Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo thu hồi danh hiệu 13 chiến sĩ thi đua cơ sở

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Ngày 14-6, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP Cà Mau rà soát thông tin thu hồi danh hiệu chiến sĩ thi đua của 13 cán bộ thuộc diện Ban thường vụ TP Cà Mau quản lý.



Trụ sở UBND TP Cà Mau - Ảnh: N.HÙNG
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu rà soát lại việc khen thưởng đối với những trường hợp trên, đối chiếu với quy định hiện hành để xử lý theo quy định và báo cáo kết quả xử lý.
Trước đó, ngày 17-3, chủ tịch UBND TP Cà Mau ban hành quyết định công nhận 13 cá nhân là lãnh đạo, quản lý của thành phố này đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (đa số là cấp phó như: phó chánh văn phòng Thành ủy TP Cà Mau; phó phòng tư pháp, phó phòng kinh tế, phó phòng tài chính - kế hoạch TP Cà Mau…).
Các cá nhân này được đánh giá "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" công tác năm 2020.
Tuy nhiên, đến khi Thành ủy TP Cà Mau đánh giá, xếp loại thì 13 cá nhân này (thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy TP Cà Mau quản lý) chỉ đạt mức độ "hoàn thành tốt nhiệm vụ" công tác năm 2020.

Chiếu theo quy định thì không đủ điều kiện xét công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở.
Vì vậy, UBND TP Cà Mau thu hồi quyết định và thu hồi danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở đối với 13 cá nhân trên.
 

Bình luận bằng Facebook

Top