Giáo dục pháp luật cho học sinh qua phiên tòa giả định

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Phiên tòa nhằm tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, giúp các em hiểu biết thêm về kiến thức pháp luật, biết cách phòng tránh, ngăn ngừa, bảo vệ bản thân, biết được hình phạt sẽ phải gánh chịu nếu có hành vi xâm hại trẻ em. Tại đây, học sinh Trường THCS Lê Lợi đã được chứng kiến tận mắt ngay tại sân trường quy trình xét xử của một phiên tòa.

Phiên tòa về vụ án "Dâm ô trẻ em" hoàn toàn là một phiên tòa có thật, đã được đưa ra xét xử thực tế nhưng được các thành viên của Chi hội Luật sư thành phố biên tập, chỉnh sửa, lồng ghép thêm những bài học nhỏ xuyên suốt phiên xử, nhằm giáo dục các em về pháp luật, tránh các tình tiết nhạy cảm, phù hợp với lứa tuổi của các em.


Phiên tòa giả định dựa trên một bản án có thật, được các luật sư biên tập lại về tên, địa chỉ...

Theo dõi phiên tòa, em Nguyễn Dương Ngọc Nhật, học sinh lớp 9A12 chia sẻ: "Em cảm thấy phiên tòa rất bổ ích, qua đó đã học được nhiều kiến thức mới, có thể nhận biết và tự phòng tránh với kẻ xấu, không đi đến nơi vắng vẻ với người lạ, không để người lạ lại gần".

Sau khi kết thúc phiên tòa, các thành viên thuộc Hội bảo vệ trẻ em TP.HCM đã tặng sổ tay pháp luật giúp trang bị kiến thức cho học sinh, giải đáp những thắc mắc của các em về án tù treo, tù chung thân, hành vi dâm ô, xâm hại trẻ em...


Luật sư bào chữa cho bị cáo tham gia bào chữa

Thông qua phiên tòa, Chi hội Luật sư thuộc Hội bảo vệ trẻ em TP.HCM cũng muốn nhắn gửi đến quý phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo tại nhà trường hãy dành sự quan tâm, dành thời gian, sự chăm sóc tốt nhất cho trẻ em; sự lơ là, mất cảnh giác của người chăm sóc sẽ là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng, xâm hại đến trẻ em.


Học sinh đặt một số câu hỏi sau khi phiên tòa kết thúc

Các em học sinh phải cố gắng học tập, rèn luyện cách tự bảo vệ bản thân, phải biết nói không với cái xấu, tránh xa cái xấu có thể ảnh hưởng đến mình. Khi phát hiện ra cái xấu, hành vi vi phạm pháp luật, các em hãy mạnh dạn nói lại với cha mẹ, thầy cô, cơ quan công an để được bảo vệ, xử lí những hành vi phạm pháp.


Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ-Chi hội trưởng Chi hội luật sư-Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM trao đổi với học sinh sau phiên tòa

Tuấn Anh
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top