DIRT 3 - Game đua xe tuyệt đẹp

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Sự mất mát của tay đua huyền thoại Colin McRae đã không làm ảnh hưởng tới dòng game mang tên ông của hãng Codemasters. Vào ngày 24 tháng 5 tới, Codemasters sẽ cho ra mắt phần thứ 3 của series Dirt nổi danh trên cả 3 hệ máy, hứa hẹn sẽ tạo được một sức hút lớn tới các fan của thể loại game đua xe.


Hai tựa game trước của Dirt đều có một điểm chung khá rõ ràng – người chơi phải đua xe trên những mặt đường đầy bùn đất bẩn thỉu, cho dù đó là đường nhựa trong trường đua hay là đường cát ở xứ sa mạc nữa. Với Dirt 3, game sẽ thay đổi không khí một chút khi đưa vào các màn chơi ở xứ tuyết.

Đã lâu lắm rồi dòng game Colin McRae chưa có những đường đua trên tuyết, và chúng sẽ quay lại một cách lạnh lẽo trong Dirt 3 này. Hãy chờ đón những đường đua với con đường bị đóng băng khó chinh phục, cho dù chiếc xe có sử dụng loại lốp tuyết tốt nhất đi chăng nữa. Những màn đua tuyết này đặt ra một thử thách lớn về kĩ năng điều khiển xe của người chơi hơn là yêu cầu người chơi phải trang bị cho xe thật tốt, dù việc này cũng là cần thiết.


Và khi bạn đã quen với việc “trượt băng” trong Dirt 3, Codemasters sẽ còn bày một trò khác để thử thách các tay đua cứng cựa. Đó là lái xe trong bão tuyết, và tệ hơn, trong màn đêm. Ánh đèn pha của xe ô tô sẽ là nguồn sáng duy nhất bạn có được. Với khả năng mới của engine EGO 2.0, hiệu ứng thời tiết sẽ không chỉ tạo được cảm giác chân thật cho thị giác, mà còn ảnh hưởng tới cả đường đua và cuộc đua của người chơi nữa.

Với từng ấy hiểm nguy hù dọa, Dirt 3 hẳn sẽ đào tạo được những người chơi – tay đua cứng cựa. Yếu tố flashback đã có trong Dirt 2 sẽ vẫn có mặt trong phần 3, cho phép người chơi tua lại nếu như xe lao xuống vực hay hỏng hóc quá nặng, cũng như rút được thêm một kinh nghiệm mới. Về cách điều khiển xe, người chơi có thể cảm nhận rõ được sức nặng của và ưu, khuyết của mỗi chiếc xe khi đua. Với những chiếc xe rẻ tiền, việc ôm cua sẽ là một trở ngại lớn, nhưng với những chiếc xe đắt tiền và được chỉnh các thông số đúng mức, xe sẽ dễ điều khiển và bám đường hơn.


Codemasters cũng không ngần ngại tuyên bố rằng Dirt 3 sẽ là tựa game đua xe có quy mô lớn nhất của họ hiện nay, với hơn 100 đường đua tại các địa danh có thực khác nhau. Ngoài những đường đua quen thuộc trong phiên bản đầu, Dirt 3 sẽ có thêm nhiều đường đua mới như Monte Carlo, Michigan, Phần Lan, Kenya, Na Uy… Và với sự có mặt của hệ thống thời tiết và chu kì ngày/đêm, tính chơi lại của mỗi đường đua sẽ rất cao.

Không chỉ đường đua mà số lượng các xe đua trong Dirt 3 cũng hứa hẹn sẽ rất đa dạng, trải dài trong nhiều thời kì khác nhau của lịch sử xe đua. Thay vì chỉ bó hẹp người chơi với những chiếc xe đua địa hình thường thấy trong Dirt 2, người chơi có thể được lựa chọn giữa các loại xe hiện đại, xe cổ điển, thậm chí là cả xe buggy. Người chơi chọn xe loại gì ở thời kì nào thì các đối thủ sẽ lựa chọn xe của thời kì ấy, chứ không pha trộn linh tinh giữa cổ với kim. Codemasters cũng cho biết, các loại xe tốc độ cao của Nhóm B yểu mệnh (kéo dài từ năm 1982 tới 1986) cũng sẽ có mặt trong game, như chiếc Ford RS200, Audi Quattro S1… Nếu bạn chưa biết về Nhóm B – Group B, thì đó là cuộc đua của các xe đua tốc độ cao đã bị bỏ do quá nguy hiểm, dẫn tới nhiều tay đua thiệt mạng trong thời kì của nó. Nhưng đừng lo, Dirt 3 cũng chỉ là game thôi.


Dirt 3 còn hứa hẹn sẽ chiều lòng tất cả các fan của dòng game Colin McRae khi không còn “Mỹ-hóa” trong hai phiên bản Dirt trước. Tuy nhiên, chắc chắn rằng game sẽ tiếp tục đạt được những thành công xuất sắc trong phiên bản thứ 3 này, nhất là khi hai người tiền nhiệm của nó đã hoàn hảo sẵn trong cách chơi.


Cấu hình yêu cầu:

  • Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 processor with a clock frequency of 2.8 GHz
  • 2 GB of RAM
  • Video card Nvidia GeForce 8000 Series or ATI Radeon HD 2000 256 MB
  • 15 GB free hard disk space


 

Bình luận bằng Facebook

Top