Nữ sinh 15 tuổi giành giải nhất thi khoa học quốc tế

bu0n_c4_+)0j

Thành viên
#1
Thứ năm, 20/5/2010, 11:18 GMT+7

Một nữ sinh bang Texas, Mỹ, đạt giải cao nhất tại Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế của Intel với giải pháp mới điều trị ung thư.
> Học sinh Việt Nam dự thi khoa học quốc tế ở Mỹ
Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế của Intel là chương trình của Hiệp hội Khoa học và Cộng đồng. Đây là cuộc thi dành cho học sinh trung học phổ thông lớn nhất thế giới.
Thí sinh đoạt giải nhất Amy Chyao. Ảnh: BTC
Amy Chyao, 15 tuổi, được trao giải đặc biệt với công trình phát triển chất cảm quang (photosensitizer) dùng trong liệu pháp quang động (photodynamic). Đây là một phương pháp điều trị ung thư mới được phát triển sử dụng năng lượng ánh sáng để kích hoạt một loại dược chất có tác dụng loại bỏ các tế bào ung thư.
Amy đã nhận được phần thưởng trị giá 75.000 USD cùng giải thưởng Gordon E. Moore - trao tặng lần đầu và được đặt theo tên của người đồng sáng lập, cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Intel.
Hai giải nhất của hội thi, mỗi giải 50.000 USD, thuộc về Kevin Ellis, 18 tuổi, đến từ Vancouver, bang Washington, và Yale Fan, 18 tuổi, thành phố Beaverton, bang Oregon, đều ở Mỹ.
Kevin đã phát triển một phương pháp tự động tăng tốc các chương trình máy tính bằng cách phân tích các chương trình này trong khi chúng vẫn đang chạy để công việc có thể được phân bổ cho các bộ vi xử lý. Đề tài của Yale thể hiện những lợi ích của điện toán lượng tử đối với những chương trình điện toán khó.
Bốn học sinh của Việt Nam tham dự ISEF 2010 với các đề tài thuộc các lĩnh vực môi trường, hóa sinh học, và toán học. Không nằm trong danh sách đạt giải thưởng nhưng đề tài đã được ban giám khảo đánh giá khá có tính thực tiễn cao.
Các thành viên của đoàn Việt Nam tham gia hội thi. Ảnh: BTC
Năm nay, hội thi thu hút được 1.610 nhà khoa học trẻ đến từ 59 quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ. Bên cạnh ba giải thưởng cao nhất, quỹ Intel cũng trao 8.000 USD cho mỗi thí sinh đạt giải “Xuất sắc của lĩnh vực” đồng thời tặng 1.000 USD cho các trường học và hội thi liên kết mà họ đại diện. Các doanh nghiệp, học giả, chính phủ, tổ chức khoa học khác trao hơn 600 giải thưởng phụ cho những công trình độc đáo của các thí sinh.
Hiệp hội Khoa học và Cộng đồng, một tổ chức phi lợi nhuận cống hiến cho cộng đồng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giáo dục, là đơn vị sở hữu và quản lý Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế từ khi bắt đầu năm 1950.
Thông tin thêm về Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế của Intel năm 2010 được đăng tải tại đây. Danh sách đầy đủ của các thí sinh dự thi chung kết, xem tại đây.
Thảo Phương
 

Bình luận bằng Facebook

Top