“Bà trùm hoa hậu” tiết lộ lý do Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
>>> Mời quý độc giả xem video "Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 trong chung kết". Nguồn BTC

Hoa hậu Việt Nam 2022 đã kết thúc hành trình đi tìm gương mặt sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu năm nay. Sau hơn 2 tháng trải qua nhiều phần thi và luyện tập căng thẳng, Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Đồng thời, Á hậu 1 gọi tên Trịnh Thùy Linh, Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung đã chia sẻ thẳng thắng về Top 3.


Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: BTC

Chia sẻ lý do Thanh Thủy đăng quang, bà Dung cho biết: “Lý do để Thanh Thủy trở thành Hoa hậu Việt Nam 2022 chính là em ấy đáp ứng được các tiêu chí của cuộc thi. Các bạn cũng đã thấy, em ấy có một gương mặt xinh xắn, trẻ trung, cùng với chiều cao khủng. Đồng thời, xuyên suốt quá trình tham gia cuộc thi, Thanh Thủy luôn nằm trong nhóm những thí sinh được đánh giá cao.

Không chỉ đáp ứng được tiêu chí về ngoại hình, Thanh Thủy còn có thành tích học tập khá nổi bật. Đánh giá tổng quan, ban tổ chức luôn tìm ra cô gái xứng đáng, phù hợp với tiêu chí cũng như khả năng hoàn thành sứ mệnh của mình trong thời gian đương nhiệm”.

Bà Dung cũng bày tỏ: “Để đánh giá thí sinh phải kể đến cả một quá trình dài từ lúc các bạn tham gia chung khảo, các cuộc thi phụ và thái độ, tinh thần của các bạn trong những hoạt động của chương trình. Điều hiển nhiên, khi các bạn có tinh thần nhiệt huyết, máu lửa với từng hoạt động mà mình tham gia thì tự khắc các bạn sẽ nổi bật”.


Bà Phạm Kim Dung. Ảnh: BTC

Bà Phạm Kim Dung chia sẻ: “Từ những ngày đầu tham gia chương trình, không chỉ riêng tôi mà có lẽ tất cả khán giả theo dõi cuộc thi, người hâm mộ cũng như thành viên ban tổ chức đều thấy được sự trưởng thành qua từng ngày của các thí sinh.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam hầu hết đều là những cô gái còn rất trẻ, chưa thật sự có nhiều kinh nghiệm về các kỹ năng như catwalk, ứng xử cũng như chưa khai thác được vẻ đẹp của chính mình. Sau hơn 2 tháng dày công luyện tập, không ngừng trau dồi học hỏi, các cô gái của chúng ta đã tiến bộ hơn rất nhiều cả về ngoại hình lẫn tri thức.

Minh chứng cho điều đó chính là họ đã trở thành hoa hậu, á hậu trong cuộc thi năm nay. Tôi cũng cảm thấy rất vui và tự hào khi các em đã biết cách vận dụng những kiến thức, những kỹ năng mà ban cố vấn đã chỉ dạy trong suốt thời gian qua".
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top