10 Mẹo Học Tiếng Anh Nhanh Hơn (p2)

Nguyenducvan

Thành viên
#1
4. ĐĂNG KÝ CÁC KÊNH PHÁT THANH TRỰC TUYẾN HOẶC CÁC YOUTUBE (BẰNG TIẾNG ANH)

Hài hước? Chính trị? Blog? Nấu ăn? Với mọi chủ đề quan tâm bạn có thể nghĩ ra, sẽ luôn có một chương trình phát thanh trực tuyến (podcast) hoặc kênh youtube bằng Tiếng Anh ngoài kia dành cho bạn. Đăng ký một vài trong số đó và nghe trong lúc lái xe hoặc theo dõi trong thời gian nghỉ giải lao giữa giờ học hay giờ làm việc. Ngay lúc đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy thật khó khăn để nghe giọng của người bản địa, nhưng cứ tiếp tục đi và bạn sẽ bắt đầu hiểu những gì mà bạn nghe (cũng như học được rất nhiều từ vựng mới từ người bản địa!).

5. RA NƯỚC NGOÀI

Nếu có một cách nào đó để học Tiếng Anh tốt hơn việc được đắm mình trong không gian ngôn ngữ khi đang sống và học tập tại một quốc gia nói Tiếng Anh, thì hãy nói với chúng tôi nhé, chúng tôi thực sự muốn biết! Chẳng có gì bí ẩn rằng Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, và với một danh sách dài các quốc gia nói Tiếng Anh cho bạn lựa chọn, bạn có thể tìm cho mình một môi trường học tập lý tưởng căn cứ vào địa điểm quốc gia đó trên bán cầu, thời tiết, hoặc thành phố mà bạn ưa thích. Bạn có thể nghĩ tới một vài quốc gia như Australia, New Zealand, Anh, Mỹ, Canada hay Nam Phi.

6. TẬN DỤNG BẠN BÈ CỦA BẠN

Bạn bè của bạn hẳn có đăng những nội dung trên mạng bằng Tiếng Anh? Đừng bỏ qua nó trên trang newsfeed của bạn: theo dõi hết một lượt các mục mà họ chia sẻ và đảm bảo rằng bạn sẽ tìm hiểu một hoặc hai ngày một lần. Chúng có thể là các bài báo hoặc tạp chí, video, buổi nói chuyện, bài đăng trên blog, bài hát, hoặc bất cứ thứ gì khác: Nếu nó được viết bằng Tiếng Anh và có chủ đề hấp dẫn đối với bạn, nó sẽ thực sự rất hữu ích!

7. HỎI THẬT NHIỀU CÂU HỎI

Sự tò mò có thể hại chết con mèo, nhưng nó cũng thúc đẩy người học ngoại ngữ đạt tới sự thuần thục hơn! Khi học Tiếng Anh, bạn sẽ sớm có hàng đống câu hỏi. Đừng để mặc chúng như vậy – hãy tò mò và tìm cách giải đáp chúng! Nếu bạn đang theo một khóa học, hãy hỏi giáo viên của bạn (sau tất cả, đó chính là lý do họ ở đây). Nhưng nếu bạn đang tự học tại nhà, đừng lo lắng: bạn có thể tìm thấy lời giải đáp cho những câu hỏi của mình ở các trang blog, các trang web về ngôn ngữ, hỏi những bạn học khác, hoặc đọc ở các diễn đàn. Bạn hẳn sẽ cảm thấy vui vì đã làm vậy!
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top