Nạn nhân xấu số từ thói trăng hoa của Thành Long

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nhắc đến Thành Long, mọt phim Hoa ngữ đều nghĩ ngay đến gia tài phim đồ sộ cùng những thành tích tại đấu trường Hollywood khó ai có thể vượt mặt. Vậy nhưng đối với những ai theo dõi sát sao chuyện hậu trường showbiz, Thành Long lại là một nhân vật đặc biệt với chuỗi scandal liên tiếp trong sự nghiệp. Cuộc sống của nam tài tử võ thuật gạo cội không hề phẳng lặng, thay vào đó là những scandal rúng động làng giải trí.

Ai cũng biết Thành Long giờ đây là một đại gia, đã lập gia đình và sinh con nhưng ông vẫn lăng nhăng bên ngoài. Phạm Băng Băng từng bị chụp ảnh nắm tay Thành Long dưới gầm bàn, thậm chí còn thể hiện sự thân mật nơi công cộng. Mặc cho Thành Long giải thích, cư dân mạng vẫn không tin.



Trước mặt công chúng, ngôi sao võ thuật Trung Quốc nhiều lần ôm ấp, có những cử chỉ được đánh giá là nhạy cảm với các đồng nghiệp nữ, trong đó có Phạm Băng Băng.



Nhiều lần hợp tác với nhau trong các dự án điện ảnh, tình cảm của Thành Long và Phạm Băng Băng vô cùng thân thiết và khăng khít. Chính vì vậy, nam tài tử không ít lần "tặng" cho Phạm Băng Băng những cử chỉ nhạy cảm ngay trước ống kính như nắm tay thân mật, tình tứ bên nhau.

Mối quan hệ giữa Chương Tử Di và Thành Long cũng không hề bình thường, cả hai từng ôm hôn nhau trong bữa tiệc sinh nhật và duy trì tình cảm vượt mức bạn bè. Không chỉ Chương Tử Di, hồi đó ông và Từ Tịnh Lôi còn hôn nhau trong xe hơi, ngay ngày hôm sau họ đã xuất hiện trên mặt báo.



Trong bữa tiệc mừng thành công của phim "Giờ Cao Điểm" năm 2001 và đồng thời cũng là sinh nhật của Thành Long, Chương Tử Di đã bị chuốc rượu và có những hành vi vô cùng thân mật với "Đại ca" như ôm, hôn má.



Đầu năm 2011, giới săn tin Trung Quốc đã chộp được hình ảnh Thành Long và nữ diễn viên đa tài Từ Tịnh Lôi bên ngoài một khách sạn 5 sao của Bắc Kinh. Hai người cười nói rất vui vẻ và đặc biệt hơn nữa là khi ngôi sao võ thuật Thành Long và Từ Tịnh Lôi công khai trao nhau một nụ hôn trong xe hơi.

Tất cả những bạn gái tin đồn của Thành Long về cơ bản đã có đích đến cho riêng mình, với hạnh phúc gia đình và sự nghiệp thăng hoa. Nhưng trong số đó, người kém may mắn nhất chính là Ngô Ỷ Lợi. Trong cuộc đời Thành Long có nhiều vết nhơ nhưng có lẽ vết nhơ lớn nhất chính là phản bội vợ để qua lại với Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi cùng đứa con mà ông không thừa nhận.

Năm 1999, khi đang ở thời điểm đỉnh cao của nghệ thuật và mái ấm gia đình hạnh phúc bên Lâm Phụng Kiều, Thành Long bất ngờ gây chấn động showbiz khi lộ thông tin cặp kè và có "con rơi" với Ngô Ỷ Lợi. Ban đầu, "ông vua hành động" chối bỏ trách nhiệm nhưng khi mọi việc trở nên căng thẳng, Thành Long đã lên tiếng thừa nhận với lời giải thích: "Tôi đã mắc lỗi mà bất cứ người đàn ông nào trên thế giới cũng mắc phải". Câu nói này đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận và nam diễn viên phải nhận vô số lời chỉ trích. Sau đó Thành Long trở về với gia đình và không chịu thừa nhận Ngô Ỷ Lợi cũng như cái thai trong bụng cô, kể từ đó hai người chính thức chia tay.



Thành Long và Ngô Ỷ Lợi từng có những ngày hạnh phúc.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ngô Ỷ Lợi từng nhận được câu hỏi: "Cha của đứa bé có bao giờ chu cấp cho 2 mẹ con tiền sinh hoạt trong những năm qua không?". Người đẹp một thời cho biết, do sự cố mang thai ngoài ý muốn, cô đã cắt đứt liên lạc với Thành Long từ lâu và nói rằng giữa hai người không còn mối liên hệ nào.

Mặt khác, khi được hỏi về đứa đang lớn dần trong bụng Ngô Ỷ Lợi, Thành Long trả lời: "Xin đừng quấy rối tôi. Trong nhiều năm qua, tôi đã rất khó khăn rồi". Khi nói về tài sản sau này, Thành Long cũng thẳng thắn nói: "Cô ấy sẽ không có một đồng. Tiền của người nào, người ấy giữ".





Ngô Trác Lâm chính là người phải hứng chịu hậu quả từ những sai lầm của bố mẹ.

Nhiều người nói rằng một cái tát khi ấy còn quá nhẹ với Thành Long vì đã lừa dối Ngô Ỷ Lợi, khiến cô như rơi xuống vực thẳm. Thành Long không những không nhận con, không trả phí cấp dưỡng mà còn đánh mất cả tuổi thanh xuân của Ngô Ỷ Lợi. Cuộc sống sau này của 2 mẹ con không mấy suôn sẻ, thậm chí Ngô Trác Lâm - con rơi Thành Long còn từng cố gắng tự tử.

Nếu muốn nói người phụ nữ xấu số nhất có liên quan đến Thành Long thì Ngô Ỷ Lợi không thể xếp thứ nhất, bởi vì người đó phải là Ngô Trác Lâm. Ngô Trác Lâm sinh ra đã không có lỗi nhưng lại bị người đời chối bỏ, phân biệt đối xử, thậm chí ngay cả cha ruột cũng không thừa nhận, mẹ đẻ lại chẳng hề quan tâm. Đối với Ngô Trác Lâm, cô bé đã làm gì sai?
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top