Cao thủ Liên Quân Mobile ngao ngán với tình trạng gian lận tràn lan

chauquocanh

Điều hành viên
#1
Tình trạng "buff Sao" trong Liên Quân Mobile xảy ra đã lâu và vẫn đang tồn tại một cách khó chịu mà nhà phát hành Garena chưa có biện pháp xử lý triệt để. Nó khiến cho những người chơi game chân chính cảm thấy vô cùng chán nản, vì dù cho chơi hay thế nào vẫn không thể lọt vào top xếp hạng của game - nơi bị các tài khoản "buff Sao" thống trị.

Mới đây, một cao thủ Liên Quân được nhiều người biết đến dưới danh nghĩa là một streamer, đó là “DK Khỉ”, đã chia sẻ về tài khoản rank Cao Thủ hơn 100 Sao của anh, nhưng không thể lọt vào top 9.999 trong Liên Quân, nơi dành cho bậc Thách Đấu.


“Tài khoản Cao Thủ 104 Sao của DK Khỉ vẫn ở tình trạng Vô Hạng”

Điều này có vẻ rất vô lý vì trước đây, với mức khoảng 50 - 100 Sao là chắc chắn sẽ có mặt ở top cao trên bậc Thách Đấu. Nhưng hiện tại, khi quá nhiều tài khoản sử dụng các "buff Sao" bẩn, đã chiếm hết các vị trí trong rank nên những người chơi chân chính không thể chen chân vào.

Tình trạng này xuất hiện là do những nhóm cày thuê hoạt động quá mạnh trong thời gian qua. Họ có thể là cày cho những người không có khả năng chơi để lấy tiền công, hoặc là bỏ tiền ra mua các tài khoản rẻ và cày lên rank cao, sau đó bán lại. Một trong những cách cày được sử dụng là họ dùng cùng lúc nhiều tài khoản tìm trận để đánh chung với nhau, và một bên cố tình để thua. Điều này khiến cho nhà phát hành game rất khó để xử lý.


“Tình trạng cày thuê hoạt động tràn lan”.

Ngoài ra, nhiều nhóm hỗ trợ nhau để "buff Sao" Liên Quân được lập ra trên Facebook một cách ngang nhiên. Họ tìm những người có cùng nhu cầu leo rank, sau đó "buff" cho lẫn nhau để leo lên được hạng cao.


Các nhóm "buff Sao" được lập công khai và có rất nhiều người tham gia.

Nhìn vào các tài khoản sử dụng "buff" bẩn, điểm chung là tỉ lệ thắng cao một cách khó tin, thường nằm ở mức 60 - 80%, cá biệt có tài khoản đến gần 100% tỉ lệ thắng. Đây là con số không tưởng ở bậc Thách Đấu, bởi trình độ người chơi tại đây không hề cách biệt nhau. Những người chơi top cao nhất cũng chỉ có tỉ lệ thắng khoảng hơn 50% một chút mà thôi.


Tỉ lệ thắng lên đến 86,2% của một tài khoản Thách Đấu.

Với cách này, những nhóm cày thuê đã thu về nguồn lợi rất lớn, và khiến cho bậc xếp hạng trong Liên Quân mất đi tính lành mạnh. Hiện tại, ngoài khóa tài khoản thì Garena cũng chưa có thêm hình thức xử lý nào để dứt điểm tình trạng này.
Nguồn: Dân Việt
 

Bình luận bằng Facebook

Top