Thầy sáng tạo, trò tích cực xây dựng nét đẹp học đường

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trách nhiệm với cộng đồng

Phường Mạo Khê có quy mô lớn với 24 khu hành chính. Nhờ có điều kiện kinh tế, xã hội phát triển mạnh với nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục của nhà trường.

Cô Hiệu trưởng Trần Thị Thắm cho biết: Trách nhiệm của trường là làm tốt công tác giáo dục, dạy học với nỗ lực cao nhất. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, các trường tiểu học trên địa bàn và cha mẹ học sinh để lập hồ sơ, chính xác, rõ ràng, thuận tiện cho công tác theo dõi và tổ chức huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp. Có nhiều giải pháp tích cực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tốt các biện pháp chống lưu ban và các hoạt động giáo dục bổ ích để thu hút học sinh đến trường. Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phổ cập và phát triển giáo dục.

Đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường với 60 thầy cô giáo đều hết sức tâm huyết với nghề. Các thầy cô đều chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT, tích cực sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy. Giáo viên bộ môn đều nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới dạy – học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng. Không chỉ chú trọng dạy các môn văn hoá, việc giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật cho học sinh cũng được đề cao. Từng giáo viên chú trọng ứng dụng CNTT phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy, phù hợp với trình độ học sinh của trường.

Thầy sáng tạo, trò tích cực


Đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng sáng tạo được khích lệ động viên tới toàn thể GV. Thông qua dự giờ thăm lớp, thực hiện các chuyên đề và qua hội thi GV giỏi đã tạo nên hiệu ứng dạy giỏi trong toàn trường. Đặc biệt, việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn thông qua các phương pháp: Ứng dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học tích cực; Tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy; Ứng dụng “Lớp học thông minh” tạo đổi mới phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các đợt thao giảng, dự giờ chuyên môn trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, cải tiếnTổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thông qua viết sáng kiến kinh nghiệm, tham dự thi tích hợp kiến thức liên môn. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi bộ môn làm nòng cốt cho công tác bồi dưỡng đội ngũ.

Đối với học trò, 100% học sinh được bồi dưỡng về phương pháp học tập. Qua đó, các em có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập như: Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp, thực hiện nghiêm túc nội quy học sinh, tích cực tham gia trao đổi thảo luận để xây dựng bài trên lớp... đã mang lại phong trào học tập tích cực. Nhà trường và liên đội thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua thúc đẩy chất lượng học tập theo chủ đề tháng như: Hoa điểm 10 tặng cô; Chăm ngoan, học giỏi; Đôi bạn cùng tiến... Ngoài ra, học sinh được tham gia nhiều hình thức học tập: Ở trên lớp, ở nhà, ở ngoài nhà trường. Học sinh được khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, thiết bị ứng dụng CNTT, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn trong nghiên cứu và học tập.

Cô Trần Thị Thắm chia sẻ: Hạnh phúc khi đến trường là GV được làm việc đúng với năng lực, tâm huyết với nghề của mình. Học sinh có môi trường học tập tốt, phát huy khả năng cá nhân, được thể hiện nguyện vọng, chia sẻ và thấu hiểu. Để thực hiện điều đó, nhà trường động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các em tham gia học đội tuyển thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa. Nhà trường thực hiện giảm tải các kỳ thi theo chỉ đạo của ngành để giảm áp lực cho học sinh, đồng thời tạo các sân chơi để các em tham gia theo hình thức “Học mà chơi, chơi mà học”... Đó là các cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học, thi giải toán qua mạng, tham gia đề án học tiếng Anh với người nước ngoài... Cả thầy cô và học sinh đều ý thức tạo dựng niềm vui chung thông qua các hoạt động dạy và học để xây dựng ngôi trường hạnh phúc. Đó không chỉ là nét đẹp học đường mà còn vì tương lai của chính các em.

Hà An
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top