Ðội tuyển nữ Việt Nam vào vòng chung kết Giải bóng đá châu Á - 2010

Duy Ly

Lang thang mạng
#1

Chiều 8-7, Ðội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành thắng lợi trước Ðội Hồng Công (Trung Quốc) với tỷ số đậm 7-0, trên sân Trung tâm thể dục thể thao Thành Long, TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ vòng loại bảng C, qua đó, toàn thắng hai trận, đứng đầu bảng, đoạt vé vào vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Á - 2010 một cách thuyết phục. Các cầu thủ trụ cột của Ðội Việt Nam như Ngọc Châm, Văn Thị Thanh đều nhiều lần sút tung lưới đối phương.

Trước đó, cả đội chủ nhà Việt Nam và Hồng Công (Trung Quốc) đều chiến thắng trước Ðội Kyrgyzstan nên Việt Nam chỉ cần hòa Hồng Công (Trung Quốc)

thì vẫn giành quyền đứng nhất bảng, lọt vào vòng chung kết Giải vô địch châu Á - 2010 vì hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại. Song, các cô gái Việt Nam đã làm được hơn thế, mạnh mẽ tiến vào vòng chung kết.

Huấn luyện viên trưởng Trần Vân Phát của Ðội tuyển nữ Việt Nam coi bảng C là cơ hội tập dượt cần thiết để đưa một số cầu thủ trẻ vào sân thử sức, rèn luyện. Ðồng thời, ông cũng sử dụng cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Kim Chi để hài hòa giữa các cầu thủ nhiều kinh nghiệm và tân binh.

Như vậy, với vị trí đứng đầu bảng C, Ðội Việt Nam sẽ cùng với các đội Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và hai đội đứng đầu bảng A, B góp mặt ở Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu lục, năm 2010.
 

Bình luận bằng Facebook

Top