Báo cảnh sát vì suýt đâm phải "đứa trẻ" trên cao tốc, nhận kết quả bất ngờ

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tờ The Sun hôm 22/4 đưa tin, camera hành trình trên ô tô của Mitch Kuhne đã ghi lại khoảnh khắc xe của tài xế này suýt đâm trúng "đứa trẻ" đi lạc trên đường cao tốc Hume, phía nam thành phố Sydney, Úc.

"Đứa trẻ" đứng giữa đường trong khi tài xế đang tăng tốc trên đường.

Cảnh sát bang New South Wales (Úc) xác nhận với Daily Mail Úc rằng nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo tin về một "đứa trẻ" lúc 19h hôm 18/4.

Một số sĩ quan đã có mặt tại hiện trường và tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng không tìm thấy bất cứ đứa trẻ đi lạc nào. Hoạt động tìm kiếm dừng lại vào 3h45 sáng 19/4.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên khó hiểu khi ông Kuhne tuyên bố cảnh sát đã gọi điện cho ông nói rằng "đứa trẻ" đã được tìm thấy an toàn.

"Tôi nhận được cuộc gọi từ một sĩ quan, nói rằng không cần phải gửi vị trí phát hiện 'đứa trẻ' vì cảnh sát đã tìm thấy và đang trên đường đưa 'đứa trẻ' về nhà.

Tôi đã rất sợ khi suýt đâm trúng 'đứa trẻ' nhưng cảm thấy yên tâm hơn lúc cảnh sát báo tin như vậy".

Cảnh sát địa phương xác nhận không tìm thấy "đứa trẻ" cũng như không gọi điện báo cho ông Kuhne là đã tìm thấy.

Nguồn: Dân Việt
 

Bình luận bằng Facebook

Top