Đi chợ có thể khiến đàn ông bất lực

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Thứ hai, 5/7/2010, 10:29 GMT+7

Tờ hóa đơn có thể gây hại lên sức khỏe đàn ông. Ảnh: Alamy.Những anh chàng ghét mua sắm giờ đã có lý do chính đáng để ở nhà. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đi siêu thị có thể khiến đàn ông suy giảm khả năng tình dục.
Tờ Telegraph cho biết theo một nghiên cứu mới được công bố tuần trước, một hóa chất có trong những hóa đơn mua hàng chứa đủ lượng Bisphenol A (BPA) làm kìm hãm hoóc môn đàn ông trong cơ thể.
Hóa chất này sẽ được đưa vào cơ thể khi đàn ông cầm tờ giấy rồi sờ lên miệng hoặc cầm thức ăn.
Giáo sư Frank Sommer, 42 tuổi, một nhà tiết niệu học tại Đức, nói: "Hóa chất này có thể làm mất cân bằng hoóc môn giới tính trong đàn ông. Sau một thời gian, nó sẽ dẫn tới giảm ham muốn tình dục, làm to bụng thay vì tăng cường cơ bắp và ảnh hưởng xấu tới cương dương và khả năng tình dục".
BPA là một chất gây rối loạn nội tiết và can thiệp vào quá trình thải hoóc môn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các loại đồ hộp, bình sữa trẻ em và đồ chơi. Chất này có thể gây ra các bệnh như ung thư vú, bệnh tim, béo phì, dậy thì sớm ở trẻ và rối loạn thần kinh.
BPA đã bị cấm sử dụng ở Canada và ba bang ở Mỹ.
Thùy Minh
 

Bình luận bằng Facebook

Top