Cảnh báo nóng: Nhiều công trình nổi tiếng sẽ “bốc hơi” vào năm 2050

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Research Letters, các chuyên gia khí hậu cảnh báo nhiều công trình nổi tiếng thế giới có nguy cơ bị nhấn chìm dưới nước vào năm 2050.Để đưa ra dự báo này, các chuyên gia thu thập dữ liệu và hình ảnh từ Google Earth, cho phép minh họa chính xác mực nước trong tương lai ở hơn 200 địa điểm ven biển trên thế giới.Nhờ vậy, các chuyên gia xây dựng được bộ dữ liệu có tên “Hình ảnh tương lai của chúng ta” bao gồm video mô phỏng và hình ảnh kết xuất chân thực về mực nước biển những thập kỷ tiếp theo quanh các địa điểm nổi tiếng thế giới.Từ đây, nhóm nghiên cứu tiến hành xem xét tác động của tình trạng nước biển dâng sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với các địa điểm trên Trái đất khi nhiệt độ tăng lên 1,5 độ C và 3 độ C.Theo tính toán của các chuyên gia, khi nhiệt độ 1,5 độ C thì băng ở nhiều nơi sẽ tan chảy kết hợp với những trận mưa lũ lớn có nguy cơ gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều thành phố ven biển vào năm 2050.Trong trường hợp biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng khiến nhiệt độ tăng thêm 3 độ C vào năm 2050 thì sẽ có thể dẫn đến tình trạng tất cả băng trên Trái đất tan chảy.Khi ấy, mực nước biển dâng lên khiến nhiều công trình nổi tiếng thế giới bị đại dương "nuốt chửng" như cung điện Buckingham ở London, Anh, Lầu Năm Góc ở Mỹ, Plaza De La Catedral tại thủ đô La Havana của Cuba...Nhiều thành phố ven biển sẽ bị nhấn chìm dưới mực nước. Con người sẽ không thể sinh sống tại những nơi này.Theo ước tính của các chuyên gia, khoảng 15% diện tích đất ở của người dân trên thế giới sẽ bị nhấn chìm kéo theo đó là khoảng 1 tỷ người mất chỗ ở.Từ đây, các chuyên gia cảnh báo nếu giới chức trách và người dân không làm bất cứ điều gì để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thì trong 29 năm nữa, chúng ta sẽ đối mặt với kết quả tàn khốc. Mời độc giả xem video: Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới. Nguồn: THDT.


Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Research Letters, các chuyên gia khí hậu cảnh báo nhiều công trình nổi tiếng thế giới có nguy cơ bị nhấn chìm dưới nước vào năm 2050.


Để đưa ra dự báo này, các chuyên gia thu thập dữ liệu và hình ảnh từ Google Earth, cho phép minh họa chính xác mực nước trong tương lai ở hơn 200 địa điểm ven biển trên thế giới.


Nhờ vậy, các chuyên gia xây dựng được bộ dữ liệu có tên “Hình ảnh tương lai của chúng ta” bao gồm video mô phỏng và hình ảnh kết xuất chân thực về mực nước biển những thập kỷ tiếp theo quanh các địa điểm nổi tiếng thế giới.


Từ đây, nhóm nghiên cứu tiến hành xem xét tác động của tình trạng nước biển dâng sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với các địa điểm trên Trái đất khi nhiệt độ tăng lên 1,5 độ C và 3 độ C.


Theo tính toán của các chuyên gia, khi nhiệt độ 1,5 độ C thì băng ở nhiều nơi sẽ tan chảy kết hợp với những trận mưa lũ lớn có nguy cơ gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều thành phố ven biển vào năm 2050.


Trong trường hợp biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng khiến nhiệt độ tăng thêm 3 độ C vào năm 2050 thì sẽ có thể dẫn đến tình trạng tất cả băng trên Trái đất tan chảy.


Khi ấy, mực nước biển dâng lên khiến nhiều công trình nổi tiếng thế giới bị đại dương "nuốt chửng" như cung điện Buckingham ở London, Anh, Lầu Năm Góc ở Mỹ, Plaza De La Catedral tại thủ đô La Havana của Cuba...


Nhiều thành phố ven biển sẽ bị nhấn chìm dưới mực nước. Con người sẽ không thể sinh sống tại những nơi này.


Theo ước tính của các chuyên gia, khoảng 15% diện tích đất ở của người dân trên thế giới sẽ bị nhấn chìm kéo theo đó là khoảng 1 tỷ người mất chỗ ở.


Từ đây, các chuyên gia cảnh báo nếu giới chức trách và người dân không làm bất cứ điều gì để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thì trong 29 năm nữa, chúng ta sẽ đối mặt với kết quả tàn khốc.


Mời độc giả xem video: Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới. Nguồn: THDT.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top