Quảng Bình: Nhiều sai phạm từ việc điều chuyển giáo viên

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trường THCS Thị trấn Quy Đạt - nơi thiếu giáo viên dẫn đến việc học sinh không được học một số môn - đã được báo GD&TĐ phản ánh.


Kết luật này khẳng định: Việc điều chuyển cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện không báo cáo xin ý kiến thống nhất Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi triển khai thực hiện, triển khai không đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy là trách nhiệm thuộc đồng chí Chủ tịch UBND huyện.

Theo đó, trong năm học 2016-2017, huyện Minh Hóa đã điều chuyển 145 giáo viên nhưng không tuân thủ quy định của UBND tỉnh và Quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa, chưa bàn bạc thấu đáo trong tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Việc phối hợp giữa Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục - Đào tạo chưa chặt chẽ, đầy đủ; chưa nghiên cứu kỹ hoàn cảnh gia đình cũng như nguyện vọng của cán bộ quán lý, giáo viên trong quá trình thực hiện.

UBND huyện Minh Hóa chưa chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch cụ thể từ đầu năm học đã tiến hành điều chuyển.

Trách nhiệm trong việc điều chuyển giáo viên giữa các trường học của UBND huyện Minh Hóa không đúng thẩm quyền về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình.

UBND huyện Minh Hoá cũng đã điều chuyển cả những đối tượng đã phân cấp quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ… của huyện.

Đặc biệt một số trường hợp chuyển gần hết cán bộ quản lý, chi ủy viên trong chi bộ nhà trường nên Đảng ủy xã phải cử Đảng ủy viên tạm thời làm Bí thư Chi bộ để điều hành hoạt động tổ chức đảng tại một số trường học. Trách nhiệm này thuộc về ông Đinh Hữu Niên -Chủ tịch UBND huyện…

Kết luận của UBND tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện về những khuyết điểm nêu trên. Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Đinh Hữu Niên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng Nội vụ, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện và cá nhân của hai trưởng phòng trên vì liên quan đến sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, báo GD&TĐ đã từng đăng tải phản ánh việc nhiều học sinh tại một số trường học tại huyện Minh Hoá (Quảng Bình) trong một thời gian dài đã không được học các môn theo quy định vì thiếu giáo viên.

Việc thiếu giáo viên này có liên quan đến việc điều chuyển giáo viên giữa các trường trên địa bàn. Và việc này đã làm cho việc học của học sinh bị trì trệ, không đảm bảo được thời gian theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nhiều giáo viên, học sinh và các nhà trường phải làm việc cả thứ 7 và chủ nhật để khắc phục hậu quả từ việc này

Ngay sau khi đăng tải thông tin này, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã có những chỉ đạo sát sao nhằm khắc phục tình trạng trên đồng thời chỉ rõ những sai phạm cụ thể trong từng vị trí việc làm trong quá trình điều chuyển giáo viên của UBND huyện Minh Hoá…

Kết luận số 492/KL-UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định: Việc thiếu chủ động trong điều chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, điều chuyển không vì mục đích cân đối đội ngũ, thừa thiếu giáo viên, tăng cường giáo viên cho các xã đặc biệt khó khăn, các trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật mà chủ yếu điều chuyển giáo viên mầm non (71 trường hợp), điều chuyển hoán đổi cán bộ quản lý (55 trường hợp), giáo viên các trường (25 trường hợp). Chính vì việc điều chuyển cán bộ quản lý, giáo viên với số lượng lớn, đột xuất trong cùng một thời điểm làm xáo trộn tổ chức, tư tưởng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trong nhà trường...
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top