Rúng động những “nữ quái” cướp ngân hàng khét tiếng thế giới

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nhiều người cứ ngỡ cướp ngân hàng là việc làm nguy hiểm chỉ có nam tội phạm thực hiện. Tuy nhiên, một số phụ nữ trở thành " nữ quái" cướp ngân hàng khét tiếng thế giới.Một trường hợp nổi tiếng là Nannette Louise Perkins. Vào năm 2017, Perkins, 40 tuổi, bị cảnh sát ở quận Salt Lake City, Utah, Mỹ bắt giữ vì tội cướp ngân hàng.Không chỉ thực hiện 1 mà Perkins gây ra 5 vụ cướp ngân hàng trong 2 ngày 15 - 16/4/2017. Các ngân hàng ở Salt Lake City, Holladay, West Valley City, Cottonwood Heights và Sandy trở thành mục tiêu của Perkins.Khi đi cướp ngân hàng, Perkins mặc quần ngủ, khoác chiếc áo tối màu, đeo kính râm và quàng chiếc khăn màu xanh. Đặc biệt, nữ tội phạm này không cần dùng vũ khí để đe dọa nhân viên ngân hàng mà vẫn lấy đi một số tiền lớn.Vào năm 2007, dư luận Mỹ rúng động khi Heather Johnston và Ashley Miller thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Akvorte, bang Giorgiakhi. Khi ấy, cả hai đều 19 tuổi. Hai phụ nữ trẻ này mặc quần jean bó sát và đeo kính thời trang màu đen lúc gây án.Dư luận gọi cặp đôi Heather Johnston và Ashley Miller là “băng cướp Barbie”. Theo lời khai của 2 "nữ quái", việc cướp ngân hàng là để lấy tiền tiêu xài, thỏa thích mua đồ theo ý muốn.Hai ngày sau khi gây án, Heather Johnston và Ashley Miller bị cảnh sát bắt giữ.Vào ngày 21/8/1897, Cora Hubbard, 27 tuổi, bị bắt giữ vì tội cướp ngân hàng ở Pineville, Missouri, Mỹ. Ả cùng đồng bọn lên kế hoạch cướp ngân hàng tại một trang trại ở Oclahoma vào khoảng 1 tháng trước khi gây án.Vào ngày gây án, Hubbard mặc trang phục của nam giới, cắt tóc ngắn. Sau khi cướp được tiền, nhóm của "nữ quái" này bỏ trốn.Hai ngày khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, lực lượng chức năng bắt được Hubbard và đồng bọn khi nhóm tội phạm lẩn trốn tại nhà của bố "nữ quái". Mời độc giả xem video: Người phụ nữ xông vào Ngân hàng cướp tài sản ở TP.HCM. Nguồn: THĐT1.


Nhiều người cứ ngỡ cướp ngân hàng là việc làm nguy hiểm chỉ có nam tội phạm thực hiện. Tuy nhiên, một số phụ nữ trở thành " nữ quái" cướp ngân hàng khét tiếng thế giới.


Một trường hợp nổi tiếng là Nannette Louise Perkins. Vào năm 2017, Perkins, 40 tuổi, bị cảnh sát ở quận Salt Lake City, Utah, Mỹ bắt giữ vì tội cướp ngân hàng.


Không chỉ thực hiện 1 mà Perkins gây ra 5 vụ cướp ngân hàng trong 2 ngày 15 - 16/4/2017. Các ngân hàng ở Salt Lake City, Holladay, West Valley City, Cottonwood Heights và Sandy trở thành mục tiêu của Perkins.


Khi đi cướp ngân hàng, Perkins mặc quần ngủ, khoác chiếc áo tối màu, đeo kính râm và quàng chiếc khăn màu xanh. Đặc biệt, nữ tội phạm này không cần dùng vũ khí để đe dọa nhân viên ngân hàng mà vẫn lấy đi một số tiền lớn.


Vào năm 2007, dư luận Mỹ rúng động khi Heather Johnston và Ashley Miller thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Akvorte, bang Giorgiakhi. Khi ấy, cả hai đều 19 tuổi. Hai phụ nữ trẻ này mặc quần jean bó sát và đeo kính thời trang màu đen lúc gây án.


Dư luận gọi cặp đôi Heather Johnston và Ashley Miller là “băng cướp Barbie”. Theo lời khai của 2 "nữ quái", việc cướp ngân hàng là để lấy tiền tiêu xài, thỏa thích mua đồ theo ý muốn.


Hai ngày sau khi gây án, Heather Johnston và Ashley Miller bị cảnh sát bắt giữ.


Vào ngày 21/8/1897, Cora Hubbard, 27 tuổi, bị bắt giữ vì tội cướp ngân hàng ở Pineville, Missouri, Mỹ. Ả cùng đồng bọn lên kế hoạch cướp ngân hàng tại một trang trại ở Oclahoma vào khoảng 1 tháng trước khi gây án.


Vào ngày gây án, Hubbard mặc trang phục của nam giới, cắt tóc ngắn. Sau khi cướp được tiền, nhóm của "nữ quái" này bỏ trốn.


Hai ngày khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, lực lượng chức năng bắt được Hubbard và đồng bọn khi nhóm tội phạm lẩn trốn tại nhà của bố "nữ quái".


Mời độc giả xem video: Người phụ nữ xông vào Ngân hàng cướp tài sản ở TP.HCM. Nguồn: THĐT1.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top