Bí mật người hùng trong thảm kịch núi lửa Vesuvius gần 2.000 năm trước

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vào đầu những năm 1980, các nhà khảo cổ phát hiện một bộ hài cốt binh sĩ La Mã. Người này tử vong trong thảm kịch núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội vào gần 2.000 năm trước.Vào thời điểm đó, các chuyên gia tin rằng, người đàn ông đó là một binh lính bình thường ở Herculaneum.Thế nhưng, trong cuộc khai quật gần đây tại địa điểm tìm thấy bộ hài cốt, các nhà khảo cổ tìm thấy phần còn lại của chiếc áo giáp, thanh kiếm, dao găm thắt lưng da trang trí bằng vàng và bạc, một túi chứa các dụng cụ làm đồ mộc.Do vậy, các chuyên gia suy đoán người lính này có khả năng có địa vị quan trọng trong quân đội.Một số chuyên gia hoài nghi người đàn ông đó có thể là một sĩ quan tham gia việc giải cứu những người dân gặp nạn khi núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 sau Công nguyên.Sở dĩ giả thuyết này được đưa ra là bởi các chuyên gia tìm thấy cánh tay của người đàn ông này đang hướng ra phía trước để giúp đỡ những người dân đang tìm cách chạy đến nơi an toàn khi núi lửa Vesuvius "thức giấc".Kết quả kiểm tra của các chuyên gia cho thấy người lính La Mã đó qua đời khi khoảng 40 - 50 tuổi. Trước thời điểm tử vong, người này có thể chất tốt.Người lính La Mã là một trong số khoảng 2.000 người tử vong trong thảm họa núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công nguyên.Nạn nhân đều là người dân ở Herculaneum và Pompeii - những khu vực dân cư gần núi lửa hoạt động. Mời độc giả xem video: Việt Nam lần đầu phát hiện xương người tiền sử ở hang núi lửa. Nguồn: VTV24.


Vào đầu những năm 1980, các nhà khảo cổ phát hiện một bộ hài cốt binh sĩ La Mã. Người này tử vong trong thảm kịch núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội vào gần 2.000 năm trước.


Vào thời điểm đó, các chuyên gia tin rằng, người đàn ông đó là một binh lính bình thường ở Herculaneum.


Thế nhưng, trong cuộc khai quật gần đây tại địa điểm tìm thấy bộ hài cốt, các nhà khảo cổ tìm thấy phần còn lại của chiếc áo giáp, thanh kiếm, dao găm thắt lưng da trang trí bằng vàng và bạc, một túi chứa các dụng cụ làm đồ mộc.


Do vậy, các chuyên gia suy đoán người lính này có khả năng có địa vị quan trọng trong quân đội.


Một số chuyên gia hoài nghi người đàn ông đó có thể là một sĩ quan tham gia việc giải cứu những người dân gặp nạn khi núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 sau Công nguyên.


Sở dĩ giả thuyết này được đưa ra là bởi các chuyên gia tìm thấy cánh tay của người đàn ông này đang hướng ra phía trước để giúp đỡ những người dân đang tìm cách chạy đến nơi an toàn khi núi lửa Vesuvius "thức giấc".


Kết quả kiểm tra của các chuyên gia cho thấy người lính La Mã đó qua đời khi khoảng 40 - 50 tuổi. Trước thời điểm tử vong, người này có thể chất tốt.


Người lính La Mã là một trong số khoảng 2.000 người tử vong trong thảm họa núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công nguyên.


Nạn nhân đều là người dân ở Herculaneum và Pompeii - những khu vực dân cư gần núi lửa hoạt động.


Mời độc giả xem video: Việt Nam lần đầu phát hiện xương người tiền sử ở hang núi lửa. Nguồn: VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top