Ảnh màu cực đẹp: Chân dung người da đỏ một thế kỷ trước

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Chân dung tù trưởng Peter Tall Mandan, cháu của thủ lĩnh tộc người da đỏ Sioux Long Mandan, 1905. Ảnh: Frédéric Duriez.Porrum và Pedro, hai thanh niên tộc người Ute trong trang phục truyền thống của bộ tộc, 1899.Một cô gái thuộc bộ tộc da đỏ Crow trong bức ảnh chụp vào những năm 1900.Một thanh niên người bản địa tạo dáng chụp ảnh với khẩu súng trường trong khu bảo tồn người Anh-điêng ở Tây Montana, 1907.Chân dung một nam giới bộ tộc Chân Đen, sống ở Idaho và Montana.Cô Wiwi-Yokpa, có tên gọi khác là Mary Elmanico, một thành viên của bộ tộc Passamaquoddy.Chân dung một người đàn ông bộ tộc Sioux là diễn viên của đoàn tạp kỹ Buffalo Bill.Chân dung một nam giới tên là Đám Mây Sấm Chớp của bộ lạc Chân Đen.Đại Bàng Hạ Cánh, một thành viên bộ tộc Crow, những năm 1900.Ông Ke-Wa-Ko, được biết đến với tên khác là Con Cáo Tài Giỏi, thuộc bộ tộc Pawnee, 1902.Ngài Cú Mèo Đồng Bằng của bộ tộc Crow cầm chiếc rừu tomahawk trong bức ảnh chụp năm 1910.Người phụ nữ bộ tộc Maricopa đội chiếc mũ truyền thống có hình dáng rất ấn tượng.Mời quý độc giả xem video: Khám phá công viên trung tâm New York, Mỹ. Nguồn: VTV24.


Chân dung tù trưởng Peter Tall Mandan, cháu của thủ lĩnh tộc người da đỏ Sioux Long Mandan, 1905. Ảnh: Frédéric Duriez.


Porrum và Pedro, hai thanh niên tộc người Ute trong trang phục truyền thống của bộ tộc, 1899.


Một cô gái thuộc bộ tộc da đỏ Crow trong bức ảnh chụp vào những năm 1900.


Một thanh niên người bản địa tạo dáng chụp ảnh với khẩu súng trường trong khu bảo tồn người Anh-điêng ở Tây Montana, 1907.


Chân dung một nam giới bộ tộc Chân Đen, sống ở Idaho và Montana.


Cô Wiwi-Yokpa, có tên gọi khác là Mary Elmanico, một thành viên của bộ tộc Passamaquoddy.


Chân dung một người đàn ông bộ tộc Sioux là diễn viên của đoàn tạp kỹ Buffalo Bill.


Chân dung một nam giới tên là Đám Mây Sấm Chớp của bộ lạc Chân Đen.


Đại Bàng Hạ Cánh, một thành viên bộ tộc Crow, những năm 1900.


Ông Ke-Wa-Ko, được biết đến với tên khác là Con Cáo Tài Giỏi, thuộc bộ tộc Pawnee, 1902.


Ngài Cú Mèo Đồng Bằng của bộ tộc Crow cầm chiếc rừu tomahawk trong bức ảnh chụp năm 1910.


Người phụ nữ bộ tộc Maricopa đội chiếc mũ truyền thống có hình dáng rất ấn tượng.


Mời quý độc giả xem video: Khám phá công viên trung tâm New York, Mỹ. Nguồn: VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top