7 trò chơi gợi nhớ “tuổi thơ dữ dội”, ai xem cũng bồi hồi

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Bịt mắt bắt dê: Oằn tù tì để chọn ra người không may mắt làm nhiệm vụ bịt mắt và mò mẫm đi “bắt dê”. Những người còn lại vây xung quanh, ai bị bắt thì phải vào bịt mắt thay. Ai bị bịt mắt mà lén hé ra sẽ bị phạt.Bắn bi: Đây là một trò chơi được các bé trai đặc biệt yêu thích. Chỉ cần vẽ một vòng tròn nhỏ ở giữa chỗ nào đó gọi là lỗ. Cách lỗ đó một đoạn vừa đủ xa thì kẻ thêm một vạch ngang làm điểm bắt đầu. Mỗi người chơi đều phải góp một số lượng bi bằng nhau, sau đó bắn vào lỗ đã vẽ. Cuối cùng, cả bọn đếm ai được nhiều bi nhất sẽ thắng.Trồng nụ trồng hoa: 2 người ngồi đối diện nhau chồng tay, chân... lên để nhóm bạn nhảy qua nhảy lại sao cho không chạm vào “nụ hoa”. Người nào chạm phải thì bị loại. Trò chơi kết thúc khi tìm được người chiến thắng và thay đổi người trồng nụ trồng hoa khác.Thả diều: Đây là trò chơi tuổi thơ rất được ưu thích. Diều được mắc vào một cuộn dây thật dài và chắc, sau đó thả ngược theo hướng gió lên bầu trời nhờ sự khéo léo điều khiển của người chơi.Nhảy dây: Trò chơi này khá phổ biến. Người chơi phải tuân thủ luật đó là khi nhảy không được giẫm chân lên trên dây. Nếu giẫm phải dây là thua cuộc.Kéo co: Dùng một sợi dây thừng, dây vải màu đỏ buộc ở giữa dây thừng làm ranh giới giữa 2 đội. Vào cuộc chơi, các thành viên mỗi bên sẽ cùng nhau dùng sức mạnh để kéo về hướng hai đầu dây, ngược lại với nhau. Người đầu hàng của bên nào giẫm chân vào vạch ranh giới thua cuộc trước là đội thua.Trốn tìm: Cả nhóm chơi oẳn tù xì xem ai thua sẽ phải đứng xoay mặt vào cột, bịt mắt và đếm. Những người còn lại sẽ đi trốn. Người bịt mắt đi tìm người trốn nhưng phải giữ vị trí cột vừa đứng không để những người đang trốn có cơ hội chạy ra vỗ tay vào cột đó.

Mời bạn đọc xem thêm video: Huyền thoại những con tàu không số
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top