Tô sai mã đề, có thể xin phúc khảo

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT, cho biết, do máy chấm thi nên đương nhiên thí sinh sẽ phải chấp nhận chịu thiệt nếu tô sai mã đề. Tuy nhiên, các em có thể làm đơn xin phúc khảo sau khi Sở GD&ĐT công bố điểm thi.

Lúc đó hội đồng chấm phúc khảo trực tiếp chấm trên phiếu trả lời của thí sinh nên sẽ xác định được mã đề thực tế mà thí sinh làm.

Ngay sau khi kết thúc thi tốt nghiệp THPT, việc chấm thi sẽ được các hội đồng chấm thi xúc tiến khẩn trương. Theo kế hoạch lịch chấm thi như sau:

Chậm nhất đến ngày 18-6, công bố kết quả tạm thời của kỳ thi. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 1,0 điểm trở lên. Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả của kỳ thi.

Trước ngày 24-6 các Sở GD&ĐT hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận của thí sinh. Trước ngày 26-6 tổ chức chấm phúc khảo bài thi (nếu có).
 

Bình luận bằng Facebook

Top