Bế mạc hội thao quốc phòng - an ninh học sinh THPT tỉnh Sóc Trăng lần thứ III năm 2017

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Hội thao được bắt đầu từ ngày 14/12, nhằm chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12). Đến dự có các đồng chí Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng; đại tá Quách Văn Nhỏ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh, đơn vị trường học.

Báo cáo của Ban tổ chức cho thấy: Hội thao năm nay có trên 330 vận động viên là học sinh của 37 trường THPT trong tỉnh tham gia thi đấu, với các nội dung như: thi trắc nghiệm (hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh); đội ngũ tiểu đội, khối 10 (đội ngũ từng người không có súng và băng bó cứu thương); khối 11 (tháo lắp súng tiểu liên AK và ném lựu đạn trúng đích) và khối 12 (tư thế vận động trong chiến đấu và bắn súng tiểu liên AK bài 1b).

Ông Châu Tuấn Hồng cho biết: “Hội thao quốc phòng – an ninh là hoạt động chuyên môn được tổ chức thường xuyên của ngành. Hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn GDQP - AN của các trường THPT trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung, chương trình môn học; đồng thời giáo dục cho học sinh về lòng yêu nước, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam”.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, kết quả, trường THPT Lê Văn Tám (TX Ngã Năm) đạt giải Nhất, THPT Trần Văn Bảy (huyện Thạnh Trị) đạt giải Nhì, trường THPT An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung) đạt giải Ba. Các trường THPT Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề), Tân Thạnh, Đại Ngãi (huyện Long Phú), Nguyễn Khuyến (TX Vĩnh Châu), Mai Thanh Thế (TX Ngã Năm), Phú Tâm, Thuận Hòa (huyện Châu Thành), Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú) và THPT DTNT Huỳnh Cương (TP Sóc Trăng) đạt giải Khuyến khích.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top