Nhà giáo Hà Nội trách nhiệm trước gia đình, tận tâm với nghề nghiệp

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Phát huy truyền thống ấy, đội ngũ nhà giáo Hà Nội đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để vừa giỏi việc trường vừa đảm việc nhà, đóng góp xây dựng nhà trường ổn định, phát triển, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Nhiều nhà giáo đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bà Trần Thị Thu Hà- Chủ tịch Công đoàn ngành GD Hà Nội cho biết: Nhằm động viên, khích lệ các nhà giáo trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, năm 2020, ngành GD-ĐT Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương các gia đình nhà giáo tiêu biểu.

Các đồng chí trước hết là các nhà giáo có năng lực đạt thành tích trong công tác ở cơ quan, đơn vị, trường học đồng thời cũng đóng vai trò tích cực trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, dạy dỗ các con ngoan, học giỏi, thành đạt. Trách nhiệm trước gia đình, yêu trường, mến trẻ, tận tâm với nghề nghiệp đó là phẩm chất của một nhà giáo mẫu mực.

Cô Nguyễn Thị Duyên- GV trường THPT Mỹ Đức B, nhiều năm liên tục đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giỏi việc trường, đảm việc nhà. Cô đã cùng chồng nuôi dạy hai cháu trai học giỏi đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Cô Phùng Thị Thu Hiền- GV trường THPT Vân Cốc (huyện Phúc Thọ) luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường và công đoàn. Trong gia đình, cô luôn cảm thông chia sẻ, hỗ trợ cùng chồng chăm sóc mẹ già và nuôi dạy con. Hai con của cô Hiền nhiều năm liền đạt HS giỏi, được nhận nhiều giấy khen cấp huyện, cấp thành phố.

Thầy Nguyễn Danh Thông- Hiệu trưởng trường THPT Hoài Đức B sống trong gia đình có 4 thế hệ, hai vợ chồng đều là cán bộ quản lý giáo dục. Trong gia đình thầy luôn thể hiện bình đẳng giới, cùng nhau san sẻ công việc gia đình, tạo môi trường tốt cho con cháu vui vẻ, yên tâm học tập, công tác, được họ hàng, lối xóm quý mến, tôn trọng.

Cô Vũ Thị Thu Phương- GV trường THPT Quốc Oai sống trong gia đình chung sống 4 thế hệ. Chồng là bộ đội thường xuyên công tác xa nhà, mẹ già yếu, nhà neo người song cô Phương luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt việc nhà, việc trường, nuôi dạy 2 con ngoan ngoãn, tự giác, tự lập.


Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức biểu dương các gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu

Cô Khuất Thị Thu- GV Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì) có chồng là bộ đội biên phòng thường xuyên đi công tác xa nhà. Cô Thu luôn khắc phục mọi khó khăn, sắp xếp công việc ở trường, ở nhà hợp lý, chăm sóc mẹ già và hai con nhỏ ngoan ngoãn, học giỏi.

Cô Nguyễn Thị Huệ- Phó Hiệu trưởng Trường Cao Bá Quát (huyện Quốc Oai) có chồng công tác xa nhà. Làm công tác quản lý nhà trường vất vả nhưng cô vẫn sắp xếp việc trường, việc nhà chu đáo, chăm sóc cha mẹ và dạy dỗ hai con ngoan ngoãn, học giỏi.

Thầy Phạm Văn Sáng- Hiệu trưởng Trường THPT Ứng Hòa B luôn xác định đổi mới trong công tác quản lý là khâu đột phá và xây dựng đội ngũ GV vững mạnh, đưa nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Trong gia đình, thầy cùng vợ chăm sóc nuôi dưỡng bố mẹ già và giáo dục con cái thành đạt, nhiều năm gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Thầy Ngô Đắc Năm- Hiệu trưởng Trường THPT Liên Hà (huyện Đông Anh) là tấm gương mẫu mực tại gia đình và nhà trường, có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cô Nguyễn Phương Lan- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình), luôn tích cực học tập nâng cao trình độ, tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn. Hai vợ chồng đều là nhà giáo với nhiều nỗ lực, cùng nhau chia sẻ vượt qua mọi khó khăn vừa công tác, vừa học tập nâng cao trình độ, vừa chăm sóc mẹ già yếu, nuôi con nhỏ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thầy Nguyễn Nhân Nghĩa- GV Trường THPT Hồng Thái (huyện Đan Phượng) với hai thế hệ trong gia đình đều là nhà giáo luôn tích cực trong công tác chuyên môn và công tác công đoàn, được nhiều Giấy khen của Sở GD&ĐT, CĐ ngành và địa phương.

Và còn nhiều đồng chí CBGV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận là CSTĐ cấp cơ sở được các cấp khen thưởng; Trên 90% gia đình nhà giáo đạt gia đình văn hóa, luôn gương mẫu và đóng góp tích cực vào các hoạt động tại địa phương và xã hội.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top