Bình An hai lần vào vai trai bao cặp kè đại gia, phản ứng của mẹ ruột gây chú ý

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Là một diễn viên trẻ với ngoại hình điển trai, Bình An nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sở hữu lợi thế về vẻ bề ngoài, nam diễn viên không ngừng cố gắng tìm kiếm cơ hội trong nghệ thuật. Thời gian qua, Bình An thu hút sự quan tâm của khán giả khi góp mặt trong phim "Gara hạnh phúc" được phát sóng trên VTV3.

Bình An phản bội bạn gái, cặp kè nữ đại gia trong "Gara hạnh phúc"

Trong "Gara hạnh phúc", Bình An vào vai Quân, người yêu của Sơn Ca (Quỳnh Kool thủ vai). Hai nhân vật này quen nhau đã lâu và có nhiều phân cảnh "tình bể bình" khiến người xem thích thú. Không ít khán giả cho rằng, dù Sơn Ca không dư dả về kinh tế, vất vả kiếm tiền nhưng bù lại cô được bạn trai yêu chiều, quan tâm như một nàng công chúa.





Bình An vào vai Quân trong phim "Gara hạnh phúc". (Ảnh: FBNV)


Không ngờ sau đó Quân đã giấu Sơn Ca một bí mật động trời. Cụ thể, khi đã có Sơn Ca, Quân vẫn hẹn hò với một người phụ nữ lớn tuổi tên Cẩm Khê (Diễm Hương thủ vai). Cả hai có nhiều phân cảnh nóng bỏng trên sóng truyền hình. Cẩm Khê là người phụ nữ ghê gớm, sắc sảo, dùng tiền để thao túng Quân. Trong khi đó, Quân vốn là kẻ lười biếng, bị đồng tiền chi phối. Có lúc, Quân muốn chia tay Cẩm Khê để về với Sơn Ca nhưng bất thành.

Trong những tập đã phát sóng gần đây, Sơn Ca nhiều lần bắt gặp Quân đi cùng người tình lớn tuổi trên đường. Cả hai trao đổi công việc khá thân mật. Khi ở bên Quân, cô phát hiện ra bạn trai có những dấu hiệu bất thường. Những chi tiết đó khiến Sơn Ca ngày càng nghi ngờ mối quan hệ giữa Quân và Cẩm Khê. Theo dự đoán, ở những tập phim tiếp theo, bí mật của Quân sẽ bị lộ tẩy khiến Sơn Ca "nổi trận lôi đình".

Bình An gặp rắc rối khi phim "Gara hạnh phúc" lên sóng

Trên một số diễn đàn mạng xã hội, không ít người phàn nàn về diễn xuất gượng gạo của Bình An, ghét bỏ tính cách nhu nhược của Quân. Việc Quân dùng lời lẽ ngọt ngào để xoa dịu Sơn Ca, thề thốt chỉ yêu mình cô nhưng sau lại lao đến với Cẩm Khê người xem tỏ ra không hài lòng, ghét lây cả nam diễn viên.





Quân thân mật bên người tình lớn tuổi. (Ảnh chụp màn hình)


Trước loạt ý kiến trái chiều, Bình An lên tiếng: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Làm diễn viên, ai chẳng muốn được khán giả yêu thích, quý mến. Đôi khi, có những vai diễn muốn được khán giả yêu thích cũng không được. Vì đến bản thân tôi còn chửi sao vai diễn của mình là: "Sao nó lại ngu và nhu nhược đến thế?" thì cũng không thể trách khán giả được. Nhưng phim là phim, đời là đời. Các bạn đừng vì một vai diễn mà phán xét cuộc đời của tôi như vậy. Thứ cảm xúc tồi tệ lắm!".

Được biết, khi thấy Bình An bị công kích sau khi "Gara hạnh phúc" lên sóng, mẹ nam diễn viên đã gửi lời nhắn nhủ: "Con ơi! Mình đóng phim thôi, kệ người ta. Con đừng bình luận gì không lại vạ vào người con nhé! Cái mạng Facebook phức tạp lắm, tốt nhất cứ bơ đi thôi, chứ một mình lại làm sao được!".

Bình An: "Vai Tùng và Quân hoàn toàn khác nhau!"

Trước "Gara hạnh phúc", Bình An từng tham gia bộ phim "Những cô gái trong thành phố" với vai Tùng - chàng trai nghèo từ quê lên thành phố, có người yêu tên Mai (Lương Thanh). Tùng vô tình gặp đại gia Xuân (Ngọc Crystal Eyes). Với sự quyến rũ, nhẹ nhàng và sự giàu của người phụ nữ từng trải khiến Tùng chấp nhận đánh đổi.





Bình An trong "Những cô gái trong thành phố". (Ảnh chụp màn hình)


Vai Tùng trong phim "Những cô gái trong thành phố" và vai Quân trong "Gara hạnh phúc" có cùng mô-típ là chàng trai nghèo, trở thành "phi công" cho các nữ đại gia lớn tuổi. Tuy nhiên, cách thể hiện của Bình An khi đảm nhận vai diễn này có sự khác biệt. Vai Quân trong "Gara hạnh phúc" không còn nét ngây thơ của Tùng trong "Những cô gái trong thành phố".

Trong sự kiện ra mắt phim "Gara hạnh phúc", Bình An chia sẻ về sự khác nhau giữa hai vai diễn trên. Anh cho biết: "Nếu so sánh thì hai vai diễn khác nhau hoàn toàn. Vai diễn trong "Những cô gái trong thành phố" là một chàng trai rất ngu ngơ dại khờ, nghe theo lời dụ dỗ, lời ngon ngọt như rót mật vào tai và thay đổi bản thân mình. Còn chàng trai trong "Gara hạnh phúc" hoàn toàn khác, anh ta chủ động làm việc này vì tiền để đạt được mục đích của anh ta. Vai diễn này chắc chắn sẽ làm khác, không còn ánh mắt ngu ngơ dại khờ. Nếu ánh mắt này xuất hiện trong phim thì chắc chắn là anh ta đang diễn để đạt được mục đích 1 là lừa tình, 2 là vì tiền".
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top