Hạ xong Milan, Mourinho lại “khiêu khích” Chelsea

lehieu012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ngồi vào chiếc ghế HLV của Chelsea vào năm 2004 sau kì tích giúp Porto giành chức vô địch Champions League, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã xây dựng “The Blues” trở thành một thế lực. Song, do không thể tái lập điều này cùng đội chủ sân Stamford Bridge ở sân chơi Châu Âu, Mourinho đành phải “cuốn gói” ra đi năm 2008. Không lâu sau, BLĐ Inter đã mời chào Mou đến kế vị Roberto Mancini. Ngay lập tức, nhà cầm quân này đã giúp Nerrazuri tiếp tục khẳng định vị thế số 1 tại Serie A.

Mourinho đang rất hả hê sau trận derby Milano
Mùa giải năm nay, Inter vẫn tỏ ra “vô đối” tại đấu trường quốc nội và mục tiêu cao nhất của đội chủ sân Giuseppe Meazza chính là lên ngôi tại Champions League. Tuy nhiên tại vòng knock-out, Mourinho sẽ phải vượt qua “hòn đá tảng” và cũng là đội bóng cũ Chelsea. Phát biểu trước thử thách này, Mourinho tỏ ra vô cùng lạc quan và tin tưởng vào khả năng đi tiếp của Inter.
“Chúng tôi biết rằng sẽ phải gặp một đối thủ cực mạnh. Nhưng Chelsea cũng nên nhớ, họ cũng sẽ có trận đấu không hề dễ dàng trước chúng tôi. Giờ đây, Inter đã mạnh hơn rất nhiều so với năm ngoái. Đội hình hiện tại của Inter chính là hình ảnh và mang dấu ấn của tôi”, HLV của Inter mạnh mồm tuyên bố.
Rõ ràng những chiêu “đấu khẩu” vốn là điểm mạnh của Mourinho nhưng điều quan trọng là ở trận đấu với Chelsea trên sân nhà vào ngày 24/02 tới đây, Inter có giành được kết quả tốt hay không thì vẫn chẳng ai dám chắc. Đặc biệt, cả Mourinho và Ancelotti đều tỏ ra là những người quá am hiểu về đội bóng của nhau.
 

Bình luận bằng Facebook

Top