CEO Phạm Khánh Linh: Khởi nghiệp thành công ngành đàn ông "sợ"

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Xinh đẹp và tài năng là những gì dễ hình dung về CEO Phạm Khánh Linh, nhà sáng lập Logivan, người được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 30 gương mặt năm 2020, lĩnh vực khởi nghiệp.Cô gái trẻ trưởng thành từ dân chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Sau đó, Phạm Khánh Linh theo học Đại học Cambridge danh giá.Khi du học, Linh cùng bạn thực hiện ứng dụng nhận phiếu giảm giá dạng Snapchat kết hợp Groupon. Ứng dụng khi ra mắt tại Cambridge rất thành công nhưng tại London lại không được ưa dùng. Vì thế, Linh và bạn quyết định ngừng kinh doanh.Tốt nghiệp cử nhân Cambridge, Linh trở về Việt Nam làm việc cho một công ty nông nghiệp với mục tiêu muốn tìm hiểu xem công nghệ có thể giải quyết vấn đề gì cho một ngành công nghiệp truyền thống.Trong thời gian làm việc ở nhà máy, Linh nhận thấy các xe tải luôn rỗng thùng ở chiều về, gây lãng phí nguồn lực. Logivan - ứng dụng công nghệ giúp kết nối chủ xe tải và chủ hàng – ra đời theo cách đó.Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại xương máu, Linh đi khảo sát các công ty vận tải, trò chuyện với từng tài xế xe tải.“Bằng cách đi đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán, tôi đã bắt gặp cảnh hàng trăm xe tải bị kẹt kéo dài 10 km. Khi đó, tôi có cơ hội trò chuyện với tài xế. Thông qua câu chuyện thực tế, tôi hiểu mình phải làm gì”, Linh kể.Tháng 11/2017, Phạm Khánh Linh thành lập Logivan. Cô gái trẻ kể khi có ý tưởng đã mua liền hàng chục tên miền “.com” với giá 30 USD. Hai tuần sau, Linh đã quyết định lấy tên là Logivan bởi đó là cái tên gợi lên cho mọi người nghĩ về hậu cần.Tháng 2/2019, Logivan gọi được 5,5 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Năm 2019, Logivan đã kết nối hơn 50.000 đối tác vận tải, với 30.000 chủ hàng đăng ký trên hệ thống.Trong khi nhiều người nghĩ khó khăn lớn nhất với startup là vốn thì Khánh Linh lại bản thân mình là phụ nữ nên con đường đến với thành công vất vả và gian nan hơn.Theo Linh, đôi khi sự mềm yếu, dễ mến theo cách nhiều người mặc định cho phụ nữ đã trở thành rào cản lớn. Rất nhiều hoài nghi về khả năng lãnh đạo, tổ chức và dẫn dắt của phụ nữ.Tuy nhiên, bằng sự tự tin, chuyên nghiệp, mạnh mẽ, nữ CEO Phạm Khánh Linh đã minh chứng cho mọi người thấy, việc gì nam giới làm được phụ nữ cũng có thể chạm tới thành công.Đặc biệt, khi nói về việc làm chủ doanh nghiệp, Phạm Khánh Linh cho biết, làm thuê, hay “ông chủ” không quan trọng, điểm mấu chốt nhất là cái nào khiến mình cảm thấy hạnh phúc và đóng góp được cho xã hội.Phạm Khánh Linh chọn khởi nghiệp bởi đó là cách cô biến ý tưởng hữu ích với xã hội thành hiện thực, chứ không phải để kiếm một cái danh với đời.Mời độc giả xem video: Độc đáo bó hoa dâu tây dịp 8/3. Nguồn: THDT.


Xinh đẹp và tài năng là những gì dễ hình dung về CEO Phạm Khánh Linh, nhà sáng lập Logivan, người được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 30 gương mặt năm 2020, lĩnh vực khởi nghiệp.


Cô gái trẻ trưởng thành từ dân chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Sau đó, Phạm Khánh Linh theo học Đại học Cambridge danh giá.


Khi du học, Linh cùng bạn thực hiện ứng dụng nhận phiếu giảm giá dạng Snapchat kết hợp Groupon. Ứng dụng khi ra mắt tại Cambridge rất thành công nhưng tại London lại không được ưa dùng. Vì thế, Linh và bạn quyết định ngừng kinh doanh.


Tốt nghiệp cử nhân Cambridge, Linh trở về Việt Nam làm việc cho một công ty nông nghiệp với mục tiêu muốn tìm hiểu xem công nghệ có thể giải quyết vấn đề gì cho một ngành công nghiệp truyền thống.


Trong thời gian làm việc ở nhà máy, Linh nhận thấy các xe tải luôn rỗng thùng ở chiều về, gây lãng phí nguồn lực. Logivan - ứng dụng công nghệ giúp kết nối chủ xe tải và chủ hàng – ra đời theo cách đó.


Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại xương máu, Linh đi khảo sát các công ty vận tải, trò chuyện với từng tài xế xe tải.


“Bằng cách đi đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán, tôi đã bắt gặp cảnh hàng trăm xe tải bị kẹt kéo dài 10 km. Khi đó, tôi có cơ hội trò chuyện với tài xế. Thông qua câu chuyện thực tế, tôi hiểu mình phải làm gì”, Linh kể.


Tháng 11/2017, Phạm Khánh Linh thành lập Logivan. Cô gái trẻ kể khi có ý tưởng đã mua liền hàng chục tên miền “.com” với giá 30 USD. Hai tuần sau, Linh đã quyết định lấy tên là Logivan bởi đó là cái tên gợi lên cho mọi người nghĩ về hậu cần.


Tháng 2/2019, Logivan gọi được 5,5 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Năm 2019, Logivan đã kết nối hơn 50.000 đối tác vận tải, với 30.000 chủ hàng đăng ký trên hệ thống.


Trong khi nhiều người nghĩ khó khăn lớn nhất với startup là vốn thì Khánh Linh lại bản thân mình là phụ nữ nên con đường đến với thành công vất vả và gian nan hơn.


Theo Linh, đôi khi sự mềm yếu, dễ mến theo cách nhiều người mặc định cho phụ nữ đã trở thành rào cản lớn. Rất nhiều hoài nghi về khả năng lãnh đạo, tổ chức và dẫn dắt của phụ nữ.


Tuy nhiên, bằng sự tự tin, chuyên nghiệp, mạnh mẽ, nữ CEO Phạm Khánh Linh đã minh chứng cho mọi người thấy, việc gì nam giới làm được phụ nữ cũng có thể chạm tới thành công.


Đặc biệt, khi nói về việc làm chủ doanh nghiệp, Phạm Khánh Linh cho biết, làm thuê, hay “ông chủ” không quan trọng, điểm mấu chốt nhất là cái nào khiến mình cảm thấy hạnh phúc và đóng góp được cho xã hội.


Phạm Khánh Linh chọn khởi nghiệp bởi đó là cách cô biến ý tưởng hữu ích với xã hội thành hiện thực, chứ không phải để kiếm một cái danh với đời.


Mời độc giả xem video: Độc đáo bó hoa dâu tây dịp 8/3. Nguồn: THDT.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top