Những phát hiện ngỡ ngàng về liệu pháp chăm sóc sức khỏe bằng...nước tiểu

thanh huyen

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1




Cụ ông Mark Ambrose và vợ.

Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn hiểu rõ hơn về việc sử dụng nước tiểu để chăm sóc sức khỏe trong lịch sử cũng như ở các quốc gia khác trên thế giới. Để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi đã tìm hiểu từ nhiều nguồn tư liệu và có những phát hiện khá bất ngờ về phương thuốc “kỳ dị” nói trên.

Lành bệnh nhờ uống nước tiểu của chính mình?


Niềm tin vào... nước tiểu bò!

Đã nhiều năm nay, trang trại gia súc DD Singhal, thành phố Agra (Ấn Độ) trở thành địa chỉ cung cấp nước tiểu bò cho người dân. Đều đặn vào mỗi sáng sớm, hàng chục người dân tới đây xếp hàng để được lấy nước tiểu bò tinh khiết nhất. Sở dĩ như vậy bởi trong đức tin của những tín đồ đạo Hinđu, bò là một linh vật thiêng liêng, có khả năng đem lại những sự kỳ diệu. Chính vì vậy mà ngày một nhiều người dân Ấn Độ có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh vô hình, thậm chí là từ nước thải của loài vật này. Những tín đồ của phương thuốc kì dị này khẳng định, nước tiểu bò có thể loại bỏ được các căn bệnh như ung thư, tiểu đường, u bướu, lao, dạ dày và hơn thế nữa. Ngoài ra, người dân Agra còn tin rằng nước tiểu bỏ là giải pháp tốt nhất cho bệnh hói đầu.
Việc sử dụng nước tiểu làm thuốc trị bệnh và dược phẩm vốn đã có từ rất lâu, tại nhiều nền văn hóa trên thế giới. Các nhà y thuật còn đặt tên phương pháp trị bệnh “Liệu pháp nước tiểu” - Urine Therapy, ám chỉ việc sử dụng nước tiểu nhằm chữa trị những căn bệnh thông thường. Thời La Mã cổ đại, người dân sử dụng nước tiểu nhằm tẩy trắng răng, dựa vào việc ammoniac - thành phần chính có trong nước tiểu - là một chất tẩy khá mạnh. Việc sử dụng nước tiểu phổ biến đến nỗi hoàng đế La Mã còn… đánh thuế cả việc đi tiểu. Trong Kinh Thánh Thiên chúa giáo và một số văn bản Ấn Độ giáo đều có nhắc đến việc uống trực tiếp nước tiểu, cho rằng đó là dòng nước “tinh khiết”, “dòng nước của Chúa”. Trong văn bản tiếng Phạn Damar Tantra - một nhánh khác của Ấn Độ giáo, “liệu pháp nước tiểu” được nhắc đến rõ ràng hơn, như xoa bóp bằng nước tiểu, hay kết hợp với chế độ ăn uống riêng biệt để có thể trị các bệnh hiểm nghèo, thậm chí là ung thư.
Không chỉ trong quá khứ, đầu tháng 6 vừa qua, truyền thông Trung Quốc từng xôn xao về chuyện một người đàn ông nước này tuyên bố có dấu hiệu thuyên giảm bệnh cường tuyến giáp sau hơn một năm uống nước tiểu của chính mình. Đó là anh Xiao Liu, sống ở huyện Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Năm 2010, Liu bị chẩn đoán mắc bệnh cường tuyến giáp. Tuy nhiên, suốt 18 tháng uống thuốc liên tục để điều trị, anh không thấy bệnh tình thuyên giảm nên quyết định ngừng hẳn. Trong một lần tình cờ lướt mạng, bệnh nhân 21 tuổi này tìm thấy phương pháp chữa bệnh bằng việc uống nước tiểu. Quyết tâm áp dụng cách chữa bệnh kỳ lạ, Xiao Liu đã tự uống nước tiểu của chính mình trong vòng một năm. Và thật bất ngờ, khi tới bệnh viện để khám lại, anh hết sức vui mừng vì thấy căn bệnh cường tuyến giáp của mình đã cải thiện rất nhiều.

Tại Trung Quốc, việc uống nước tiểu chữa bệnh, tăng cường tuổi thọ hiện còn trở thành trào lưu. Năm 2008, ở Hồng Kông, người ta còn lập ra “Hiệp hội trị liệu bằng nước tiểu” với số thành viên hiện đã lên tới 1.000. Người sáng lập ra tổ chức này trước đây là chủ một doanh nghiệp chế tạo máy ở Vũ Hán có tên Bao Yafu. Người đàn ông 79 tuổi này cho biết, ông đã nghiên cứu và phát hiện công dụng của nước tiểu từ khoảng 20 năm trước. “Năm 1992, tôi bị lao lực, toàn thân mệt mỏi rã rời. Được một người quen ở Hồng Kông mách, uống nước tiểu có thể chữa bách bệnh nên quyết định thử. Kỳ lạ là sau một ngày thì tôi hết bị đi ngoài, sau hai tuần những vết lở loét ở khoang miệng đã lành lại, 6 tháng sau thị lực được cải thiện, 9 tháng sau tóc mọc lại và sau hơn 1 năm thì hết lao lực. Nhờ uống nước tiểu mà trong 22 năm nay, tôi chưa bao giờ mắc chứng cảm lạnh. Thị lực của tôi tốt hơn và mặt tôi không có bất kỳ vết đồi mồi nào”, ông Bao khẳng định. Thậm chí, sau khi anh Xiao Liu chia sẻ việc lành bệnh nhờ uống nước tiểu của chính mình và nhận được nhiều ý kiến phản bác từ giới y học, ông Bao còn hùng hồn tuyên bố: “Những ai chưa bao giờ uống nước tiểu thì đừng phát biểu liều rằng nó không có công dụng chữa bệnh”?!. Hiện, những tài liệu uống nước tiểu chữa bách bệnh mà ông Bao kể ra vẫn đang được lan truyền mạnh mẽ trong dư luận.





Ông Bao Yafu, Chủ tịch “Hiệp hội trị liệu bằng nước tiểu” ở Trung Quốc

Bí quyết trường xuân của cụ ông 91 tuổi

Không chỉ ở các nước châu Á có nền y học cổ truyền phong phú như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ…, nhiều người dân của các nước phương Tây cũng tin vào tác dụng của nước tiểu trong việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe. Ông Mark Ambrose (91 tuổi) người Tây Ban Nha quả quyết, uống nước tiểu của chính mình hàng ngày là chìa khóa giúp mang lại vẻ ngoài tươi trẻ và sự hoạt bát cho ông. Hiện, ông Ambrose đang sống cùng vợ - bà Joyce (87 tuổi) ở miền nam Tây Ban Nha. Bạn bè thường nhận xét ông bà trông trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Những người lần đầu gặp cũng đoán họ không quá 65 – 70 tuổi. Ông Ambrose kể, cách đây 3 năm, sau một tai nạn giao thông, ông từng trải qua 3 cuộc phẫu thuật cột sống ở Anh và Tây Ban Nha. Các bác sĩ tuyên bố không có cách nào giúp ông hết đau lưng sau đó ngoài việc dùng thuốc giảm đau. Không chấp nhận việc “sống chung” với thuốc, ông Ambrose nghĩ mình cần phải thử mọi liệu pháp để có cuộc sống thoải mái hơn trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Sau nhiều ngày tìm hiểu, ông bắt đầu thử áp dụng cách uống nước tiểu của chính mình hàng ngày.

Qua tìm hiểu, ông Ambrose biết rằng, liệu pháp chữa bệnh bằng nước tiểu từng được đề cập tới trong kinh thánh. Các văn tự cổ có ghi, người Aztec từng dùng nước tiểu để sát trùng vết thương, trong khi y học cổ truyền Trung Hoa và Ấn Độ cũng nhắc tới nhiều lợi ích chữa bệnh của loại chất thải này. Tuy nhiên, do không tìm thấy thông tin về việc khi nào nên áp dụng liệu pháp này và lượng nước tiểu cần uống là bao nhiêu, ông Ambrose bắt đầu bằng việc nếm một vài ngụm, sau đó tăng dần cho tới một cốc mỗi ngày như hiện nay. Theo cảm nhận của ông, nước tiểu không tới nỗi nào, không dễ chịu nhưng cũng không quá khủng khiếp như mọi người vẫn tưởng tượng. “Tôi nhấm nháp thử một muỗng nhỏ trong ly thủy tinh, sau đó thận trọng thưởng thức loại nước hoàn hảo có màu hổ phách đó”, ông Ambrose hồi tưởng lại lần uống đầu tiên của mình.

Không chỉ uống, ông Ambrose còn sử dụng nước tiểu chấm lên các vết thương. Bằng cách massage, ông tin rằng nước tiểu sẽ thẩm thấu qua các vùng da như mặt, cánh tay, chân, mí mắt, tai... và làm sạch vùng da bị tổn thương. Đối với ông Ambrose, bí quyết để không gặp phải dư vị khó chịu sau khi uống nước tiểu là ăn 1 – 2 quả nho hoặc súc miệng với nước thật nhanh. Theo cụ ông 91 tuổi này, không nên uống nước tiểu quá trong, màu vàng nhạt vì “không còn tác dụng”. Nước tiểu màu vàng sậm như hổ phách có thể rất tốt nhưng hương vị nồng nặc khó uống. Nước tiểu lý tưởng nhất là có màu vàng như rơm.

Từ năm 2004, khi biết mình mắc phải căn bệnh ung thư da giai đoạn cuối, Carrie Steele – một người phụ nữ trung niên sống ở bang Colorado (Mỹ) cũng đã thử áp dụng phương pháp điều trị uống nước tiểu. Sau đó, người phụ nữ này bắt đầu tin rằng đây là phương thuốc thần kỳ cho sức khỏe của cô. Hiện giờ, Carrie uống 5 cốc nước tiểu mỗi ngày. Ngoài ra, người phụ nữ này còn dùng nước tiểu để đánh răng, rửa mặt, thậm chí lau người. Carrie cho biết thói quen ăn uống của mình cũng phụ thuộc nhiều vào hương vị của... những cốc nước tiểu vì chúng giúp cô thấy ngon miệng hơn (!).


Tuy có lịch sử dụng lâu đời và vẫn được lưu truyền đến nay nhưng việc sử dụng nước tiểu chăm sóc sức khỏe vẫn bị các chuyên gia y tế hiện đại kiên quyết phản bác. Các nhà khoa học cho biết, nước tiểu chứa ít nhất 95% nước, 5% còn lại là những thứ không tốt cho cơ thể của bạn, đó cũng chính là lý do tại sao chúng lại bị “tống khứ” ra ngoài. Nó mang những chất điện phân dư thừa chẳng hạn như natri, clorua và kali. Chất điện phân cho phép một số tế bào trong cơ thể dẫn điện, tuy nhiên quá nhiều natri sẽ hút đi lượng nước đáng kể ra khỏi tế bào dẫn đến hiện tượng mất nước và quá nhiều kali thì lại dẫn đến một cơn đau tim. “Uống nước tiểu chẳng khác nào bạn đang uống nước biển”, Jeff Giullian - bác sĩ chuyên trị các bệnh về thận ở Colorado (Mỹ) cho biết.


Gia Khang


Nguồn: giadinh.net.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Top