Áo dài trình diễn ở Hoa hậu Việt Nam 2020 bị chê diêm dúa

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ba ngày qua, 35 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 tập trung tại thành phố Vũng Tàu tham gia hai đêm thi Người đẹp thời trang và Người đẹp biển - Người đẹp du lịch.Tối 12/11, top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 tham gia trình diễn áo dài và bikini. Thí sinh Trần Hoàng Ái Nhi (SBD 175) và Nguyễn Lê Bảo Ngọc (SBD 025) tự tin catwalk trên sân khấu. Bảo Ngọc đến từ Cần Thơ nổi bật với chiều cao 1,84 m.Lê Ngọc Trang (SBD 169) gây chú ý với nụ cười rạng rỡ. Trong khi đó Vũ Quỳnh Trang (SBD 278) thể hiện sự tự tin trên sân khấu. Những bộ áo dài cách điệu với phần nhún bèo ở trước ngực, tay áo bị nhận xét sến, diêm dúa.Huỳnh Bảo Trâm (SBD 088) gây chú ý từ vòng sơ khảo nhờ thành tích học tập ấn tượng. Cô tốt nghiệp đại học ở Mỹ và hiện làm chuyên viên truyền thông tại ĐH Fulbright Việt Nam. Đỗ Thị Hà (SBD 245) được đánh giá cao ở vóc dáng chuẩn, đôi chân dài. Những thiết kế áo dài được trình diễn trong đêm thi bị cho là quá tham chi tiết, tổng thể rườm rà.Nguyễn Hà My đến từ Phú Thọ được biết tới là hoa khôi của Đại học Ngoại thương. Cô có gương mặt và nụ cười sáng nhưng hạn chế là chiều cao khiêm tốn 1,64 m.Những mẫu áo dài thiết kế nhiều chi tiết, kết hợp nhún bèo và đính hạt khiến thí sinh bị già hơn so với tuổi. Trong ảnh, Đậu Hải Minh Anh (SBD 138) có chiều cao 1,7 m và số đo ba vòng 81-61-91. Cũng cao 1,7 m như Đậu Hải Minh Anh nhưng vóc dáng Nguyễn Lê Phương Thảo (SBD 116) thiếu cân đối. Số đo ba vòng của cô là 77-60-90.Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093) đến từ Đồng Nai có vẻ đẹp nhẹ nhàng, nền nã. Trong khi đó, Nguyễn Thị Bích Thùy tự tin với những bước catwalk chuyên nghiệp. Kết thúc phần trình diễn áo dài, 5 thí sinh được xướng tên ở hạng mục Người đẹp du lịch gồm Nguyễn Khánh Ly (SBD 237), Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093), Đặng Vân Ly (SBD 228), Lê Trúc Linh (SBD 077), Vũ Quỳnh Trang (SBD 278).


Ba ngày qua, 35 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 tập trung tại thành phố Vũng Tàu tham gia hai đêm thi Người đẹp thời trang và Người đẹp biển - Người đẹp du lịch.


Tối 12/11, top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 tham gia trình diễn áo dài và bikini. Thí sinh Trần Hoàng Ái Nhi (SBD 175) và Nguyễn Lê Bảo Ngọc (SBD 025) tự tin catwalk trên sân khấu. Bảo Ngọc đến từ Cần Thơ nổi bật với chiều cao 1,84 m.


Lê Ngọc Trang (SBD 169) gây chú ý với nụ cười rạng rỡ. Trong khi đó Vũ Quỳnh Trang (SBD 278) thể hiện sự tự tin trên sân khấu. Những bộ áo dài cách điệu với phần nhún bèo ở trước ngực, tay áo bị nhận xét sến, diêm dúa.


Huỳnh Bảo Trâm (SBD 088) gây chú ý từ vòng sơ khảo nhờ thành tích học tập ấn tượng. Cô tốt nghiệp đại học ở Mỹ và hiện làm chuyên viên truyền thông tại ĐH Fulbright Việt Nam. Đỗ Thị Hà (SBD 245) được đánh giá cao ở vóc dáng chuẩn, đôi chân dài. Những thiết kế áo dài được trình diễn trong đêm thi bị cho là quá tham chi tiết, tổng thể rườm rà.


Nguyễn Hà My đến từ Phú Thọ được biết tới là hoa khôi của Đại học Ngoại thương. Cô có gương mặt và nụ cười sáng nhưng hạn chế là chiều cao khiêm tốn 1,64 m.


Những mẫu áo dài thiết kế nhiều chi tiết, kết hợp nhún bèo và đính hạt khiến thí sinh bị già hơn so với tuổi. Trong ảnh, Đậu Hải Minh Anh (SBD 138) có chiều cao 1,7 m và số đo ba vòng 81-61-91. Cũng cao 1,7 m như Đậu Hải Minh Anh nhưng vóc dáng Nguyễn Lê Phương Thảo (SBD 116) thiếu cân đối. Số đo ba vòng của cô là 77-60-90.


Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093) đến từ Đồng Nai có vẻ đẹp nhẹ nhàng, nền nã. Trong khi đó, Nguyễn Thị Bích Thùy tự tin với những bước catwalk chuyên nghiệp. Kết thúc phần trình diễn áo dài, 5 thí sinh được xướng tên ở hạng mục Người đẹp du lịch gồm Nguyễn Khánh Ly (SBD 237), Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093), Đặng Vân Ly (SBD 228), Lê Trúc Linh (SBD 077), Vũ Quỳnh Trang (SBD 278).
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top