Choáng với sự thật về Bhutan - đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Một trong những điều thú vị và gây nhiều bất ngờ về Bhutan - đất nước hạnh phúc nhất thế giới là người dân theo chế độ đa thê. Chế độ này được pháp luật Bhutan công nhận.Không chỉ nam giới có quyền lấy nhiều vợ mà phụ nữ Bhutan cũng có quyền có nhiều hơn 1 người chồng. Tuy nhiên, rất ít phụ nữ lấy nhiều chồng.Dù chế độ đa thê là hợp pháp tại đất nước Bhutan nhưng ngày nay tập tục này chỉ duy trì ở một số nhóm cộng đồng nhỏ ở quốc gia này.Một sự thật gây kinh ngạc về Bhutan - đất nước hạnh phúc nhất thế giới là cấm giết mổ động vật. Người dân nơi đây quan niệm việc giết mổ động vật là hành động sai trái.Từ đây, nhiều người đặt câu hỏi nếu không được phép giết mổ động vật thì người Bhutan phải chăng là người ăn chay.Trên thực tế, người Bhutan vẫn ăn thịt cá. Những thực phẩm này được chính phủ Bhutan nhập khẩu từ các nước trên thế giới.Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, người dân Bhutan chỉ có tên mà không có họ.Tên của mỗi người dân Bhutan có 2 tiếng nhưng không phân chia theo họ tên. Theo đó, mọi thành viên trong một gia đình có tên hoàn toàn khác nhau.Người ngoài sẽ khó có thể đoán được họ có quan hệ ruột thịt với nhau khi chỉ nghe tên gọi của mỗi người.Ví dụ như hoàng hậu Bhutan có tên là Jetsun Pema. Cha của hoàng hậu có tên là Dhondup Gyaltshen và mẹ là Sonam Chuki. Hai anh em trai khác của hoàng hậu Jetsun Pema lần lượt là Thinlay Norbu, Jigme Namgyal và 2 chị em gái tên Serchen Doma, Yeatso Lhamo. Mời độc giả xem video: Những quốc gia hạnh phúc nhất Châu Âu. Nguồn: THĐT1.


Một trong những điều thú vị và gây nhiều bất ngờ về Bhutan - đất nước hạnh phúc nhất thế giới là người dân theo chế độ đa thê. Chế độ này được pháp luật Bhutan công nhận.


Không chỉ nam giới có quyền lấy nhiều vợ mà phụ nữ Bhutan cũng có quyền có nhiều hơn 1 người chồng. Tuy nhiên, rất ít phụ nữ lấy nhiều chồng.


Dù chế độ đa thê là hợp pháp tại đất nước Bhutan nhưng ngày nay tập tục này chỉ duy trì ở một số nhóm cộng đồng nhỏ ở quốc gia này.


Một sự thật gây kinh ngạc về Bhutan - đất nước hạnh phúc nhất thế giới là cấm giết mổ động vật. Người dân nơi đây quan niệm việc giết mổ động vật là hành động sai trái.


Từ đây, nhiều người đặt câu hỏi nếu không được phép giết mổ động vật thì người Bhutan phải chăng là người ăn chay.


Trên thực tế, người Bhutan vẫn ăn thịt cá. Những thực phẩm này được chính phủ Bhutan nhập khẩu từ các nước trên thế giới.


Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, người dân Bhutan chỉ có tên mà không có họ.


Tên của mỗi người dân Bhutan có 2 tiếng nhưng không phân chia theo họ tên. Theo đó, mọi thành viên trong một gia đình có tên hoàn toàn khác nhau.


Người ngoài sẽ khó có thể đoán được họ có quan hệ ruột thịt với nhau khi chỉ nghe tên gọi của mỗi người.


Ví dụ như hoàng hậu Bhutan có tên là Jetsun Pema. Cha của hoàng hậu có tên là Dhondup Gyaltshen và mẹ là Sonam Chuki. Hai anh em trai khác của hoàng hậu Jetsun Pema lần lượt là Thinlay Norbu, Jigme Namgyal và 2 chị em gái tên Serchen Doma, Yeatso Lhamo.


Mời độc giả xem video: Những quốc gia hạnh phúc nhất Châu Âu. Nguồn: THĐT1.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top