Linh để ngôi chùa trên địa phương ngày một khang trang rộng lớn mang lại lợi ích tốt đẹp cho Phật tử và người dân sở tại.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Thế có đạo từ nói về ý nghĩa tôn tượng Phật, theo đó tôn tượng Phật đại diện cho hình ảnh của Đức Phật bằng hình tướng, qua đó ta nhớ tới khi nhìn vào tượng Phật, Đức Phật dạy, “tất cả chúng sanh đều có Phật tánh” Tánh, chỉ cái bên trong, Tướng chỉ cái bên ngoài, tức của con người ta hoặc tướng của các tướng pháp. Tôn tượng Phật là hình tướng bên ngoài, nhờ hình tướng bên ngoài để chúng ta tu tập chuyển hóa nội tâm mà hiển lộ Tánh Phật bên trong…chúng ta chiêm ngưỡng, lễ bái cung kính, phát tâm tu hành; khuyến tấn và làm nhiều việc thiện, tránh điều ác, giữ tâm từ bi được như vậy thì tôn tượng Phật và ngôi chùa sẽ xứng đáng là ngôi nhà của Như Lai.

Nhờ đúc tượng Quán Âm thấy Phật Di Đà sinh về cực lạc


Nghi thức sái tịnh.

Tiếp đến, bổn tự cung thỉnh Chư tôn đức ra tại khu vực sân chùa niêm hương bạch Phật trì chú, tụng kinh, sái tịnh, rót đồng đúc tôn tượng của và cầu nguyện cho Quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, bệnh dịch covid-19 sớm tiêu trừ.

Được biết, tôn tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tọa thiền trên tòa sen sẽ tôn thờ tại Đại hùng bảo điện chùa Phúc Linh được đúc bằng đồng nặng 8 tấn, cao hơn 5 mét tính cả phần tòa sen được chạm trổ hoa văn, do nhóm nghệ nhân thực hiện.


Lễ rót đồng đúc tôn tượng Phật Thích Ca cao 5m.

Dịp này, chùa Phúc Linh thiết lễ Pháp hội trai tăng cúng dường nguyện cầu Phật sự được thuận lợi hoàn thành.
Nguồn: daophatvietnam.com
 

Bình luận bằng Facebook

Top