Bi kịch của hoa hậu bị chồng tố là gái gọi kiếm 700.000 USD

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo The Sun, ngày 26/7, Hoa hậu bang Connecticut 2011 Regina Turner và bác sĩ Han Jo Kim ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn. Cuộc hôn nhân khép lại trong oán giận khi Jo Kim tố vợ làm gái gọi suốt thời gian chung sống với anh.

Tin tức này đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Và Regina Turner, từ người không quá nổi tiếng trong cộng đồng yêu sắc đẹp thế giới, nay đã trở thành tâm điểm dư luận.

"Hoa hậu không chỉ gắn liền với vương miện"

Regina Turner sinh năm 1989 trong gia đình bình thường ở Mỹ. Năm 2011, cô tham gia Hoa hậu Connecticut và giành giải cao nhất. Lúc Turner đăng quang, một video chạy phụ đề đã mô tả: "Regina là con gái của Joyce và Jeff Turner. Cô ấy cao 1,7 m, đôi mắt nâu thu hút...".

Đối với Turner, danh xưng hoa hậu không chỉ gắn liền với những bộ váy dạ hội dài thướt tha hay vương miện nạm đầy kim cương, mà còn bao gồm trách nhiệm truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Cô phát biểu: "Tôi đặt mục tiêu tham gia Hoa hậu Connecticut để tạo ra nền tảng giúp phụ nữ trẻ trở thành những người thanh lịch, tự tin, có kỹ năng giao tiếp vững vàng. Họ phải phấn đấu sống kỷ luật và có thể chất khỏe mạnh".

Bằng tiếng nói của mình, người đẹp 32 tuổi mong muốn xây dựng chương trình tuyên truyền tác nhân gây hại cho tuổi trẻ và khiến phụ nữ phải chịu đựng suốt nhiều năm, từ đó rút ra biện pháp giải quyết.

Theo Pаtch, Turner đã làm tình nguyện ở Hаiti vào năm 2011, hỗ trợ những người dân gặp khó khăn. Tờ này cho biết: "Cô ấy luôn mong mỏi hoàn thành mục tiêu giúp đỡ trẻ em thiếu thốn tiếp cận được điều kiện giáo dục tốt hơn".







Vẻ đẹp ngọt ngào của Regina Turner. Ảnh: Getty.

Sau Hoa hậu Connecticut, Turner tranh tài ở cuộc thi Hoa hậu Mỹ nhưng chỉ lọt vào chung kết. Việc cô dừng chân sớm khiến khán giả nuối tiếc, bởi lúc đó, Turner trong mắt họ "hội tụ thế ngoại hình và kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp".

Trong phần giới thiệu bản thân, cô mô tả mình là người ngọt ngào, chu đáo và đầy tham vọng. Cô có sở thích tập thể dục và sưu tầm những ấn phẩm tạp chí thời trang mới nhất.

Thông tin trên The Times tiết lộ ngoài dành cả thanh xuân cho cuộc thi sắc đẹp, Turner còn là nha sĩ của trường Cao đẳng Cộng đồng Tunxis ở Farmington. Trước đó, Regina nói cô đã học tại Portland.

Trả lời phỏng vấn với Middletown Press, nữ hoàng sắc đẹp Connecticut kể rằng bên cạnh sự nghiệp nha sĩ, cô đam mê nghề người mẫu và diễn xuất.

"Hy vọng danh hiệu sẽ giúp ích tôi trong việc học, cũng như phát triển ước mơ theo đuổi nghệ thuật. Tôi tin mình có khả năng biến chúng thành sự nghiệp thứ hai", Turner tự tin khẳng định.

Yêu nhanh cưới vội với bác sĩ gốc Hàn

Theo những gì Heavy viết, cuộc sống của Regina Turner bước sang trang mới khi gặp gỡ Han Jo Kim - bác sĩ người Mỹ gốc Hàn rất nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống.

Nguồn tin nói Jo Kim đã hoàn thành nghiên cứu về dị tật và cong vẹo cột sống. Anh cũng giành học bổng liên quan đến chuyên ngành phẫu thuật cột sống ở một bệnh viện thuộc Đại học Wаshington.

Ngày 27/11/2015, Jo Kim và Turner từ bỏ cuộc sống độc thân để trở thành một đôi hạnh phúc. Họ tổ chức lễ cưới xa hoa trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, bạn bè và nhiều đồng nghiệp cũng đến dự.





Hình ảnh vợ chồng Regina Turner thời còn chung sống hạnh phúc. Ảnh: Twitter.

Theo Daily Mail, Jo Kim rất giàu có. Lương của anh đã hơn 3 triệu USD từ năm 2018. Cặp vợ chồng sống trong biệt thự ở New York trị giá 6 triệu USD, và đồng sở hữu bất động sản đắt đỏ khác ở Long Island.

Trên mạng xã hội, hoa hậu người Mỹ thường xuyên khoe những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng ở Hy Lạp, Pháp cùng chồng. "Hai người bạn thân đi chơi cùng với nhau" - Turner chú thích trong bức hình quấn quýt lấy bạn đời.

Turner cũng không giấu những món quà, trang sức, đồ hàng hiệu mà Jo Kim tặng cô. Người đẹp đã nói rằng cô cảm thấy may mắn khi chồng xuất hiện và cho cô cảm giác hạnh phúc của gia đình.

Báo chí Hollywood nhận định rằng Turner luôn xây dựng hình tượng người vợ gương mẫu và hết mực lo lắng cho chồng. Để khi được người ngoài nhìn vào, họ chỉ biết diễn tả sự ngưỡng mộ.

Thế nhưng, sự thật đằng sau là một mớ hỗn độn.

Bi kịch trong hôn nhân

Ngày 26/7, Fox News đưa tin hồ sơ ly hôn của Regina Turner và Han Jo Kim đã chính thức được hoàn tất. Họ không còn ràng buộc bất kỳ điều khoản pháp lý nào sau nửa năm ly thân.

Trước đó, vào tháng 12/2020, Jo Kim đệ đơn lên Tòa án Tối cao Manhattan tố Turner sống hai mặt và che giấu "cuộc sống bí mật như là một gái gọi cho những người đàn ông giàu có".

Trong đơn, vị bác sĩ cáo buộc cô vợ hoa hậu đã đút túi gần 700.000 USD tiền mặt kể từ năm 2015 nhờ vào những cuộc trao đổi thân xác với đại gia.

Tập tài liệu dài 264 trang ghi Turner hành nghề mại dâm từ trước lúc kết hôn năm 2015. Jo Kim viết rằng anh phát hiện vụ việc sau khi tìm thấy đoạn tin nhắn nhạy cảm của một người đàn ông gửi cho vợ mình trên máy tính tại nhà của cặp đôi ở khu thượng lưu Upper East Side.

Anh còn cung cấp báo cáo tài chính cho thấy Turner được gửi 675.030 USD tiền mặt, cùng với nhiều tấm séc trị giá cao từ giám đốc bất động sản ở New Jersey.

"Cô ấy nói với tôi đi du lịch cùng bạn bè hoặc công tác, nhưng thực chất là để ngủ với đại gia" - trích lời khai trong đơn.





Hoa hậu người Mỹ bị tố làm gái gọi, qua lại với đại gia dù đã là vợ chồng giàu. Ảnh: The Sun.

Lời khai từ bác sĩ Kim cũng khẳng định Turner nói dối cả trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình. Jo Kim chỉ ra vợ anh không theo học chuyên ngành hóa học ở Đại học Connecticut như đã nói, và thậm chí cô còn chưa tốt nghiệp trung học.

Bằng chứng từ Jo Kim cũng nêu rõ: "Cô Turner thực tế đã gian dối với Kim ngay lúc mới hẹn họ. Cô nói làm việc trên ứng dụng được hỗ trợ bảo những nhà đầu tư giàu có và thừa kế 500.000 USD từ bà cố, nhưng đây không phải sự thật".

Là người sôi nổi, hay phát ngôn, nhưng trong vụ tố cáo từ chồng cũ, Hoa hậu Connecticut giữ im lặng. Cô từ chối bình luận thêm khi cuộc hôn nhân đã đi đến hồi kết.

Theo Daily Mail, bê bối hôn nhân khiến người đẹp Mỹ đối diện những khó khăn trong nghề. Hình tượng của cô sụp đổ khi xuất hiện trên phương tiện truyền thông với mác "gái gọi".
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top