10 cựu tổng thống Mỹ giàu có, khối tài sản khổng lồ

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
10. John Tyler là tổng thống thứ 10 của Mỹ, tại vị từ năm 1841 đến 1845. Ông là phó tổng thống dưới thời cố Tổng thống William Henry Harrison - người qua đời chỉ 31 ngày sau khi trở thành người quyền lực nhất xứ cờ hoa. Cố tổng thống Tyler sinh ra trong gia đình danh giá ở Virginia. Ông được thừa kế đồn điền thuốc lá rộng hơn 4 km2. Quy đổi theo tỷ giá ngày nay, tài sản của ông Tyler ước tính trị giá khoảng 57 triệu USD. Ảnh: History. 9. Franklin D. Roosevelt giữ chức tổng thống Mỹ từ năm 1933 cho đến khi qua đời vào năm 1945. Cha mẹ của ông đều xuất thân từ gia đình giàu có. Cố tổng thống thứ 32 thi đậu Trường Luật Columbia song bỏ học vào năm 1907, sau khi vượt qua kỳ thi sát hạch của đoàn Luật sư tiểu bang New York. Sự nghiệp pháp lý và chính trị của ông Roosevelt đã đóng góp vào khối tài sản ròng trị giá khoảng 66 triệu USD. Ảnh: Getty. 8. Bill Clinton lớn lên trong gia đình thuộc tầng lớp lao động. Cha của ông, đã mất vài tháng trước khi con trai chào đời, là nhân viên bán hàng. Mẹ cựu tổng thống thứ 42 của Mỹ học điều dưỡng và tái hôn với người kinh doanh ôtô. Tài sản của ông Clinton tăng lên theo cấp số nhân sau thời gian tại vị. Ngoài tiền lương cựu tổng thống (khoảng hơn 200.000 USD/năm), ông còn kiếm được hàng triệu USD từ việc viết sách và diễn thuyết. Ông Clinton hiện có trong tay khoảng 75 triệu USD. Ảnh: AP. 7. Herbert Hoover gây dựng được khối tài sản đáng kể trước khi trở thành tổng thống thứ 31 của Mỹ. Ông bỏ học từ năm 13 tuổi để làm việc cho chú. Sau đó, ông đi học lại và tốt nghiệp Đại học Stanford ngành kỹ sư. Sau thời gian làm việc chăm chỉ trong ngành khai thác mỏ, ông Hoover tích lũy được khoảng 100 triệu USD tính đến năm 1914. Trong nhiệm kỳ tổng thống, ông không nhận lương mà quyên góp cho các tổ chức từ thiện và gây quỹ cho nhân viên. Ảnh: AP. 6. Lyndon B. Johnson được bầu làm phó tổng thống tranh cử với ông John F. Kennedy. Sau vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy vào năm 1963, ông Johnson tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 36 của Mỹ. Ông Lyndon B. Johnson được sinh ra trong gia đình lao động, sống trong trang trại nhỏ ở Texas. Do đó, ông thấu hiểu giai cấp công nhân.Vị cố tổng thống tốt nghiệp đại học và trở thành giáo viên trước khi bước vào chính trường. Sự nghiệp chính trị đã giúp ông trở nên giàu có. Đến cuối đời, ông Lyndon B. Johnson có khối tài sản ròng hơn 109 triệu USD. Ảnh: AP. 5. James Madison - tổng thống thứ 4 của Mỹ - được coi là cha đẻ của hiến pháp. Ông sinh trưởng trong gia đình danh giá ở Virginia. Ông Madison từng có sự nghiệp luật sư thành công và ngày càng giàu có trong thời gian làm chính trị. Trước khi đắc cử tổng thống, ông Madison từng là nghị sĩ và Ngoại trưởng. Theo USA Today, vị cố tổng thống này có khối tài sản khoảng 112 triệu USD. Ảnh: History. 4. Andrew Jackson tích lũy được khối tài sản ròng 132 triệu USD sau thời gian làm tổng thống thứ 7 của Mỹ. Sinh ra ở thuộc địa Carolina, ông Jackson sử dụng nô lệ để phát triển sự nghiệp cá nhân. Ông từng làm nhà sản xuất yên ngựa, nhà giáo dục và có sự nghiệp luật sư thành công trước khi bước vào chính trường. Ảnh: Wiki. 3. Theodore Roosevelt là con trai của doanh nhân thành đạt ở Manhattan. Tuổi thơ của ông khổ sở vì hen suyễn và nhiều bệnh tật khác. Do sức khỏe kém, ông Roosevelt chủ yếu học tại nhà khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard, ông gây dựng sự nghiệp chính trị với tư cách nghị sĩ tiểu bang, sau đó là tổng thống thứ 26 của Mỹ. Ông Roosevelt có khối tài sản 139 triệu USD. Ảnh: Getty. 2. Thomas Jefferson được thừa kế bất động sản rộng 20 km2 ở tuổi 21. Cố tổng thống thứ 3 của Mỹ bóc lột sức lao động của 600 nô lệ trong thời gian sở hữu tài sản, bất chấp sự phản đối của công chúng. Thời sinh viên, ông Jefferson ham học hỏi về lịch sử và ngôn ngữ cổ điển. Ông yêu nghề luật sư, phục vụ trong Quốc hội, viết bản tuyên ngôn độc lập sau đó làm tổng thống. Các hoạt động khác đã mang về cho ông khối tài sản 236 triệu USD. Ảnh: History. 1. George Washington là tổng thống đầu tiên của Mỹ. Giàu có, xa hoa có thể không phải là điều đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc tới ông. Thế nhưng, cố Tổng thống Washington có khối tài sản đáng kinh ngạc là 587 triệu USD. Sinh ra trong gia đình giàu có ở thuộc địa Virginia, ông sống xa hoa từ tấm bé. Sự giàu có của gia đình, sự nghiệp quân sự thành công cùng cuộc đời chính trị đều đóng góp vào khối tài sản lớn của ông. Ảnh: Wiki.


10. John Tyler là tổng thống thứ 10 của Mỹ, tại vị từ năm 1841 đến 1845. Ông là phó tổng thống dưới thời cố Tổng thống William Henry Harrison - người qua đời chỉ 31 ngày sau khi trở thành người quyền lực nhất xứ cờ hoa. Cố tổng thống Tyler sinh ra trong gia đình danh giá ở Virginia. Ông được thừa kế đồn điền thuốc lá rộng hơn 4 km2. Quy đổi theo tỷ giá ngày nay, tài sản của ông Tyler ước tính trị giá khoảng 57 triệu USD. Ảnh: History.


9. Franklin D. Roosevelt giữ chức tổng thống Mỹ từ năm 1933 cho đến khi qua đời vào năm 1945. Cha mẹ của ông đều xuất thân từ gia đình giàu có. Cố tổng thống thứ 32 thi đậu Trường Luật Columbia song bỏ học vào năm 1907, sau khi vượt qua kỳ thi sát hạch của đoàn Luật sư tiểu bang New York. Sự nghiệp pháp lý và chính trị của ông Roosevelt đã đóng góp vào khối tài sản ròng trị giá khoảng 66 triệu USD. Ảnh: Getty.


8. Bill Clinton lớn lên trong gia đình thuộc tầng lớp lao động. Cha của ông, đã mất vài tháng trước khi con trai chào đời, là nhân viên bán hàng. Mẹ cựu tổng thống thứ 42 của Mỹ học điều dưỡng và tái hôn với người kinh doanh ôtô. Tài sản của ông Clinton tăng lên theo cấp số nhân sau thời gian tại vị. Ngoài tiền lương cựu tổng thống (khoảng hơn 200.000 USD/năm), ông còn kiếm được hàng triệu USD từ việc viết sách và diễn thuyết. Ông Clinton hiện có trong tay khoảng 75 triệu USD. Ảnh: AP.


7. Herbert Hoover gây dựng được khối tài sản đáng kể trước khi trở thành tổng thống thứ 31 của Mỹ. Ông bỏ học từ năm 13 tuổi để làm việc cho chú. Sau đó, ông đi học lại và tốt nghiệp Đại học Stanford ngành kỹ sư. Sau thời gian làm việc chăm chỉ trong ngành khai thác mỏ, ông Hoover tích lũy được khoảng 100 triệu USD tính đến năm 1914. Trong nhiệm kỳ tổng thống, ông không nhận lương mà quyên góp cho các tổ chức từ thiện và gây quỹ cho nhân viên. Ảnh: AP.


6. Lyndon B. Johnson được bầu làm phó tổng thống tranh cử với ông John F. Kennedy. Sau vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy vào năm 1963, ông Johnson tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 36 của Mỹ. Ông Lyndon B. Johnson được sinh ra trong gia đình lao động, sống trong trang trại nhỏ ở Texas. Do đó, ông thấu hiểu giai cấp công nhân.Vị cố tổng thống tốt nghiệp đại học và trở thành giáo viên trước khi bước vào chính trường. Sự nghiệp chính trị đã giúp ông trở nên giàu có. Đến cuối đời, ông Lyndon B. Johnson có khối tài sản ròng hơn 109 triệu USD. Ảnh: AP.


5. James Madison - tổng thống thứ 4 của Mỹ - được coi là cha đẻ của hiến pháp. Ông sinh trưởng trong gia đình danh giá ở Virginia. Ông Madison từng có sự nghiệp luật sư thành công và ngày càng giàu có trong thời gian làm chính trị. Trước khi đắc cử tổng thống, ông Madison từng là nghị sĩ và Ngoại trưởng. Theo USA Today, vị cố tổng thống này có khối tài sản khoảng 112 triệu USD. Ảnh: History.


4. Andrew Jackson tích lũy được khối tài sản ròng 132 triệu USD sau thời gian làm tổng thống thứ 7 của Mỹ. Sinh ra ở thuộc địa Carolina, ông Jackson sử dụng nô lệ để phát triển sự nghiệp cá nhân. Ông từng làm nhà sản xuất yên ngựa, nhà giáo dục và có sự nghiệp luật sư thành công trước khi bước vào chính trường. Ảnh: Wiki.


3. Theodore Roosevelt là con trai của doanh nhân thành đạt ở Manhattan. Tuổi thơ của ông khổ sở vì hen suyễn và nhiều bệnh tật khác. Do sức khỏe kém, ông Roosevelt chủ yếu học tại nhà khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard, ông gây dựng sự nghiệp chính trị với tư cách nghị sĩ tiểu bang, sau đó là tổng thống thứ 26 của Mỹ. Ông Roosevelt có khối tài sản 139 triệu USD. Ảnh: Getty.


2. Thomas Jefferson được thừa kế bất động sản rộng 20 km2 ở tuổi 21. Cố tổng thống thứ 3 của Mỹ bóc lột sức lao động của 600 nô lệ trong thời gian sở hữu tài sản, bất chấp sự phản đối của công chúng. Thời sinh viên, ông Jefferson ham học hỏi về lịch sử và ngôn ngữ cổ điển. Ông yêu nghề luật sư, phục vụ trong Quốc hội, viết bản tuyên ngôn độc lập sau đó làm tổng thống. Các hoạt động khác đã mang về cho ông khối tài sản 236 triệu USD. Ảnh: History.


1. George Washington là tổng thống đầu tiên của Mỹ. Giàu có, xa hoa có thể không phải là điều đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc tới ông. Thế nhưng, cố Tổng thống Washington có khối tài sản đáng kinh ngạc là 587 triệu USD. Sinh ra trong gia đình giàu có ở thuộc địa Virginia, ông sống xa hoa từ tấm bé. Sự giàu có của gia đình, sự nghiệp quân sự thành công cùng cuộc đời chính trị đều đóng góp vào khối tài sản lớn của ông. Ảnh: Wiki.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top