Các công chúa yêu dân thường, từ bỏ tước vị

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Luật hoàng gia Nhật Bản quy định công chúa không được phép kết hôn với thường dân. Nếu làm vậy, họ phải từ bỏ tước vị. Công chúa Mako, cháu gái Nhật hoàng Akihito và là con gái lớn của Thái tử Fumihito, hiểu rõ điều này khi tuyên bố đính hôn với Kei Komuro - bạn trai từ thời đại học - vào năm 2017. Cô cho hay bản thân sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một công chúa trong khi còn có thể. Ảnh: Reuters.Công chúa Mako vừa bước sang tuổi 29 hôm 24/10. Ngày kết hôn của cô và bạn trai vẫn chưa được ấn định sau khi bị hoãn lại từ năm 2018. Lý do là gia đình Komuro vướng nợ nần do tranh chấp tài chính. Trước sự thúc giục của Hoàng gia Nhật Bản, cả hai nói “cần thêm thời gian để chuẩn bị”. Ảnh: Kyodo.Talita von Fürstenberg (sinh năm 1999) là thành viên của gia đình quyền quý ở Đức. Cô là cháu nội của Hoàng tử Egon von Fürstenberg và Diane von Fürstenberg - nhà thiết kế nổi tiếng từng được tạp chí Forbes vinh danh là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất làng mốt năm 2012.Talita cho biết chính bà nội là người truyền cảm hứng cho cô bước chân vào lĩnh vực thời trang. Nhờ có sắc vóc và thần thái nổi bật, Talita là người mẫu được nhiều nhãn hàng săn đón. Ảnh: Instagram NV.Talita thường xuyên xuất hiện cùng chị họ - Công chúa Maria Olympia của Hy Lạp. Nhưng khác với người chị, cô từ bỏ tước vị công chúa để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Talita đã chuyển đến New York (Mỹ) để thuận tiện cho công việc. Cô mong muốn được nhớ đến với vai trò người mẫu, nhà thiết kế thời trang hơn là gắn với tước vị công chúa. Ảnh: Instagram NV.Đứng thứ 39 trong danh sách thừa kế vương vị của hoàng gia Anh, Amelia Windsor (sinh năm 1995) không chỉ được biết đến với tước vị công chúa, mà còn là fashionista, người mẫu có tiếng. Cô là cháu gái của Hoàng tử Edward - anh họ Nữ hoàng Anh. Năm 2016, Công chúa Amelia từng lên trang bìa tạp chí Tatler và được mệnh danh là “thành viên xinh đẹp nhất hoàng gia Anh”. Ảnh: Getty.Bất chấp những quy tắc dành cho thành viên hoàng gia, Amelia không ngần ngại “nổi loạn” và thể hiện bản thân. Cô sở hữu ít nhất 3 hình xăm, bao gồm con hổ trên bả vai trái, cánh hoa ở mạn sườn và chú gấu con.Công chúa Anh cũng từng gây chú ý khi để ngực trần trên bãi biển ở Ibiza (Tây Ban Nha) hay diện những bộ váy xuyên thấu tham dự sự kiện. Thực tế, Amelia chuộng lối sống giản dị và quan tâm đến các vấn đề xã hội, môi trường, đặc biệt là trẻ em. Ảnh: Getty.Sofia Hellqvist thường được truyền thông quốc tế ví von là “Lọ Lem ngoài đời thực” khi kết hôn cùng Hoàng tử Thụy Điển Carl Philip vào năm 2015. Trước khi được phong tước vị nữ công tước xứ Varmland, cô từng là ngôi sao truyền hình, người mẫu nội y chụp nhiều bộ ảnh nóng bỏng. Vì quá khứ của vợ, Hoàng tử Philip từng bị công chúng chỉ trích. Ảnh: Getty.Sau khi kết hôn, giống như nhiều thành viên hoàng gia khác, Công nương Sofia tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, tổ chức từ thiện.Dù đã trở thành nàng dâu hoàng tộc, cô không ngần ngại để lộ nhiều hình xăm khi xuất hiện ở chốn đông người. Hiện Công nương Sofia đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách kế vị của hoàng gia Thụy Điển. Ảnh: Getty, @princess_sofia_of_sweden.Chế độ quân chủ tại Hy Lạp bị bãi bỏ năm 1973 nhưng tước hiệu hoàng gia vẫn còn trên danh nghĩa. Vương phi Marie-Chantal, vợ Thái tử Pavlos, không ngại để bạn bè của các con gọi bằng tên viết tắt là “MC”, theo SCMP. Bà cũng nhiều lần tham gia tiệc tùng với họ. Dù theo đuổi lối sống thoải mái, Vương phi Marie-Chantal cho biết bà vẫn đảm bảo các con gồm Hoàng tử Constantine Alexios, Hoàng tử Achileas-Andreas và Công chúa Maria Olympia tuân theo các nghi thức hoàng gia nói chung. Ảnh: Getty.


Luật hoàng gia Nhật Bản quy định công chúa không được phép kết hôn với thường dân. Nếu làm vậy, họ phải từ bỏ tước vị. Công chúa Mako, cháu gái Nhật hoàng Akihito và là con gái lớn của Thái tử Fumihito, hiểu rõ điều này khi tuyên bố đính hôn với Kei Komuro - bạn trai từ thời đại học - vào năm 2017. Cô cho hay bản thân sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một công chúa trong khi còn có thể. Ảnh: Reuters.


Công chúa Mako vừa bước sang tuổi 29 hôm 24/10. Ngày kết hôn của cô và bạn trai vẫn chưa được ấn định sau khi bị hoãn lại từ năm 2018. Lý do là gia đình Komuro vướng nợ nần do tranh chấp tài chính. Trước sự thúc giục của Hoàng gia Nhật Bản, cả hai nói “cần thêm thời gian để chuẩn bị”. Ảnh: Kyodo.


Talita von Fürstenberg (sinh năm 1999) là thành viên của gia đình quyền quý ở Đức. Cô là cháu nội của Hoàng tử Egon von Fürstenberg và Diane von Fürstenberg - nhà thiết kế nổi tiếng từng được tạp chí Forbes vinh danh là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất làng mốt năm 2012.


Talita cho biết chính bà nội là người truyền cảm hứng cho cô bước chân vào lĩnh vực thời trang. Nhờ có sắc vóc và thần thái nổi bật, Talita là người mẫu được nhiều nhãn hàng săn đón. Ảnh: Instagram NV.


Talita thường xuyên xuất hiện cùng chị họ - Công chúa Maria Olympia của Hy Lạp. Nhưng khác với người chị, cô từ bỏ tước vị công chúa để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Talita đã chuyển đến New York (Mỹ) để thuận tiện cho công việc. Cô mong muốn được nhớ đến với vai trò người mẫu, nhà thiết kế thời trang hơn là gắn với tước vị công chúa. Ảnh: Instagram NV.


Đứng thứ 39 trong danh sách thừa kế vương vị của hoàng gia Anh, Amelia Windsor (sinh năm 1995) không chỉ được biết đến với tước vị công chúa, mà còn là fashionista, người mẫu có tiếng. Cô là cháu gái của Hoàng tử Edward - anh họ Nữ hoàng Anh. Năm 2016, Công chúa Amelia từng lên trang bìa tạp chí Tatler và được mệnh danh là “thành viên xinh đẹp nhất hoàng gia Anh”. Ảnh: Getty.


Bất chấp những quy tắc dành cho thành viên hoàng gia, Amelia không ngần ngại “nổi loạn” và thể hiện bản thân. Cô sở hữu ít nhất 3 hình xăm, bao gồm con hổ trên bả vai trái, cánh hoa ở mạn sườn và chú gấu con.


Công chúa Anh cũng từng gây chú ý khi để ngực trần trên bãi biển ở Ibiza (Tây Ban Nha) hay diện những bộ váy xuyên thấu tham dự sự kiện. Thực tế, Amelia chuộng lối sống giản dị và quan tâm đến các vấn đề xã hội, môi trường, đặc biệt là trẻ em. Ảnh: Getty.


Sofia Hellqvist thường được truyền thông quốc tế ví von là “Lọ Lem ngoài đời thực” khi kết hôn cùng Hoàng tử Thụy Điển Carl Philip vào năm 2015. Trước khi được phong tước vị nữ công tước xứ Varmland, cô từng là ngôi sao truyền hình, người mẫu nội y chụp nhiều bộ ảnh nóng bỏng. Vì quá khứ của vợ, Hoàng tử Philip từng bị công chúng chỉ trích. Ảnh: Getty.


Sau khi kết hôn, giống như nhiều thành viên hoàng gia khác, Công nương Sofia tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, tổ chức từ thiện.


Dù đã trở thành nàng dâu hoàng tộc, cô không ngần ngại để lộ nhiều hình xăm khi xuất hiện ở chốn đông người. Hiện Công nương Sofia đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách kế vị của hoàng gia Thụy Điển. Ảnh: Getty, @princess_sofia_of_sweden.


Chế độ quân chủ tại Hy Lạp bị bãi bỏ năm 1973 nhưng tước hiệu hoàng gia vẫn còn trên danh nghĩa. Vương phi Marie-Chantal, vợ Thái tử Pavlos, không ngại để bạn bè của các con gọi bằng tên viết tắt là “MC”, theo SCMP. Bà cũng nhiều lần tham gia tiệc tùng với họ. Dù theo đuổi lối sống thoải mái, Vương phi Marie-Chantal cho biết bà vẫn đảm bảo các con gồm Hoàng tử Constantine Alexios, Hoàng tử Achileas-Andreas và Công chúa Maria Olympia tuân theo các nghi thức hoàng gia nói chung. Ảnh: Getty.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top