Câu chuyện buồn từ việc phụ huynh tặng quà thầy cô

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Lãnh đạo nhà trường cho hay: Nếu có sai điều gì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng tập thể cán bộ, giáo viên rất buồn khi sự việc liên quan đến ngày tri ân nhà giáo.

Phụ huynh trích quỹ tặng quà cho giáo viên

Trước đó, một số thông tin cho rằng, Trường PTDTBT THCS Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dùng số tiền của Ban đại diện cha mẹ học sinh chi quà 20/11 cho giáo viên và đại biểu khách mời với số tiền hơn 10 triệu đồng. Trao đổi với Báo GD&TĐ, thầy Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Na Ngoi cho biết: Dịp 20/11/2019, giáo viên của trường nhận được quà của hội phụ huynh với số tiền là 200 nghìn đồng/người. Số tiền này được trích từ quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh (thường gọi là hội phụ huynh).

Ông Xồng Chìa Xa – Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường PTDTBT THCS Na Ngoi cũng xác nhận: Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất với nhà trường dự trù tặng quà 300 nghìn đồng/giáo viên. Tuy nhiên, sau khi cân đối quỹ, hội phụ huynh tặng quà cho thầy cô là 200 nghìn đồng/người. Trường THCS Na Ngoi có 39 cán bộ, giáo viên, tổng số tiền quà cán bộ giáo viên nhà trường được nhận là 7.800.000 đồng.

Theo ông Xồng Chìa Xa, đầu năm học, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường họp và thống nhất nộp quỹ 100 nghìn đồng/phụ huynh/ học sinh. Số tiền này dùng để chi cho các hoạt động như: Tặng quà học sinh giỏi huyện, tỉnh; thăm hỏi phụ huynh, học sinh ốm đau, hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho học sinh dự thi Hội khỏe Phù Đổng huyện… Kế hoạch chi tiêu, trong đó có việc tặng quà cho giáo viên ngày 20/11 là của Ban đại diện, được đưa ra và nhất trí tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học. Ban đại diện đề nghị trường làm tờ trình để phê duyệt và lưu lại, sau này người dân có hỏi thì đưa ra để giải thích.

Sự cố không mong muốn

Theo điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, việc trích quỹ tặng quà cho giáo viên là không đúng quy định. Tuy nhiên, ông Xồng Chìa Xa khẳng định: “Đây là tấm lòng của phụ huynh dành cho các thầy cô giáo. Việc này cũng được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã thông qua. Phụ huynh chỉ tặng quà cho giáo viên của trường, không tặng cho người nào khác. Phụ huynh cũng không tổ chức liên hoan hay lễ kỷ niệm ngày nhà giáo cho trường mà do xã tổ chức”.


Thầy Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Na Ngoi thông tin thêm: Ngoài chương trình tết nhà giáo mà địa phương tổ chức, quà từ Ban đại diện cha mẹ học sinh, dịp 20/11, trường cũng tự cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để tặng quà tết nhà giáo. Số tiền là 300 nghìn đồng/người, để động viên, khích lệ tinh thần thầy cô.

“Bản thân tôi khi đọc thông tin trường lấy tiền của hội phụ huynh chia quà cho giáo viên thấy rất buồn. Nhiều thầy cô khác trong trường cũng chia sẻ như vậy. Chúng tôi sai ở đâu thì sẽ chịu trách nhiệm. Về phía giáo viên nhà trường đều tâm huyết, tận tụy với học sinh. Nhiều thầy cô nhà ở xuôi, gửi con cái lại cho ông bà ở quê cách xa hàng trăm kilomet và ở lại ký túc xá dạy học”, thầy Hùng chia sẻ.

Ông Phan Văn Thiết – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho hay: Phòng đã nắm được thông tin và trao đổi với Ban giám hiệu Trường PTDTBT THCS Na Ngoi. Hiệu trưởng báo cáo, đó là số tiền do hội phụ huynh trích quỹ để tặng cho giáo viên. Thực tế, nếu chia số tiền quà đó cho gần 500 phụ huynh học sinh, mỗi phụ huynh chỉ đóng góp chưa đầy 20 nghìn đồng để tặng quà cho thầy cô nhân ngày tết nhà giáo. Trong khi đó, Na Ngoi là xã biên giới địa bàn rộng lớn với số lượng học sinh ở bán trú đông. Bản thân các thầy cô đã cố gắng, nỗ lực tâm huyết không chỉ trong dạy học mà chăm lo quan tâm đến ăn ở, sinh hoạt của các em.

Mục đích của Ban đại diện cha mẹ học sinh với thầy cô nhà trường là tốt đẹp nhưng cách làm của 2 bên không đúng quy định. Từ đó gây ra một số ý kiến không hay trong dư luận là điều buồn cho trường và giáo viên. Phòng cũng đã chỉ đạo nhà trường rút kinh nghiệm để không xảy ra những sự cố không mong muốn như vậy. Ông Phan Văn Thiết

Hồ Lài
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top