Hải Phòng: Trao tặng hơn 400 suất quà cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Bà Lâm Tuyết Trinh, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng cho biết: Trong chương trình Tết xum vầy được tổ chức tại THPT Hải An ngày 18/1 sắp tới sẽ có nhiều hoạt động chào xuân 2020 do nhà trường tổ chức như: chợ xuân, tất niên, gói bánh chưng, ca múa nhạc….

Đặc biệt, Công đoàn ngành sẽ trao tặng khoảng 400 suất quà cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngành giáo dục dự tính mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Tổng kinh phí quà tặng gần 300 triệu đồng được ngành vận động từ các trường học, các nhà giáo.


Lãnh đạo ngành giáo dục tặng quà cho các nhà giáo trong chương trình Têt xum vầy năm 2019

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đứng ra vận động 15 đơn vị trường học lớn trong thành phố tham gia trợ cấp 15 suất quà cho 15 nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Đây là năm thứ 2 diễn ra hoạt động này. Tết năm 2019, Công đoàn ngành vận động trao tặng được 8 suất quà.

Ngoài ra, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của ngành giáo dục tới các nhà giáo đã về hưu, nhận dịp tết đến, xuân về, Công đoành ngành giáo dục thành phố trao tặng 35 suất quà cho cựu giáo chức có hoàn cảnh khóa khăn, đau ốm, mỗi suất quà tặng trị giá 300 nghìn đồng.


Học sinh Trường THCS Trần Phú gói bánh chưng nhân dịp tết 2019

Trong chương trình tết xum vầy, dự kiến 10-15 suất quà sẽ được trao tặng đến những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lâm Tuyết Trinh chia sẻ: Thể hiện sự quan tâm, chăm lo tới đời sống của nhà giáo trong dịp Tết Nguyên Đán, đã nhiều năm ngành giáo dục có những hoạt động thiết thực. Năm nay, chương trình Tết xum vầy sẽ ấm áp, an vui hơn.

Nói về việc thưởng tết cho giáo viên, bà Trinh trăn trở, ngân sách không chi cho việc thưởng tết, tùy vào quỹ phúc lợi của từng trường học mà lãnh đạo đưa ra mức thưởng. Những năm trước, có nhiều đơn vị tiết kiệm chi nên giáo viên được thưởng tháng lương thứ 13. Tuy vậy, cơ bản thưởng tết trong toàn ngành giáo dục thành phố là rất thấp.

Nguyễn Dịu
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top