Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên): Trao bằng cho hơn 200 tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các sở y tế, bệnh viện của các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Kạn…

Đã có 257 học viên được công nhận và trao bằng tốt nghiệp đợt này. Trong đó có 9 học viên được cấp bằng Tiến sĩ, 123 học viên được cấp bằng Chuyên khoa cấp I, 98 học viên được cấp bằng Chuyên khoa cấp II, 19 học viên được cấp bằng Bác sĩ nội trú và 26 học viên được cấp bằng Thạc sĩ.


PGS.TS. Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hữu Công đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng phấn đấu của toàn thể các học viên, của các thầy cô hướng dẫn cũng như của đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục phát triển chương trình đào tạo, chương trình Y khoa đổi mới, chương trình định hướng chất lượng cao, gắn kết giữa nhà trường với bệnh viện, nâng cao chất lượng dạy học cho sinh viên, đào tạo trình độ sau đại học, đáp ứng nhu cầu của xã hội…


Niềm vui nhận bằng tốt nghiệp

Trao bằng và phát biểu chúc mừng các học viên, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) nhấn mạnh: "Việc các học viên được nhận Bằng tốt nghiệp hôm nay là kết quả quá trình nỗ lực học tập, nghiên cứu. Tôi hy vọng rằng, các học viên sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để trở thành những bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp tốt và trình độ tay nghề cao, phục vụ cộng đồng và xã hội".

Hiện nay, trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đang đào tạo 6 mã ngành đại học, 31 mã ngành sau đại học và hơn 60 chương trình đào tạo ngắn hạn.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top