“4 không” khi uống thuốc kháng sinh

kachiusa189

Điều hành viên
#1
Không ai tránh được việc phải uống thuốc mỗi khi bị bệnh song bạn nên cố gắng tránh những điều sau khi buộc phải uống thuốc kháng sinh nhé!


Theo Dân trí, Sức khỏe Đời sống


6 mẹo nhỏ để sở hữu một son môi như ý
11 sai lầm phổ biến khi teen giảm cân
5 “nên” khi sử dụng nước súc miệng
7 lưu ý khi sử dụng thuốc

1. Không uống thuốc trước khi đi ngủ

Nếu như nhân nào có thói quen đến tận ngay lúc bắt đầu trèo lên giường để khò khò mới uống thuốc thì nên từ bỏ thói quen này đi nhé. Bởi vì hành động này hoàn toàn là sai lầm đấy và có thể ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của bạn.


Thực tế, uống thuốc ngay trước khi đi ngủ sẽ khiến thuốc dễ bị dính và đọng ở một phần thực quản, không xuống dạ dày được. Vì thế, thuốc đa phần sẽ tan ngay trong thực quản và ảnh hưởng đến niêm mạc của thực quản. Điều này làm viêm loét thực quản, làm chảy máu thực quản đấy.

2. Không uống thuốc với ít nước

Dù là khi uống thuốc viên, thuốc bột, con nhộng… bạn đều nên uống thật nhiều nước khi uống thuốc nhé. Đừng vì lười biếng uống nước mà chỉ uống chút nước để chiêu thuốc, thậm chí là nuốt thuốc.


Nguyên nhân của việc uống thuốc quá khan nước này sẽ gây nhiều bệnh tật cho sức khỏe của bạn. Chúng dễ làm tổn thương thực quản, đường ruột, nặng hơn có thể gây viêm loét thực quản, ăn mòn và làm thủng thành dạ dày.

3. Không uống thuốc cùng các loại thức uống khác

Bạn không nên tự tiện sử dụng các loại đồ uống như cà phê, chè, nước ngọt, sô đa, nước ép trái cây.... để thay thế việc sử dụng nước lọc khi uống thuốc nhé. Bởi vì khi dùng những loại nước này để uống thuốc, chúng sẽ tương tác làm mất tác dụng của thuốc.


Khi uống thuốc bạn cũng không nên dùng nước lạnh để uống mà tốt nhất là sử dụng nước ấm. Bởi vì nhiều nghiên cứu khẳng định, uống thuốc bằng nước ấm sẽ tốt hơn cho đường ruột và giúp thuốc phát huy tác dụng hiệu quả hơn dùng nước lọc thông thường.

4. Không nằm hoặc vặn vẹo người sau khi uống thuốc

Lý do, nếu nằm hoặc vặn vẹo người, thuốc sẽ không về dạ dày nhanh được, nó sẽ mắc lại ở thực quản, làm giảm tác dụng của thuốc và gây hại cho thực quản của bạn.


Do đó, khi uống thuốc nhất thiết bạn phải ngồi hoặc đứng nhé. Hoặc bạn nên hoạt động nhẹ nhàng khoảng 5-10 phút rồi mới đi nghỉ. Điều này sẽ giúp thuốc về dạ dày của bạn nhanh hơn và phát huy hiệu quả tối đa của thuốc trong quá trình điều trị bệnh.
 

Bình luận bằng Facebook

Top