Bí ẩn người đàn ông cầm ô trong vụ ám sát Tổng thống Kennedy

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vào ngày 22/11/1963, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy có chuyến thăm tới thành phố Dallas, bang Texas. Tại đây, ông chủ Nhà Trắng bị ám sát. Vụ ám sát Tổng thống Kennedy ở nơi công cộng trở thành một sự kiện gây rúng động dư luận.Thủ phạm thực hiện vụ ám sát Tổng thống Kennedy là Lee Harvey Oswald. Y được xác định là tay súng duy nhất gây ra cái chết của ông chủ Nhà Trắng. Địa điểm gã nổ súng là tầng 6 tại thư viện Texas School Book Depository, Dallas.Sau sự kiện này, giới truyền thông và công chúng phát hiện một số điều bất thường. Trong số này, đáng chú ý là việc một số nhân chứng báo cáo nhìn thấy một người đàn ông cầm ô bí ẩn khi Tổng thống Kennedy bị ám sát.Theo lời kể của các nhân chứng, khi ô tô chở Tổng thống Kennedy đi ngang qua đám đông, một người đàn ông khả nghi cầm ô.Người đàn ông đó là người duy nhất cầm ô dù thời tiết hôm đó vô cùng đẹp trời.Không những vậy, khi xem những bức ảnh chụp trước khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, người ta cũng phát hiện hình ảnh người đàn ông cầm ô kỳ bí.Từ đây, một giả thuyết cho rằng, người đàn ông cầm ô đã ra dấu hiệu cho Lee Harvey Oswald để hung thủ nổ súng ám sát Tổng thống Kennedy.Theo giả thuyết này, chiếc ô có thể là tín hiệu mà đồng phạm gửi cho Lee Harvey Oswald biết thời điểm ám sát đã đến.Thậm chí, một giả thuyết còn suy đoán có thể chiếc ô được trang bị khẩu súng bí mật để ám sát Tổng thống Kennedy. Vũ khí này giống như của các điệp viên trong phim ảnh.Tất cả chỉ là giả thuyết. Đến nay, giới điều tra vẫn chưa tìm ra danh tính người đàn ông cầm ô. Không những vậy, họ cũng không phát hiện mối liên hệ giữa người này với thủ phạm Lee Harvey Oswald. Đến nay, nhiều người vẫn tò mò về bí ẩn này nhưng chưa tìm ra lời giải chính xác. Mời độc giả xem video: Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ. Nguồn: THĐT1.


Vào ngày 22/11/1963, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy có chuyến thăm tới thành phố Dallas, bang Texas. Tại đây, ông chủ Nhà Trắng bị ám sát. Vụ ám sát Tổng thống Kennedy ở nơi công cộng trở thành một sự kiện gây rúng động dư luận.


Thủ phạm thực hiện vụ ám sát Tổng thống Kennedy là Lee Harvey Oswald. Y được xác định là tay súng duy nhất gây ra cái chết của ông chủ Nhà Trắng. Địa điểm gã nổ súng là tầng 6 tại thư viện Texas School Book Depository, Dallas.


Sau sự kiện này, giới truyền thông và công chúng phát hiện một số điều bất thường. Trong số này, đáng chú ý là việc một số nhân chứng báo cáo nhìn thấy một người đàn ông cầm ô bí ẩn khi Tổng thống Kennedy bị ám sát.


Theo lời kể của các nhân chứng, khi ô tô chở Tổng thống Kennedy đi ngang qua đám đông, một người đàn ông khả nghi cầm ô.


Người đàn ông đó là người duy nhất cầm ô dù thời tiết hôm đó vô cùng đẹp trời.


Không những vậy, khi xem những bức ảnh chụp trước khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, người ta cũng phát hiện hình ảnh người đàn ông cầm ô kỳ bí.


Từ đây, một giả thuyết cho rằng, người đàn ông cầm ô đã ra dấu hiệu cho Lee Harvey Oswald để hung thủ nổ súng ám sát Tổng thống Kennedy.


Theo giả thuyết này, chiếc ô có thể là tín hiệu mà đồng phạm gửi cho Lee Harvey Oswald biết thời điểm ám sát đã đến.


Thậm chí, một giả thuyết còn suy đoán có thể chiếc ô được trang bị khẩu súng bí mật để ám sát Tổng thống Kennedy. Vũ khí này giống như của các điệp viên trong phim ảnh.


Tất cả chỉ là giả thuyết. Đến nay, giới điều tra vẫn chưa tìm ra danh tính người đàn ông cầm ô. Không những vậy, họ cũng không phát hiện mối liên hệ giữa người này với thủ phạm Lee Harvey Oswald. Đến nay, nhiều người vẫn tò mò về bí ẩn này nhưng chưa tìm ra lời giải chính xác.


Mời độc giả xem video: Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ. Nguồn: THĐT1.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top