10 lỗi thường gặp khi kết hợp trang phục

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Thứ Bảy, 27/02/2010 09:47

Khi muốn tạo phong cách thời trang chúng ta đều muốn mình sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Thật không may, có một số lỗi thời trang mà chúng ta chưa ý thức được.
Mặc dù bạn đang diện những thiết kế hoàn hảo, nhưng khi mắc phải các lỗi thời trang thì những trang phục đó cũng sẽ trở thành thảm hoạ đối với bạn. Sau đây là 10 lỗi thời trang thường gặp khi kết hợp trang phục.
1. Mặc quần áo quá rộng
Áo sơ mi với chất liệu vải bóng rộng kết hợp với một đai thắt ở eo là xu hướng thời trang xuân năm 2010, đó là sự kết hợp hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn một chiếc áo sơ mi rộng, dài đến đầu gối mà lại quên đi đai thắt eo hay một chiếc quần dài rộng thùng thình thì đây được coi là lỗi thời trang. Vì vậy, bạn hãy lựa chọn quần áo phù hợp với số đo của bạn.
2. Không nên kết hợp màu đỏ và màu xanh lá cây
Thành thực mà nói, nếu bạn kết hợp tông màu đỏ và xanh lá cây thành thành một bộ trang phục thì trông bạn chẳng khác gì một cây thông noel. Màu đỏ và màu xanh lá cây là hai gam màu bạn không nên kết hợp cùng một lúc. Đây là hai màu xung đột với nhau. Khi trang điểm bạn cũng không nên sử dụng hai màu này cùng lúc. Nếu bạn đã chọn xanh lá cây để trang điểm mí mắt thì đừng chọn son môi màu đỏ tươi, thay vào đó, bạn nên chọn son bóng hoặc son màu nhạt.
3. Một đôi giầy bẩn
Sẽ không quá tệ nếu bạn có một đôi giầy không kiểu cách hay một đôi giầy không phù hợp với trang phục, nhưng nếu bạn đi một đôi giầy bẩn thì đó là một lỗi thời trang tồi tệ. Hãy chắc chắn rằng, bạn lựa chọn một đôi giầy phù hợp với trang phục và quan trọng là nó SẠCH.
4. Váy ngắn và áo ngắn
Nếu bạn đã mặc một chiếc váy mini thì đứng kết hợp nó với một chiếc áo ngắn. Đây là một trong những sai lầm thời trang tồi tệ nhất, bởi vì nó làm bạn trông chẳng đẹp chút nào. Thay vào đó, hãy kết hợp một chiếc váy mini với chiếc áo dài đến hông. Còn nếu bạn đã diện một chiếc áo ngắn thì hãy kết hợp nó với một chiếc quần Jean.
5. Một đôi giầy cồng kềnh và một trang phục nữ tính
Bất cứ khi nào nhìn thấy điều này, bạn chắc chắn sẽ phải thốt lên rằng: “cô ấy đang nghĩ cái gì thế”. Bạn đừng bao giờ mặc một trang phục nữ tính mà lại đi một đôi giầy có phần đế dày. Với một trang phục nữ tính, bạn nên lựa chọn một đôi giầy tinh tế, gót nhỏ và mũi nhọn là một lựa chọn hoàn hảo.
6. Đeo quá nhiều trang sức
Một đôi bông tai cầu kỳ, một chuỗi hạt quá to, vài chiếc vòng đeo tay, mấy cài nhẫn và có thể là một chiếc ghim hoa cài áo. Như vậy là quá nhiều đồ trang sức, nó thực sự không phù hợp với trang phục của bạn. Vì vậy, nếu bạn không muốn mình giống như một vật trang trí thì hãy làm mình trông thật đơn giản. Hãy đeo một chiếc vòng cổ có thiết kế đơn giản và một đôi bông tai vừa đủ. Còn khi bạn đã đeo một chiếc bông tai lớn thì hãy giữ sự tao nhã của mình bằng việc đeo một vài chiếc nhẫn hoặc một hay hai chiếc vòng ở tay chứ đừng đeo gì ở cổ.
7. Mặc những mẫu thời trang không phù hợp với bạn
Bạn có một đôi chân hoàn hảo thì việc mặc váy mini là sự lựa chọn tuyệt với. Tuy nhiên, bạn không nên chạy theo xu hướng thời trang một cách ấu trĩ. Nếu cái đó không phù hợp với dáng người của bạn, tốt hơn hết hãy tránh xa nó.
8. Hãy giữ nét tao nhã khi kết hợp trang phục
Nếu bạn đã mặc một chiếc áo hoa thì không nên mặc thêm quần dài kẻ sọc hay những cái tương tự. Hãy kết hợp áo hoa với một chiếc quần màu đơn hay một chiếc quần Jean. Đừng tự biến mình thành con tắc kè với sự kết hợp nhiều kiểu trang phục cầu kỳ cùng một lúc. Hãy giữ trang phục thật ngọt ngào và đơn giản.
9. Quần ống chật không phải hợp với tất cả mọi người
Như đã nói, không phải xu hướng thời trang nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Và quần ống chật là một ví dụ điển hình. Đối với dáng quần này, chân của bạn sẽ lộ rõ, do đó, nếu bạn không có một đôi chân như ý thì hãy tránh xa dáng quần này.
10. Kết hợp giầy đế mềm ở mọi kiểu trang phục
Tất cả chúng ta đều mong có được cảm giác thoải mái khi đi giầy và giầy để mềm thường mang lại cho chúng ta cảm giác này. Tuy nhiên, bạn không nên kết hợp giầy đế mềm với mọi trang phục, nhiều khi sự lựa chọn kiểu này sẽ trở thành những lỗi thời trang tồi tệ.
Có rất nhiều người thích đi giầy đế mềm với váy bò, đó là sự kết hợp hoàn hảo. Tuy nhiên, để tạo vẻ sang trọng và gợi cảm thì bạn nên kết hợp trang phục trên với một đôi giầy mũi nhọn hoặc cao gót. Không nên lúc nào cũng kết hợp quần Jeans với giầy đế mềm, bởi nó thường gây cảm buồn chán và nhạt nhẽo. Thay vào đó hãy kết hợp quần jeans với một đôi giầy cao gót nóng bỏng.
Theo 2sao
 

Bình luận bằng Facebook

Top