Những điều chưa biết về mụn trứng cá

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Hầu như tất cả thanh niên tuổi vị thành niên đều bị trứng cá, và ở đây yếu tố di truyền cũng đóng vai trò nhất định.
Kết quả nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ có cha hoặc mẹ từng bị trứng cá thì nguy cơ mắc bệnh trứng cá nhiều hơn gấp 10 lần so với những đứa trẻ mà cha mẹ chúng ít có trứng cá. Trứng cá có cả ở nam và nữ, nhưng trường hợp nặng hơn thường gặp ở đàn ông. Về cơ bản sau 20 tuổi chúng sẽ tự biến mất. Nhưng cũng có khi chúng kéo dài cả ở lứa tuổi đã trưởng thành. Có những người đàn ông chỉ phát hiện mụn trứng cá sau tuổi 20, nhưng sau đó họ lại phải chiến đấu với chúng suốt đời.
Trứng cá là căn bệnh nang lông bao gồm những chân lông, còn có tuyến sản sinh ra mỡ da là lớp bôi trơn tự nhiên của da. Chỗ yếu nhất là ống dẫn lông (lỗ chân lông) và mỡ lên bề mặt da. Lỗ chân lông được trải dài ra trên lớp biểu bì phủ ngoài cùng của da, các tế bào chết dần dần được tách ra. Trong trường hợp bình thường, các vẩy thường bong ra ngoài cùng với lớp mỡ trên da, nhưng cùng với tuổi tác (bắt đầu từ tuổi mới lớn), các thành ở ống lông nở ra và các tế bào chết bị mắc kẹt lại và tích tụ trong đó. Từ đó mà bắt đầu các tai họa của bệnh trứng cá.
Qua những điều nói trên, bạn đã hiểu rằng việc không tuân thủ các quy tắc về vệ sinh không thể gây nên bệnh trứng cá. Các lỗ chân lông bị tắc nghẽn từ bên trong chứ không phải do bụi bẩn phủ bên ngoài da. Nốt đen ở đầu mụn trứng cá cũng không phải nốt bẩn mà đó là kết quả của những thay đổi có tính chất hóa học trong nút mỡ. Giữ cho làn da sạch là điều cần thiết không cần bàn cãi, tuy nhiên nếu kỳ cọ, chà xát quá mạnh thì chỉ làm tăng thêm khả năng xuất hiện trứng cá do kết quả của việc làm tổn thương các nang lông.
Mỡ da cũng không làm ảnh hưởng đến việc xuất hiện trứng cá mặc dù nhiều người tin vào điều đó. Khi các chất bã nhờn ở da vẫn thoát ra ngoài bề mặt của da một cách tự nhiên thì sẽ không có trứng cá. Lớp nhờn trên bề mặt da không gây tổn hại gì cho da, vì vậy việc rửa ráy bằng nước hoặc các loại thuốc tẩy rửa cũng chẳng phòng ngừa được trứng cá. Những loại thuốc tẩy rửa có cồn không làm giảm việc tiết chất nhờn. Các bác sĩ chuyên khoa da liễu có lời khuyên dành cho bệnh nhân là không dùng kem và các loại mỡ bôi da lên mặt, tuy nhiên cũng không có những chứng cớ có tính thuyết phục rằng các loại mỹ phẩm làm mềm da có khả năng làm phát sinh bệnh trứng cá.
Từ những năm 80 đã có rất nhiều loại thuốc được bào chế để điều trị trứng cá. Nhưng những loại thuốc này chỉ có khuynh hướng tiêu diệt khuẩn mà không triệt tiêu được những nốt mụn đã phát sinh. Hoặc một số thuốc đặc trị có chất dẫn xuất của vitamin A, chế phẩm tốt để phòng ngừa tắc lỗ chân lông. Thuốc có tác dụng làm mỏng lớp biểu bì, rút ngắn quá trình tróc da làm giảm bớt khả năng mắc kẹt các tế bào chết trong ống. Kết quả là chất bã được đẩy ra ngoài khỏi các lỗ chân lông ở dạng các chấm đen hoặc chấm trắng.
Tuy nhiên việc bôi Vitamin A lên da vào ban đêm có thể gây ra phản ứng viêm da. Một số người chỉ chịu đựng được khi dùng loại vitamin A này cách ngày, đôi khi một vài người không sử dụng được.
Cũng có người sử dụng thuốc kháng sinh ở dạng mỡ để điều trị mụn nhưng kết quả cuối cùng mà các loại thuốc điều trị trứng cá mang lại cũng chỉ chế áp được sự phát sinh của nó trong thời gian điều trị mà thôi Đó là chưa kể đến nhiều loại thuốc được bán không cần đơn của bác sĩ ở các hiệu thuốc rất có hại cho da. Chúng có thể làm khô da, tróc da, gây ngứa…
Những tác động “quá khích” này khi tác động trực tiếp lên da sẽ làm thông các tuyến lỗ chân lông bị tắc, nhưng các nút chất bã rất có thể tự chúng cũng thoát ra ngoài mà không cần sử dụng thuốc.
Hiện nay có một xu thế mới rất được ưa chuộng đó là sử dụng tính năng đặc biệt của ánh sáng để điều trị các vấn đề về da và đặc biệt có hiệu quả đối với điều trị mụn trứng cá. Đó chính là phương pháp trực tuyến quang trị liệu PTF. Với phương pháp này các nhân mụn sẽ bị ánh sáng “ bắn” teo lại rồi tự đẩy lên trên bề mặt da và tự bong tróc ra ngoài. Và khi các bước sóng ánh sáng chiếu xuyên qua da sẽ làm triệt tiêu hoàn toàn những ổ vi khuẩn ẩn nấp dưới nang lông và dưới lớp biểu bì da.
Đặc điểm nổi bật của phương pháp này là không cần phải dùng đến dụng cụ để nặn, lể hút nhân trứng cá ra khỏi bề mặt da; không gây chảy máu, không làm tổn thương da; không để lại vết thâm hay sẹo lõm; nhân mụn có thể bị triệt tiêu đến 99% và quan trọng nhất là mụn không có cơ hội tái đi tái lại.
Thông tin chi tiết, liên hệ:
Joy beauty Center, số 5 Hồ Xuân Hương
Trung tâm làm đẹp bằng công nghệ cao
Đại lý nhận và chuyển giao các công nghệ làm đẹp hiện đại nhất trên thế giới
ĐT: 04 - 39428188/39448028
Website: http://www.joybeautycenter.com.vn
(Nguồn: Joy beauty Center)​
 

Bình luận bằng Facebook

Top