Hà Nội: Hiệu trưởng "né tránh" trả lời tố cáo khiến dư luận bức xúc

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Báo Giáo dục & Thời đại đã nhận được đơn phản ánh của tập thể giáo viên trường THPT Mỹ Đức B, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội tố cáo hàng loạt hành vi vi phạm của thầy Hiệu trưởng Bùi Như Hải và thầy Hiệu phó Chuyên môn Nguyễn Minh Thông trong công tác chuyên môn và công tác tài chính.

Sai phạm trong công tác chuyên môn?

Nội dung trong đơn tố cáo cho biết, ông Bùi Như Hải đã phân công nhân viên thiết bị của nhà trường là ông Bùi Văn Quỳnh làm giáo viên dạy môn học Giáo dục Quốc phòng. Việc làm này đã gây bức xúc cho đội ngũ giáo viên nhà trường cũng như phụ huynh. Bởi một nhân viên thiết bị không có bằng cấp chuyên môn, không có nghiệp vụ sư phạm thì khó có thể thực hiện công tác giảng dạy.

Theo chỉ đạo của ông Bùi Như Hải, những giáo viên được phân công trong thời khóa biểu giảng dạy nhưng lại không được đứng lớp giảng dạy, thay vào đó là giáo viên khác không có tên trong thời khóa biểu.

Không những vậy, ông Hải còn bổ nhiệm và bãi nhiệm những tổ trưởng, tổ phó trong nhà trường mà không thông qua tổ chuyên môn, đây là việc làm hoàn toàn trái ngược với điều lệ của trường THPT.

Những việc làm nêu trên của ông Hải đang gây ra những nghi kị, mất đoàn kết trong nhà trường đặc biệt là trong các tổ chuyên môn dẫn đến hiệu quả giảng dạy kém. Trước những vấn đề bức xúc nêu trên, giáo viên nhà trường cũng đã có nhiều đơn phản ánh gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

Được biết, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã có chỉ đạo về việc Phó bí thư đoàn trường phải là học sinh và không được hưởng chế độ. Thế nhưng, trên thực tế ông Hải đã làm trái sự chỉ đạo này, ngang nhiên bổ nhiệm 2 giáo viên làm phó bí thư đoàn trường, thậm chí còn được hưởng chế độ.

Về công tác Đảng, nội dung đơn cũng cho biết: “Kể từ khi về nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng và làm bí thư chi bộ 3 năm, nhưng ông Hải không kết nạp thêm đảng viên nào trong trường. Mặc dù nhà trường đã có nhiều đồng chí đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức kết nạp đảng với chứng nhận giỏi, trong khi đó chỉ tiêu mà nghị quyết của chi bộ đưa ra là mỗi năm kết nạp từ 3-4 quần chúng tích cực. Các giáo viên trong trường cho rằng, ông Hải cố tình không thực hiện là bởi đó là những người luôn thẳng thắn đóng góp xây dựng nhà trường và chỉ ra những việc làm sai trái của lãnh đạo”.

Công tác quản lý tài chính có nhiều khuất tất

Cũng theo nội dung đơn thư phản ánh, ông Hải đã chỉ đạo ép học sinh toàn trường nộp tiền từ đầu năm học để thi khảo sát với số tiền gần 500 triệu đồng trong năm học 2016-2017.

Cũng trong năm học này ông Hải đã không thực hiện công khai tài chính, mặc dù hội đồng sư phạm của nhà trường đã rất nhiều lần yêu cầu.

Theo phản ánh của tập thể giáo viên với báo Giáo dục & Thời đại, ngày 11 và 12/11/2017 nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm 45 năm ngày thành lập trường với số tiền chi phí lên tới hơn 1,6 tỷ đồng. Khoản tiền chi cho sự kiện là rất lớn, gây ra nhiều thông tin phản ứng từ phía các cựu học sinh và phụ huynh – là những người đã bỏ tiền đóng góp ủng hộ nhà trường tổ chức sự kiện. Việc chi tiêu nêu trên không hề được công khai bằng văn bản cho tập thể nhà trường.

Việc thu quỹ phụ huynh năm học 2016-2017 sau đó chi tiêu không đúng cũng gây nên bức xúc cho những giáo viên đang công tác tại nhà trường.

Hơn nữa trong thông báo công khai quyết toán thu – chi nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác năm 2016, những khoản chi không được nêu rõ ràng mà lại được ghi bằng “kí hiệu” với các tiểu mục và mục được đánh số chứ không hề ghi rõ nội dung chi.


Một trong số những trang thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác năm 2016 của trường THPT Mỹ Đức B

Với những số liệu báo cáo như vậy, các giáo viên không thể hiểu được nội dung kê khai, số liệu không minh bạch và rõ ràng.

Để làm rõ những nội dung tố cáo trên, PV báo Giáo dục & Thời đại đã nhiều lần trực tiếp về trường THPT Mỹ Đức B để gặp gỡ và trao đổi với ông Hiệu trưởng Bùi Như Hải và ban giám hiệu trường THPT Mỹ Đức B, nhưng đều không có kết quả. PV cũng đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại để hẹn làm việc với ông Hải, nhưng ông Hải lấy lý do sức khỏe hoặc đang xác minh thông tin, để né tránh gặp phóng viên.

Được biết, chỉ còn khoảng vài tháng nữa là ông Hải sẽ về nghỉ chế độ hưu trí. Phải chăng đây là cách mà ông Hải “hoãn binh” để không trả lời báo Giáo dục & Thời đại về những bức xúc và thắc mắc của giáo viên nhà trường?

Liệu rằng những khoản thu chi không minh bạch xảy ra ở trường THPT Mỹ Đức B là có thật? và sẽ được “chìm xuồng” theo ông Bùi Như Hải về hưu? Hay những điều khuất tất sẽ được dồn trách nhiệm cho người kế nhiệm?

Trước những bức xúc và tố cáo của giáo viên nhà trường, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc để điều tra làm rõ có hay không việc tố cáo là đúng sự thật. Bởi với những khoản thu chi sai quy định lên đến hàng trăm triệu đồng như đơn thư tố cáo là có dấu hiệu hình sự cần phải được xử lý nghiêm minh? Theo thông tin của Báo GD&TĐ, lãnh đạo Sở sẽ kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm minh nếu có sai phạm như nội dung đơn thư đã nêu.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiêp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top