3 điều một người con hiếu thảo nhất định phải làm được

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Từ bỏ những thói quen xấu của bản thân

Phận làm con cái, nếu những việc khiến cha mẹ yêu thích thì nhất định phải dốc hết sức để làm. Còn những sự việc mà khiến cha mẹ phật lòng thì hãy cố gắng bỏ đi, thay đổi lại bản thân mình. Phải tránh cho thân tâm bị dơ bẩn, có như vậy thì cha mẹ mới không lo lắng. Là con cái phải chú trọng tu dưỡng phẩm đức của mình, đừng làm ra những chuyện khiến cha mẹ bị sỉ nhục.

Giữ thái độ ôn hòa trong mọi tình huống



Khi cha mẹ yêu thương con cái thì việc con cái hiếu thảo với cha mẹ là điều vô cùng dễ dàng. Nhưng khi cha mẹ nghiêm khắc mà con cái vẫn hiểu được tâm ý của cha mẹ rồi suy ngẫm về bản thân để sửa đổi thì điều đó càng đáng quý hơn...

Khi con cái thấy cha mẹ mắc lỗi thì phận làm con hãy cẩn thận khuyên can, thái độ phải nhẹ nhàng, nét mặt vui vẻ hòa nhã. Nếu khi khuyên can mà cha mẹ không tiếp nhận thì hãy kiên nhẫn chờ đời. Có như vậy thì cha mẹ mới không phạm thêm sai lầm này đến sai lầm khác nữa.

Cung kính đối đãi, chăm sóc cha mẹ chu đáo



Khi cha mẹ ốm đau, con cái phải tận tâm chăm sóc. Nếu bệnh tình càng trầm trọng thì con cái phải ngày đêm hầu hạ, không dược rời đi. Nếu cha mẹ không may qua đời, con cái phải lo tang lễ sao cho hợp lễ tiết, không được qua loa, nhưng cũng không được để lãng phí.

Ngoài ra con cái nhất định phải giữ đạo hiếu, để tang 3 năm. Trong thời gian để tang phải thường xuyên hồi tưởng, cảm tạ đức sinh thành của cha mẹ. Vốn dĩ ngày nay nhiều người trẻ đối với việc tang sự của cha mẹ cho rằng lạc hậu nhưng đó là những lễ tiết mà con cái cần phải nhớ để tỏ rỏ tấm lòng hiếu thảo của mình.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top