Cà Mau: Nhân rộng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đến cuối năm 2019, toàn huyện Năm Căn có 12.250/15.703 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, chiếm trên 78%; 63/70 ấp, khóm đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, chiếm 90%; 2/33 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, đạt trên 6%; 72/86 cơ quan đơn vị, trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, đạt gần 73%; 7/8 xã, thị trấn đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”.

Trong 5 năm qua, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, với số tiền gần 6 tỷ đồng gồm tiền và hiện vật và đã trao tặng hàng chục suất học bổng, quà cho học sinh, sinh viên, chủ yếu thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Đại hội đã phát động phong trào thi đua khuyến học giai đoạn 2020 - 2025, với mục tiêu “Đạt, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí của danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và thực sự trở thành xã hội học tập ngày càng bền vững.

Dịp này, UBND huyện Năm Căn tặng giấy khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân có thành tích tốt trong Đại hội Biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời, bầu chọn 7 đại biểu dự đại hội cấp tỉnh.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau và một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trao tặng cho Hội Khuyến học nhiều phần quà, tổng trị giá gần 100 triệu đồng.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top