Chấn động “tiên tri” thảm kịch kinh hoàng đe dọa thế giới năm 2050

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên Hợp Quốc dự kiến công bố bản báo cáo dày 4.000 trang vào năm 2022. Tuy nhiên, hiện một phần nội dung báo cáo bị rò rỉ khiến nhiều người quan tâm khi có chứa một số "tiên tri" đáng sợ về thế giới năm 2050.Cụ thể, theo nội dung báo cáo của IPCC bị rò rỉ, thế giới bước sang năm 2050 sẽ đối với với nhiều sự kiện tồi tệ gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trên Trái đất.Báo cáo của IPCC nói về hiện tượng nóng lên toàn cầu kéo dài liên tục trong những năm qua khiến Trái đất tăng nhiệt hơn 1,5 độ C.Sự việc này kéo theo một loạt hậu quả nghiêm trọng, đe dọa sự sống của con người trên hành tinh xanh. Từ đây, các nhà khoa học đưa ra một số "tiên đoán" về những thảm kịch mà con người có thể phải đối mặt vào năm 2050.Theo các chuyên gia, vào năm 2050, khoảng 130 triệu người trên thế giới có thể đối mặt với nạn đói kinh hoàng.Sự nóng lên toàn cầu sẽ có thể gây ra những trận hạn hán, bão, lũ lụt nghiêm trọng, đe dọa sự sống của khoảng 350 triệu người trên khắp thế giới.Thêm nữa, những đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng có nguy cơ gây ra nhiều trường hợp tử vong vì sốc nhiệt hoặc dẫn tới các vụ cháy rừng nguy hiểm.Không chỉ con người, các loài động thực vật cũng đối diện với những mối nguy hiểm đe dọa sự sinh tồn đến từ sự nóng lên toàn cầu.Để những thảm kịch kinh hoàng này không xảy ra, giới khoa học tích cực kêu gọi Chính phủ các nước và người dân chung tay đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.Khi ấy, Trái đất có thể trở thành nơi sinh sống an toàn của con người trong suốt nhiều thế kỷ sau. Mời độc giả xem video: Nắng nóng kỷ lục và sự thích nghi của con người. Nguồn: VTV24.


Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên Hợp Quốc dự kiến công bố bản báo cáo dày 4.000 trang vào năm 2022. Tuy nhiên, hiện một phần nội dung báo cáo bị rò rỉ khiến nhiều người quan tâm khi có chứa một số "tiên tri" đáng sợ về thế giới năm 2050.


Cụ thể, theo nội dung báo cáo của IPCC bị rò rỉ, thế giới bước sang năm 2050 sẽ đối với với nhiều sự kiện tồi tệ gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trên Trái đất.


Báo cáo của IPCC nói về hiện tượng nóng lên toàn cầu kéo dài liên tục trong những năm qua khiến Trái đất tăng nhiệt hơn 1,5 độ C.


Sự việc này kéo theo một loạt hậu quả nghiêm trọng, đe dọa sự sống của con người trên hành tinh xanh. Từ đây, các nhà khoa học đưa ra một số "tiên đoán" về những thảm kịch mà con người có thể phải đối mặt vào năm 2050.


Theo các chuyên gia, vào năm 2050, khoảng 130 triệu người trên thế giới có thể đối mặt với nạn đói kinh hoàng.


Sự nóng lên toàn cầu sẽ có thể gây ra những trận hạn hán, bão, lũ lụt nghiêm trọng, đe dọa sự sống của khoảng 350 triệu người trên khắp thế giới.


Thêm nữa, những đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng có nguy cơ gây ra nhiều trường hợp tử vong vì sốc nhiệt hoặc dẫn tới các vụ cháy rừng nguy hiểm.


Không chỉ con người, các loài động thực vật cũng đối diện với những mối nguy hiểm đe dọa sự sinh tồn đến từ sự nóng lên toàn cầu.


Để những thảm kịch kinh hoàng này không xảy ra, giới khoa học tích cực kêu gọi Chính phủ các nước và người dân chung tay đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.


Khi ấy, Trái đất có thể trở thành nơi sinh sống an toàn của con người trong suốt nhiều thế kỷ sau.


Mời độc giả xem video: Nắng nóng kỷ lục và sự thích nghi của con người. Nguồn: VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top